Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ tư, 09/04/2025 - 20:35
(Thanh tra) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc đưa lực lượng của quân đội, công an tham gia cứu hỗ trợ tại Myanmar góp phần thể hiện tầm vóc, vị thế của đất nước, cũng như khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Chiều muộn 9/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, thành tích của đoàn cứu hộ; các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp tổ chức bảo đảm cho lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: P.Giang
Trưa ngày 28/3, Myanmar xảy ra trận động đất với cường độ rất mạnh (7,7 độ richter), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, hàng chục nghìn người chết và bị thương. Chính phủ Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ, khắc phục hậu quả.
Đoàn cứu hộ tại Myanmar hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 106 cán bộ, chiến sĩ, 8 chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng hàng chục tấn hàng hóa, trang thiết bị đã lên đường tới Myanmar hỗ trợ, khắc phục hậu quả thảm họa động đất từ ngày 30/3 đến ngày 7/4.
Đoàn Việt Nam đã chủ động khắc phục khó khăn trong môi trường khắc nghiệt về thời tiết nắng nóng, ô nhiễm môi trường và các hiểm nguy đến tính mạng do dư chấn để nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đến ngày 6/4, đoàn Việt Nam đã phát hiện và đưa ra khỏi đống đổ nát tại Myanmar 28 thi thể nạn nhân, cứu sống một người. Đoàn cũng tìm và đưa ra nhiều tài sản, trang thiết bị có giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD để bàn giao cho gia đình nạn nhân và bệnh viện.
Quá trình cứu hộ, Myanmar xảy ra dư chấn, nguy cơ đổ sập. Nước này cũng thiếu thiết bị hạng nặng như máy xúc, máy ủi... phục vụ tìm kiếm.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho hay, các thành viên trong đoàn chỉ sử dụng dụng cụ chuyên dụng cầm tay và sức người để đào bới, chui sâu vào đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.
“Tất cả các vị trí mà nước bạn giao cho quân đội thực hiện nhiệm vụ, có bao nhiêu nạn nhân mất tích, còn vùi lấp trong đó, chúng ta đều quyết liệt và đưa ra được hết tất cả. Tối 5/4, trước khi Myanmar thông báo chuyển giai đoạn để tái thiết thì chúng tôi tìm được thi thể cuối cùng ở bệnh viện là bác sĩ. Cả bệnh viện và Nhân dân vỡ òa, người ta nói không thể tin được có thể đưa được hết 17/17 người mất tích trong bệnh viện đó ra ngoài”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.

Đoàn cứu hộ tại Myanmar trở về an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: P.Giang
Cùng với tìm kiếm nạn nhân, đoàn Việt đã tiến hành các hoạt động nhân đạo với Nhân dân địa phương nước bạn.
Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, đoàn Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho Bộ Anh sinh và Tái thiết Myanmar 50 tấn lương khô, 3.026 lều bạt, hơn 20 tấn trang bị, máy nổ, lương thực, thực phẩm, thuốc y tế và trang bị, vật dụng khác. Thành viên đoàn đã quyên góp 5 nghìn USD Mỹ trao tặng cho Bộ An sinh xã hội Myanmar để hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân; tổ chức khám và phát thuốc cho hơn 200 người dân.
“Phía bạn rất trân trọng và đánh giá cao hoạt động của đoàn Việt Nam trong bối cảnh các bệnh viện ở Thủ đô Myanmar đã bị tàn phá, thiếu thuốc men, trang thiết bị y tế”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ báo cáo.
Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an cho hay, các thành viên đoàn công tác Bộ Công an đã quán triệt tinh thần “giúp bạn như giúp mình”, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sỹ khi cứu nạn, cứu hộ, vừa thể hiện được tinh thần của người Việt bất khuất, kiên cường, không lùi bước trước khó khăn gian khổ.
“Qua đó, đoàn đã thực hiện cứu hộ thành công tại các hiện trường rất khó, phức tạp, tính chất nguy hiểm cao”, theo Đại tá Nguyễn Minh Khương.
Cạnh đó, thông qua hoạt động thăm hỏi, khám và điều trị vết thương và hỗ trợ đồ ăn, kinh phí cho các gia đình người bị nạn đã thể hiện được tinh thần nhân văn; tạo sự cảm phục của lực lượng cứu nạn, cứu hộ nước bạn và các đoàn cứu hộ, cứu nạn quốc tế.
Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết thêm, đoàn cứu hộ Bộ Công an đã phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng cứu hộ Myanmar, cũng như làm tốt vai trò điều phối hoạt động cứu hộ chung với sự tham gia của lực lượng cứu hộ các nước Singapore, Indonesia, Philippines…
Đoàn Bộ Công an đã phối hợp với các đội cứu hộ của Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore đưa được 7 thi thể nạn nhân khác ra khỏi các tòa nhà bị sập đổ.
Xây dựng lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, "vừa có điểm và diện”
Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc đưa lực lượng của Quân đội, Công an tham gia cứu nạn, hỗ trợ nạn nhân động đất tại Myanmar rất có ý nghĩa, góp phần thể hiện tầm vóc, vai trò, vị thế, tầm quan trọng của đất nước. Điều này cũng khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Thay mặt Chính phủ, Nhân dân Việt Nam, một lần nữa Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và Nhân dân Myanmar về những thiệt hại, mất mát do trận động đất vừa qua gây ra.
Ông đồng thời biểu dương sự nỗ lực, thành tích của đoàn công tác; các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp tổ chức bảo đảm cho lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua các hoạt động tham gia cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, theo Thủ tướng, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động ở nước ngoài, đánh giá kỹ lưỡng về năng lực ứng phó các vấn đề an ninh phi truyền thống.
Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải nắm chắc tình hình, khi có các vấn đề phát sinh, sự cố xuất hiện gây thảm họa để chủ động, nhạy bén, kịp thời phản ứng, tham mưu các cấp có thẩm quyền.
Công tác chỉ huy, lãnh đạo, chỉ đạo phải quyết liệt, sâu sát, nhanh nhạy, kịp thời phù hợp, hiệu quả. Phương án huy động các lực lượng và phương tiện phải phù hợp thiết thực, hiệu quả.
Cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn phải được đào tạo bài bản, có sức khỏe, có kinh nghiệm trong thực tiễn, đặc biệt là có tinh thần trách nhiệm cao, biết cách xử lý các sự cố. “Phải vừa có lòng dũng cảm không sợ khổ, không sợ khó, nhưng phải có sự thông minh, khôn khéo để bảo toàn được lực lượng”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng lưu ý phải chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa về lực lượng, phương tiện phù hợp với các loại hình sự cố, thảm họa; làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, diễn tập, bảo đảm sẵn sàng ứng phó kịp thời các sự cố có thể xảy ra.
Với năm 2025 và thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là tình hình thiên tai, thảm họa trên thế giới và khu vực ngày càng phức tạp, khó lường. Trong nước, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún với cường độ ngày càng cao.
Do đó việc chuẩn bị, đối phó với những thách thức, nguy cơ càng trở nên khẩn trương, cấp bách, theo Thủ tướng.
Lưu ý thực hiện có hiệu quả các chiến lược về phòng thủ dân sự; phòng, chống thiên tai, thảm họa, ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng nêu rõ, cần tăng cường đầu tư cho các lực lượng ứng phó thiên tai; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng chuyên trách đi đôi với nâng cao năng lực cho lực lượng tại chỗ, lực lượng rộng rãi “vừa tinh nhuệ, vừa có điểm và diện”.
Song song là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo; tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh…
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cả ở trong nước và quốc tế, trong mọi điều kiện, mọi địa bàn, địa hình khác nhau.
Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) và Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) và 3 cá nhân thuộc lực lượng Quân đội, Công an.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật