Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng Chính phủ động viên người dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống, xây dựng khu tái định cư an toàn, kiểu mẫu và phát triển bền vững.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân tại Khu tái định cư Quảng Đức. Ảnh: Thủy Loan
Ngày 1/3, trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, nay đã được bố trí nhà ở mới tại Khu tái định cư thôn Quảng Đức, xã Tuy An Nam.
Tham gia Đoàn công tác có ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ.
Về phía địa phương có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hai xã Tuy An Nam, Tuy An Tây.
Ổn định chỗ ở, tạo nền tảng an cư lâu dài
Tại buổi làm việc, báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết, Khu tái định cư Quảng Đức được triển khai trên diện tích 3ha, quy hoạch 50 lô đất ở, mỗi lô rộng 250m². Dự án nhằm di dời 36 hộ dân thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây) – khu vực bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ năm 2025 đến nơi ở mới an toàn tại thôn Quảng Đức (xã Tuy An Nam).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lắng nghe lãnh đạo 2 xã Tuy An Nam và Tuy An Tây báo cáo với tình hình đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của người dân tại khu tái định cư thời gian qua. Ảnh: Thủy Loan
Đến nay, địa phương đã hoàn thành và bàn giao 36 căn nhà cho các hộ dân. Người dân đã ổn định sinh sống trong những ngôi nhà mới. Hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, dự kiến hoàn thiện toàn bộ hạ tầng còn lại vào khoảng tháng 5/2026.
Thăm hỏi, trò chuyện với người dân tại khu tái định cư, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk trong khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai xây dựng khu tái định cư bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thủy Loan
Đồng thời khẳng định, việc hoàn thành khu tái định cư không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài, tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định sinh kế và phát triển kinh tế bền vững.
Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phát triển bền vững
Nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội. Mỗi người dân phải được bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và có điều kiện tái thiết cuộc sống sau thiên tai.
Do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư Quảng Đức theo hướng kiểu mẫu.
Trong đó, cần chú trọng trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; xây dựng các thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Đồng thời, hai xã Tuy An Tây và Tuy An Nam cần phối hợp chặt chẽ, sớm xây dựng trường học, bảo đảm điều kiện học tập thuận lợi cho con em các hộ dân tái định cư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết, lì xì trẻ em tại Khu tái định cư Quảng Đức. Ảnh: Thủy Loan
Tại khu dân cư, Thủ tướng đã trực tiếp đến từng gia đình thăm hỏi, động viên, chúc Tết và lì xì cho trẻ em, người cao tuổi. Trong những ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn, không khí đón Thủ tướng diễn ra ấm áp, thân tình.
Thủ tướng động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi sinh kế phù hợp với điều kiện mới. Đồng thời, xây dựng khu tái định cư đoàn kết, an toàn, không để phát sinh tệ nạn xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà cho người dân khu tái định cư. Ảnh: Thủy Loan
Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã kịp thời hỗ trợ, giúp bà con có nơi ở mới an toàn. Nhiều hộ gia đình chia sẻ, từ nỗi lo sạt lở, mất nhà cửa sau mưa lũ, nay họ đã có mái ấm vững chắc, đủ điều kiện yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái.
Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ không chỉ mang ý nghĩa động viên về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, tạo động lực tinh thần to lớn cho người dân vùng thiên tai. Qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm chính trị, tinh thần vì Nhân dân phục vụ của Chính phủ trong hành trình bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và phát triển bền vững đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam phải cung cấp cái nhìn lịch sử toàn diện, đúc rút được bài học mang tính quy luật, để định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo.
Theo TTXVN
(Thanh tra) - Năm 2026, TPHCM tuyển chọn 2.534 thanh niên nhập ngũ - đây là lớp thanh niên đầu tiên của TP sau sáp nhập lên đường nhập ngũ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ giao nhận quân năm 2026 của TPHCM, sáng 4/3.
Hương Giang
Hương Giang
Đan Quế
Hương Giang
Hương Giang
Minh Nghĩa
Hoàng Hưng - Thanh Tùng
Nam Dũng
Tin, ảnh: Thu Huyền
Tiến Lực/TTXVN
Thanh Hòa/TTXVN
TTXVN
Theo TTXVN
Thái Hải
Thái Hải - Phương Hiếu
T.Vân