Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ hai, 16/02/2026 - 15:19
(Thanh tra) - “Khi hy vọng mong manh cuối cùng của cuộc đời con người, người ta nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Đây cũng chính là danh hiệu mà tôi cho là cao quý nhất, hơn bất cứ một danh hiệu nào”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.
Sáng 16/2 (tức 29 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác ứng trực Tết và thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.
Thủ tướng đồng thời tới thăm, tặng quà chúc Tết các bệnh nhân được cấp cứu; động viên các bệnh nhân an tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục để trở về với gia đình.
Ứng trực Tết của 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức và “5 cái hơn”
Xúc động khi đến thăm hai bệnh viện trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và chia sẻ với những vất vả, hy sinh, áp lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước, nhất là trong những ngày lễ, Tết, nỗ lực tranh thủ giờ vàng, “xử trí trước - thủ tục sau”, không gây phiền hà cho người bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đoàn Bắc
Qua kiểm tra, Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị, ứng trực Tết của hai bệnh viện.
Ông ghi nhận “5 cái hơn” của 2 bệnh viện là: Sạch sẽ hơn; trang thiết bị tốt hơn; cách tổ chức khoa học hơn; người bệnh và gia đình bệnh nhân thấy phấn khởi hơn; uy tín của các bệnh viện ngày càng cao hơn; đội ngũ cán bộ, y bác sĩ luôn đoàn kết, thống nhất.
Nhấn mạnh vai trò là các bệnh viện tuyến đầu về chuyên môn và tuyến cuối cùng giành giật sự sống, là niềm hy vọng lớn nhất của người bệnh, Thủ tướng đề nghị các bệnh viện xác định đây là trách nhiệm, niềm tự hào, sứ mệnh lịch sử vẻ vang để cứu chữa bệnh nhân.
“Người bệnh nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai nếu là bệnh nội khoa, đến Bệnh viện Việt Đức nếu là bệnh ngoại khoa. Khi hy vọng mong manh cuối cùng của cuộc đời con người, người ta nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Đây cũng chính là danh hiệu mà tôi cho là cao quý nhất, hơn bất cứ một danh hiệu nào”, Thủ tướng chia sẻ.
Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh số hóa, quản trị thông minh; chuyển giao công nghệ hiện đại; nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn với tinh thần “sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác ứng trực Tết và thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đoàn Bắc
Cùng với đó, theo Thủ tướng, cần phát huy tinh thần “3 không”: Không gây phiền hà cho người bệnh, không để bệnh nhân thất vọng, không để mất cơ hội cuối cùng, dù là nhỏ nhất.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai có phương án tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả nhất các cơ sở 2; đặc biệt chú ý chất lượng nhân lực, bố trí đi lại, nơi ở cho đội ngũ nhân lực và quan trọng nhất là tiếp tục giữ gìn, phát huy thương hiệu của hai bệnh viện.
Quán triệt các bệnh viện tuyến cuối cần phải đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất, Thủ tướng lưu ý, ‘làm cái gì ra cái đấy, làm cái gì được cái đấy” nhưng trên tinh thần công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Bệnh viện không cho phép chủ quan khi “trực chiến”
Được thành lập từ năm 1911, thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai được biết đến như “lá chắn thép” trong điều trị nội khoa và hiệu quả quản trị số.
Bệnh viện Bạch Mai cũng triển khai thành công mô hình “Bệnh viện không giấy tờ”, giúp giảm 30% thời gian chờ đợi khám bệnh và tối ưu hóa quy trình điều trị nội trú cho hàng triệu lượt bệnh nhân.

Thủ tướng tặng quà bệnh nhân đang điều trị. Ảnh: Đoàn Bắc
Báo cáo với Thủ tướng, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện xác định trực Tết là nhiệm vụ “trực chiến”, không cho phép chủ quan, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào.
Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị nội trú 1.200 người bệnh. Bệnh viện đã rà soát toàn bộ các khoa lâm sàng, đánh giá kỹ từng trường hợp, cho ra viện sớm với ca đã ổn định đúng chuyên môn nhằm giải phóng giường bệnh, tập trung tối đa nguồn lực cho cấp cứu và các ca nặng trong dịp Tết.
Bệnh viện quán triệt nguyên tắc “3 không”: Không từ chối cấp cứu; không đùn đẩy người bệnh; không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan; sẵn sàng các kịch bản tăng đột biến, thảm họa và dịch bệnh.
Cùng với đó, bệnh viện tổ chức cung cấp 3.600 suất ăn miễn phí/bữa, 3 bữa/ngày, cho người bệnh và 1 người nhà, nhân viên y tế trong 3 ngày Tết (29, Mùng 1, Mùng 2), tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng trực Tết và thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Đoàn Bắc
Thành lập từ năm 1902, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu, bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt đầu tiên trong cả nước.
PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, số lượng người bệnh đang điều trị nội trú trong bệnh viện hiện tại là 500 người.
Để giảm thiểu quá tải của người bệnh chấn thương phải điều trị dài ngày tại bệnh viện trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, bệnh viện đã bố trí bổ sung thêm phòng mổ A (tầng 1 - Khu nhà B6) để phẫu thuật cấp cứu người bệnh chấn thương như: Gãy xương kín chi trên, chi dưới, gãy hở độ I, chấn thương cột sống, chấn thương hàm mặt, có thể phẫu thuật ngay không để người bệnh phải chờ đợi.
Bệnh viện luôn đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất phục vụ công tác cấp cứu người bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán.
Cùng với đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bố trí cán bộ, dược sĩ trực Tết theo đúng quy định, đảm bảo thường trực 24/24 giờ để phục vụ công tác cấp phát thuốc, vật tư y tế và hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - “Khi hy vọng mong manh cuối cùng của cuộc đời con người, người ta nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Đây cũng chính là danh hiệu mà tôi cho là cao quý nhất, hơn bất cứ một danh hiệu nào”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.
Hương Giang
(Thanh tra) - Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67.
Hương Giang
Thanh Lương
Hương Giang
Dương Nguyễn
Hương Giang
Đăng Tân
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Thu Huyền
H.T
Hương Trà
Hương Giang
Hương Giang
Hương Trà