Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ bảy, 28/03/2026 - 12:18
(Thanh tra) - Ngay sau khi tái đắc cử, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có bài phát biểu nhậm chức đầy tâm huyết. Ông khẳng định quyết tâm, "lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo".
Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: NH
Sáng 28/3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.
Trách nhiệm lớn lao trước Đảng và Nhân dân
Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu làm người đứng đầu UBND TP, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ lòng biết ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ cùng các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đã tin tưởng giao phó trọng trách.
Ông nhấn mạnh rằng việc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ đứng đầu chính quyền TP không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị rất lớn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
"Được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP, tôi vô cùng vinh dự, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm phải toàn tâm, toàn ý, tận hiến trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm, cùng tập thể UBND TP xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại", ông nói.
Trước bối cảnh vận hội mới, tân Chủ tịch Hà Nội cam kết sẽ toàn tâm, toàn ý, tận hiến trí tuệ và bản lĩnh để cùng tập thể UBND TP xây dựng một Hà Nội ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.
Trong bài phát biểu, tân Chủ tịch Hà Nội nhắc lại các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho Thủ đô. Đó là yêu cầu Hà Nội phải thực sự tiên phong, gương mẫu, trở thành đầu tàu của cả nước với phương châm hành động quyết liệt: "Nói là làm, cam kết là thực hiện, đã làm là có kết quả cụ thể".
Tân Chủ tịch khẳng định, mục tiêu xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, hiệu lực và hiệu quả không chỉ là phương thức điều hành, mà phải trở thành chuẩn mực đạo đức, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ Thủ đô.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, mỗi hành động của chính quyền phải hướng tới việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và chuyển mạnh từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị theo mục tiêu, lấy kết quả thực chất làm thước đo.
Nền tảng vững chắc từ những thành tựu toàn diện

Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khoá XVII. Ảnh: NH
Nhìn lại chặng đường vừa qua, đặc biệt là năm 2025, Hà Nội đã tạo ra những tiền đề quan trọng. Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực và môi trường đầu tư được cải thiện rõ nét.
Hệ thống hạ tầng, đô thị và các ngành dịch vụ không ngừng phát triển theo hướng hiện đại.
Đáng chú ý, TP đã đạt được bước tiến lớn trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu đã tạo ra luồng sinh khí mới trong bộ máy chính quyền.
"Những kết quả đó là nền tảng vững chắc, tạo thế và lực để Thủ đô bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn", tân Chủ tịch Hà Nội khẳng định.
Ông cũng cho biết, dựa trên định hướng Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Hà Nội xác định sứ mệnh đặc biệt trong kỷ nguyên mới với triết lý phát triển xuyên suốt: "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".
Lấy con người làm trung tâm, Hà Nội đặt ra những mục tiêu rõ ràng: Đến năm 2035, trở thành đô thị xanh, thông minh và hiện đại; đến năm 2045, thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực; tầm nhìn đến năm 2065, trở thành TP toàn cầu phát triển bền vững.
Để hiện thực hóa "mệnh lệnh phát triển" này, tân Chủ tịch UBND TP nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ Quy hoạch Thủ đô, phát triển đô thị đa trung tâm và phát huy hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi).
Đặc biệt, một trong những đột phá quan trọng được nhắc tới là việc phát triển sông Hồng thành trục chiến lược, tạo nên một "kỳ tích sông Hồng" để mở rộng không gian phát triển, đưa dòng sông trở thành biểu tượng mới của Thủ đô xanh - sạch - hiện đại.
Kết thúc bài phát biểu, tân Chủ tịch UBND TP đưa ra cam kết mạnh mẽ về một chính quyền phục vụ, gần dân và sát dân.
Ông khẳng định: "Mọi chủ trương, chính sách nếu chưa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì chưa thể coi là hoàn thành nhiệm vụ".
Niềm tin và sự hài lòng của Nhân dân chính là thước đo cao nhất, công tâm nhất cho hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngay sau khi tái đắc cử, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có bài phát biểu nhậm chức đầy tâm huyết. Ông khẳng định quyết tâm, "lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo".
Hải Hà
(Thanh tra) - Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.
Hải Hà
Hải Hà
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Giang
Trần Quý
Trọng Tài - Ngô Truyền
Hải Hà
Hải Hà
Thanh Lương
PV
Hòa Bình
Hải Hà
Chu Tuấn
Hải Hà
Hải Hà
PV