Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ hai, 23/12/2024 - 16:05
(Thanh tra) - Ngày 23/12/2024, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị về sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền địa phương tỉnh.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Tân
Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã trình bày báo cáo hướng dẫn sắp xếp các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền địa phương của tỉnh. Theo đó, duy trì các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh gồm: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Các cơ quan này sẽ rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong đảm bảo điều kiện thành lập theo quy định, phấn đấu giảm khoảng 15% số đầu mối tổ chức bên trong.
Duy trì các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Về tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo định hướng của Trung ương và của tỉnh, đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Hoàn thành Đề án trước ngày 31/12/2024, gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp và xây dựng Đề án tổng thể chung của tỉnh trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 12/1/2025.
Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hoàn thành Đề án trước ngày 12/1/2025; trình HĐND cấp huyện quyết định thành lập, tổ chức lại sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan cần bám sát định hướng sắp xếp theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương; định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong các sở, ban, ngành (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập) theo định hướng của Trung ương, quy định của Chính phủ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, nghiên cứu đề xuất sắp xếp các ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định thành lập, các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện qua Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trước ngày 28/2/2025.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, địa phương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền địa phương bên cạnh việc căn cứ theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương cần phải đảm bảo tính hài hòa, thực tiễn của địa phương, của từng ngành sắp xếp.
Việc xây dựng phương án sắp xếp cần có tính thuyết phục, không máy móc, đảm bảo công việc, tổ chức hoạt động sau sáp nhập phải hiệu quả hơn, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh, cũng như người dân, doanh nghiệp. Đối với những ý kiến tại hội nghị, tỉnh tiếp tục lắng nghe, tiếp thu để có thể nghiên cứu thêm các chính sách đặc thù của địa phương. Quá trình thực hiện cần bám sát quan điểm, chủ trương, nguyên tắc, định hướng, lộ trình của Trung ương và của tỉnh để hướng dẫn các ngành, lĩnh vực được phân công trực tiếp cùng các cơ quan, đơn vị đó thực hiện theo đúng thời gian, quy định.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, không để ảnh hưởng, gián đoạn công việc trong giai đoạn tới. Đồng thời, việc sắp xếp tổ chức bộ hệ thống chính trị là việc làm hết sức hệ trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao; mục tiêu đặt ra trước 15/1/2025 phải hoàn thành Đề án trình Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan Trung ương thuộc Tổ công tác số 7 kiểm tra, đốc thúc thấp hơn mức trung bình của cả nước. Nêu rõ có vốn mà không thực hiện được là khuyết điểm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.
Hương Giang
(Thanh tra) - Chiều 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra hiện trường một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm gồm sân bay quốc tế Long Thành, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và các tuyến đường T1 và T2 kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
T. Minh
Trọng Tài
Minh Nghĩa
PV
Hương Giang
TC
Bùi Bình
Hương Giang
Nguyễn Điểm
Nam Dũng
Trần Quý
Thu Huyền
Đinh Tuệ
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Văn Thanh