Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 06/01/2020 - 22:30
(Thanh tra)- “Ngành Nội chính Đảng phải tăng cường phối hợp tham mưu, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”; xử lý nghiêm những cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.G
Ông cũng nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) “dù rất đau lòng, nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh, uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải tiếp tục làm, làm mạnh hơn nữa trong thời gian tới”.
Ngày 6/1, diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
Gần 80 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, xử lý hình sự
Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2019, đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh tội phạm về tham nhũng chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả rất quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng ta, Nhà nước ta trong công tác này”, Thường trực Ban Bí thư nói và cho rằng, trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Nội chính Đảng.
Báo cáo cho thấy, năm 2019, ngành Nội chính Đảng đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp với chất lượng ngày càng cao.
Đáng chú ý, đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và kinh tế, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.
Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan chức năng tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất chủ trương, đường lối xử lý, làm rõ bản chất tham nhũng, xử lý triệt để các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần hiện thực hóa quyết tâm chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước ta.
Trong năm 2019, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý 446 vụ án, vụ việc, xử lý dứt điểm 211 vụ việc, vụ án.
Với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo đến nay đã đưa ra xét xử sơ thẩm 62 vụ/720 bị cáo, tuyên phạt 11 án tử hình, 23 án tù chung thân; 10 bị cáo, bị phạt án tù 30 năm; 23 bị cáo từ 20 đến 30 năm tù.
“Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay đã thi hành kỷ luật Đảng, xử lý hành chính, hình sự gần 80 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đây thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh PCTN”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.
Ngành Nội chính Đảng đã chủ trì, phối hợp, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN kiểm tra, chấn chỉnh công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho hay, trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch có giá trị trên 23.000 tỷ đồng.
Ngành Nội chính cũng đã rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN; tham mưu, giúp ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 972 cuộc kiểm tra, giám sát; rà soát 7.989 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; chủ trì tổ chức 695 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp…
Xử nghiêm người lợi dụng chống tham nhũng để chống phá Đảng
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Thường trực Ban Bí thư, vẫn còn một số hạn chế.
“Ở một số lĩnh vực, địa phương công tác PCTN vẫn chưa chuyển biến mạnh mẽ, tham nhũng vẫn còn diễn biến ở nhiều nơi, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Việc phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc bức xúc, nổi cộm liên quan đến an ninh, trật tự chưa kịp thời”, ông Trần Quốc Vượng lưu ý và đề nghị cần tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng trong thời gian tới.
Theo ông Trần Quốc Vượng, phải chống tham nhũng, trước hết trong các cơ quan có chức năng PCTN và phải chống lạm quyền trong hoạt động tư pháp. Ảnh: H.G
Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước. Trong khi, tình hình thế giới và khu vực vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá; triệt để lợi dụng những vấn đề bức xúc trong xã hội để kích động tụ tập đông người gây rối an ninh trật tự. Tội phạm cũng vẫn diễn biến phức tạp.
Đề cập nhiệm vụ của ngành Nội chính Đảng, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp của Đảng về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Trong đó, tập trung tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, thể chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước để “không thể tham nhũng”.
“Nhất là, các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, công khai, minh bạch, cơ chế bảo vệ, khuyến khích người tích cực đấu tranh PCTN, đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước”, ông Trần Quốc Vượng lưu ý.
Cùng với đó, tập trung tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, Đinh Ngọc Hệ và các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan.
Cán bộ ngành Nội chính Đảng phải có dũng khí bảo vệ cái đúng
“Ngành Nội chính phải tăng cường phối hợp tham mưu, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”; xử lý nghiêm những cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng. Trong công tác PCTN, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói, dù rất đau lòng, nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh, uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải tiếp tục làm, làm mạnh hơn nữa trong thời gian tới”, Thường trực Ban Bí thư phát biểu.
Ông Trần Quốc Vượng còn đề nghị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo là “chống tham nhũng, trước hết trong các cơ quan có chức năng PCTN”; chống lạm quyền trong hoạt động tư pháp.
Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng như các dự án đầu tư lớn; quản lý sử dụng đất đai; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước…
Thường trực Ban Bí thư cũng đặc biệt lưu ý, phải xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai. “Chúng ta phải thật sự liêm chính, vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân”, ông nói.
Tiếp thu ý kiến, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị, toàn ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ để góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh PCTN, xây dựng kỷ luật Đảng, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, củng cố nâng cao uy tín của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế của đất nước.
Hương Giang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền lần này đã bổ sung “dịch vụ tài sản mã hóa” là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, đồng thời bổ sung trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát lĩnh vực này.
Hương Giang
(Thanh tra) - Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, mô hình cơ quan xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia được hình thành sẽ góp phần từng bước hình thành các tổ chức xuất bản có quy mô lớn, hoạt động đa nền tảng; hình thành hệ sinh thái xuất bản và phát triển công nghiệp nội dung.
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Đông Hà
Hải Hà
PV
Hải Hà
Hòa Bình
T.Thanh
PV
Hương Giang
Minh Nghĩa
Minh Tân