Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Thủ tướng: Cổng Pháp luật quốc gia cần cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí

Hương Giang

Thứ ba, 05/05/2026 - 14:08

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh Đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030” cần cung cấp dịch vụ pháp lý trên tinh thần phục vụ Nhân dân, hoàn toàn miễn phí.

Ngày 5/5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về Đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030”.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, đến thời điểm hiện tại, quy trình lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ đã được thực hiện đầy đủ và đã trình hồ sơ lên Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030 cần cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người dân. Ảnh: Thu Sa

Để văn bản đạt độ hoàn thiện cao nhất, theo lãnh đạo Chính phủ, cần phải làm rõ thêm một số định hướng mang tính chiến lược.

Ông đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan để tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định.

Lưu ý một số điểm trọng tâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ cần thể hiện rõ Cổng Pháp luật quốc gia là kênh thông tin truyền thông chính thức về mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Ông đồng thời nhấn mạnh phải xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả, xác định rõ mức độ và phạm vi thông tin được cung cấp công khai.

Song song với đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo phân định trách nhiệm các bộ, ngành rõ ràng để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện sau này.

Cụ thể, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối cho hệ thống.

Các bộ, ngành khác có trách nhiệm cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xử lý thông tin một cách minh bạch.

“Liên quan đến việc cung cấp dịch vụ pháp lý, quan điểm chỉ đạo là cung cấp dịch vụ pháp lý trên tinh thần phục vụ Nhân dân, hoàn toàn miễn phí; không thực hiện dịch vụ để thu tiền từ người dân và doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh.

Ông đề nghị Bộ Tài chính lưu ý nội dung này để có phương án bố trí ngân sách phù hợp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ và dự thảo quyết định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12/5.

Sửa đổi toàn diện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Cũng trong sáng 5/5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Việc xây dựng chính sách để ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) nhằm giải quyết các hạn chế, khó khăn, vướng mắc do quy định của luật năm 2012 và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đa dạng phương thức, truyền thông chính sách.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật lần này cần mang tính căn bản, toàn diện. Ảnh: Thu Sa

Nêu rõ, giáo dục pháp luật là một phần của “đời sống” pháp luật, thuộc giai đoạn tổ chức thi hành, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sửa đổi luật lần này cần mang tính căn bản, toàn diện.

Ông yêu cầu phải đánh giá kỹ chính sách, nhận diện đầy đủ để xây được hệ thống chính sách phù hợp, từ đó thiết kế các quy phạm cụ thể trong luật.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cho rằng giáo dục pháp luật có nơi hoạt động hiệu quả nhưng cũng có nơi còn hình thức. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là đánh giá lại toàn diện Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về số lượng, thành phần, nội dung hoạt động.

Trong đó, cân nhắc việc có nên duy trì Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã hay không, nhất là trong bối cảnh xu hướng tinh giản các hội đồng, ban chỉ đạo.

“Thay vì lập thêm tổ chức, nên giao rõ trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị”, Phó Thủ tướng nêu quan điểm.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các vấn đề còn ý kiến khác nhau, đặc biệt là về Hội đồng cấp xã và cơ chế tài chính, báo cáo Thủ tướng trước ngày 8/5.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đồng ý lùi thời hạn trình luật lên Chính phủ vào ngày 10/6.

“Cần khẩn trương xây dựng song song dự thảo luật và nghị định hướng dẫn, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền theo đúng quy định, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu về đổi mới trong xây dựng pháp luật", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu quán triệt.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội được trao loạt quyền vượt trội, kiểm soát quyền lực thế nào?

Hà Nội được trao loạt quyền vượt trội, kiểm soát quyền lực thế nào?

(Thanh tra) - Được trao nhiều quyền đặc thù, vượt trội, nhưng Luật Thủ đô quy định rõ chính quyền TP Hà Nội phải công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình về sử dụng quỹ đất, thực hiện dự án đầu tư, thủ tục hành chính và bắt buộc phải giải trình khi phát sinh những vấn đề lớn.

Hương Giang

19:40 13/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm