Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ sáu, 08/08/2025 - 18:20
(Thanh tra) - Với cống hiến, thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nhiều cán bộ thanh tra đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính giai đoạn 2025 - 2030.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục VI, Thanh tra Chính phủ, nguyên là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính (ngoài cùng bên trái ảnh) vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Hoàng Long
Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính giai đoạn 2025 - 2030.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.
Các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ, đồng thời khơi dậy ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn, tạo động lực quan trọng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Hoàng Long
Tại Đại hội, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế - chính trị toàn cầu, ngành Tài chính đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nỗ lực sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phong trào thi đua hướng tới các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được triển khai rộng khắp, tạo khí thế phấn đấu mạnh mẽ trong toàn ngành. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao tiềm lực tài chính quốc gia.
Cụ thể, phong trào “Thi đua hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách” đã giúp Bộ Tài chính trình ban hành hơn 700 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời trình Quốc hội ban hành các luật sửa đổi, bổ sung quan trọng vào năm 2024 và 2025. Những văn bản này tháo gỡ nhiều nút thắt cơ chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Phong trào “Thi đua hoàn thành các mục tiêu cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước, nợ công” đã giúp ngành cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi, bội chi và nợ công theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt gấp 1,36 lần so với giai đoạn 2016-2020, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh và các yếu tố khách quan khác. Chi ngân sách Nhà nước được quản lý chặt chẽ, đạt mục tiêu kế hoạch với tổng chi ước khoảng 10,4 triệu tỷ đồng, đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Ngoài ra, ngành Tài chính tích cực triển khai phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như phong trào “Cả nước đoàn kết, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Bộ Tài chính đã xuất cấp gần 142.000 tấn gạo, hàng nghìn bộ nhà bạt cứu sinh, máy phát điện… hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, đồng thời phát động cán bộ, công chức ủng hộ Quỹ Vắc-xin và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng.
Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” được triển khai mạnh mẽ với nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách tại Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và nhiều địa phương khác.

Phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính. Ảnh: Hoàng Long
Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trong lĩnh vực thuế, hải quan; tổng kiểm kê tài sản công, bảo hiểm, đầu tư…
Tại Đại hội, Bộ Tài chính đã biểu dương và trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những hạt nhân xuất sắc, đại diện cho hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính đang cống hiến trên mọi lĩnh vực.
Đáng chú ý, các cán bộ Thanh tra ngành Tài chính (cũ) như các ông: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính (nay là Phó Cục trưởng Cục VI, Thanh tra Chính phủ); Phạm Anh Tuấn, Trưởng Phòng Thanh tra doanh nghiệp, Thanh tra Bộ Tài chính (này là trưởng phòng 7, Cục VI, Thanh tra Chính phủ); Đinh Ngọc Hinh, Phó Trưởng Phòng Thanh tra doanh nghiệp, Thanh tra Bộ Tài chính (nay là Phó trưởng Phòng 2, Cục XIV, Thanh tra Chính phủ); Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Trưởng phòng Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính (Phó trưởng Phòng 2, Cục XIII, Thanh tra Chính phủ) đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Phong trào thi đua yêu nước cũng góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc tích cực, là nguồn sức mạnh giúp ngành Tài chính vượt qua khó khăn, duy trì cải cách và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.
Bước vào giai đoạn mới, ngành Tài chính đặt mục tiêu đổi mới phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ với Chiến lược Tài chính đến năm 2030, tập trung vào ba trụ cột chính chuyển đổi số toàn diện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Công tác khen thưởng cũng được đổi mới, ưu tiên khen thưởng người lao động trực tiếp, kịp thời động viên sáng tạo và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “càng khó khăn càng phải thi đua”, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025 và cả giai đoạn 2026-2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 5/12, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương; giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Trung Hà
(Thanh tra) - Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khắc phục các hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biển mạnh mẽ công tác giám định tư pháp, định giá tài sản.
Minh Nguyệt
Trí Vũ
Trí Vũ
Minh Nguyệt
Hương Giang
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân