Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ tư, 04/03/2026 - 14:40
(Thanh tra) - Quán triệt dứt khoát không để “kiểm soát được lạm phát - mất tăng trưởng” hoặc ngược lại, Thủ tướng cũng yêu cầu phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh; nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập người mua nhà xã hội lên 25-27 triệu đồng/tháng.
Yêu cầu nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 25-27 triệu đồng/tháng, được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khi phát biểu kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trực tuyến với các địa phương sáng 4/3. Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.
Xây dựng kịch bản bảo đảm an ninh năng lượng
Ghi nhận nhiều kết quả đạt được, Thủ tướng biểu dương Hà Nội, TPHCM đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thí điểm các mô hình, cách làm mới…

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trực tuyến với các địa phương. Ảnh: Đoàn Bắc
Trước tình hình thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh “kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.
Trước mắt, các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2 và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.
Bộ Ngoại giao chủ trì, khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới Việt Nam; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.
Dứt khoát không để “kiểm soát được lạm phát - mất tăng trưởng”
Trong đó, về chính sách tiền tệ, Thủ tướng quán triệt dứt khoát không để “kiểm soát được lạm phát - mất tăng trưởng” hoặc ngược lại. Ngân hàng Nhà nước phải chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, không giật cục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập người mua nhà ở xã hội lên mức 25-27 triệu đồng/tháng. Ảnh: Đoàn Bắc
Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Về chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; đẩy mạnh các giải pháp để phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp).
Nhiệm vụ trọng tâm nữa được Thủ tướng yêu cầu là có các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội.
Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ cho rằng cần nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội, có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nhất là hạ tầng số, cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng lưu ý.
Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cần nắm chắc tình hình, diễn biến trong và ngoài nước; làm mới các động lực truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như đổi mới với tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nói đi đôi với làm.
Dự báo Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực
Theo báo cáo tại phiên họp, tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và 2 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Đoàn Bắc
Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân 2 tháng tăng 3%; thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn nhiều giới hạn quy định.
Cả 3 khu vực kinh tế đều phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng tăng 10% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; đáp ứng nhu cầu tăng vào dịp Tết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8%.
Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ (trong khi đã giảm, gia hạn khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí).
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2%; nhập siêu 2,98 tỷ USD (chủ yếu là nhập khẩu tư liệu sản xuất đạt 74,7 tỷ USD, chiếm 94,1% kim ngạch nhập khẩu).
Vốn FDI đăng ký mới đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng 61,5%; vốn FDI thực hiện đạt 3,2 tỷ USD, tăng 8,8%. Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao khi trong 2 tháng, có gần 64.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 29,4% so với cùng kỳ.
Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước.
Hương Giang
(Thanh tra) - Quán triệt dứt khoát không để “kiểm soát được lạm phát - mất tăng trưởng” hoặc ngược lại, Thủ tướng cũng yêu cầu phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh; nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập người mua nhà xã hội lên 25-27 triệu đồng/tháng.
Hương Giang
Theo TTXVN
Hương Giang
Hương Giang
Đan Quế
Hương Giang
Minh Nguyệt
Thái Hải
Hương Trà
Thanh Lương
Hương Giang
Dương Nguyễn
Minh Nghĩa
Hoàng Hưng - Thanh Tùng
Nam Dũng
Tin, ảnh: Thu Huyền