Theo dõi Báo Thanh tra trên
Xuân Thống
Thứ ba, 19/03/2024 - 08:07
(Thanh tra)- Ông Bùi Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện uỷ Quỳ Châu được Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 100%.
Ông Bùi Văn Hưng, tân Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Kế Kiên
Sáng 18/3, HĐND huyện Quỳ Châu, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề).
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí thông qua các nghị quyết gồm Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vương Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, nguyên Bí thư Huyện uỷ.
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Hoài để nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Huyện uỷ Quỳ Châu.
Đồng thời, kỳ họp đã bỏ phiếu, nhất trí 100% bầu ông Bùi Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trước đó, ngày 10/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An quyết định luân chuyển, chỉ định ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ Quỳ Châu.
Ông Bùi Văn Hưng (SN 1977), có nhiều năm công tác tại Sở LĐ, TB&XH, trải qua nhiều vị trí công tác từ chuyên viên, đến giữ chức Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Chánh Văn phòng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở.

Ông Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (phải ảnh) và trưởng các ban HĐND tỉnh chúc mừng. Ảnh: KK
Kỳ họp HĐND huyện cũng thông qua Nghị quyết về việc sử dụng ngân sách huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu qua Sông Hạt, thuộc tuyến giao thông liên xã Châu Tiến - Châu Bính, huyện Quỳ Châu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay dự kiến quy định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm là “hài hòa với thời điểm hiện nay”. Ở mức này, tác động ngân sách giảm khoảng hơn 7.000 tỷ đồng.
Hương Giang
(Thanh tra) - Đề nghị nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm, đại biểu Quốc hội phân tích, mức doanh thu này chia đều cho 12 tháng thì một tháng khoảng 250 triệu đồng, trừ tất cả chi phí thì lợi nhuận khoảng 10%, tức là lãi chỉ 20-25 triệu đồng.
Hương Giang
T. Minh
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
PV
Thùy Anh
Nam Dũng
Hương Giang
Theo TPO
T.Vân
Trần Kiên
Đông Hà
Trí Vũ
Nguyễn Điểm
Hòa Bình