Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

"Mở các đường bay quốc tế rất thận trọng, dần từng bước”

Hương Giang

Thứ bảy, 05/09/2020 - 09:04

(Thanh tra) - “Quyết tâm mở lại một số đường bay quốc tế cộng với kiểm soát để thực hiện mục tiêu kép”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối ngày 4/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã trả lời về việc mở cửa trở lại các chuyến bay thương mại đến một số nước đã có kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Mở lại đường bay quốc tế đã lấy ý kiến tham vấn của các bộ, ngành

Theo ông Đông, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về việc mở đường bay với các quốc gia mà chúng ta đánh giá là có khả năng an toàn cao cũng như là đề nghị của các quốc gia này.

Hai mốc thời gian Bộ đề nghị là ngày 15/9 được bay kết nối với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngày 22/9, kết nối với Lào, Campuchia và lãnh thổ Đài Loan.

Đối tượng được Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị là các nhà ngoại giao, nhà công vụ của hai quốc gia, công dân Việt Nam có nhu cầu, người nước ngoài, chuyên gia trình độ cao đang thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp…

Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, với tần suất bay với mỗi quốc gia là 2 chuyến/tuần (một chiều đến, một chiều đi) thì số lượng khoảng 5.000 người/tuần đã được đánh giá một cách kỹ lưỡng, trên cơ sở năng lực về cách ly.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông. Ảnh: TN

“Chúng tôi cũng đã thảo luận với nhà chức trách hàng không và làm việc chi tiết với các hãng bay về việc kiểm dịch, quy trình kiểm dịch của hai bên. Ngày 1/9, chúng tôi cũng đã họp và lấy ý kiến tham vấn của các bộ, ngành liên quan để có giải pháp như chúng tôi vừa trình bày”,  ông Đông cho biết thêm.

Tính toán có thể không cách ly 14 ngày 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tại phiên họp thường trực Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì cùng Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid -19 tham mưu Thủ tướng quyết định mở đường bay quốc tế.

“Việc mở các đường bay rất thận trọng, mở dần từng bước. Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo. Hiện các bộ chưa có ý kiến, chưa đưa ra các giải pháp”, ông Dũng nói và cho biết, ứng xử của ta với các nước là “có đi có lại”.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, phải tính toán đối tượng và tính toán tầng suất, có thể làm một chuyến đi - về, dần dần nâng tầng suất. Nhưng dứt khoát, khách lên máy bay phải âm tính với virus SARS-CoV-2 .

Ngoài ra, còn phải tính đến giải pháp cách ly như họ sang 5 ngày mà cách ly 14 ngày thì tính thế nào.

Ông Dũng dẫn chứng như vừa qua, Chính phủ đã quyết định đặc cách cho một phó chủ tịch Tập đoàn Samsung sang 5 ngày và không đặt vấn đề cách ly. Tuy nhiên, ông này phải xét nghiệm âm tính ở Hàn Quốc, sau đó sang Việt Nam phải xét nghiệm tiếp. Sau đó nếu âm tính mới có thể tiếp tục các hoạt động công việc.

“Quyết tâm mở lại một số đường bay quốc tế cộng với kiểm soát để thực hiện mục tiêu kép”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Dũng cũng cho biết từ 1/9, tất cả trường hợp cách ly phải chi trả chi phí.

“Người Việt Nam có nhu cầu về nước rất lớn. Riêng khám chữa bệnh chi trả từ ngân sách, còn chi phí cách ly phải thu phí. Thực tế, nhiều gia đình nước ngoài về họ có nhu cầu lưu trú phòng tốt hơn thì tạo điều kiện”, Bộ trưởng nói.

Ông Dũng cũng dẫn chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu các địa phương tạo các khu cách ly, lưu trú cho họ, vừa tạo việc làm, doanh nghiệp có thu nhập, vừa theo nhu cầu, giảm gánh nặng ngân sách.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm