Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lực lượng Công an nhân dân: “Lá chắn” bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Trọng Tài

Thứ năm, 02/07/2026 - 16:26

(Thanh tra) - Ngày 2/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Những thành tích này đã góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc, đồng thời bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà còn thể hiện rõ hơn vai trò kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, thuận lợi cho phát triển.

Qua đó, lực lượng khẳng định vị thế là “lá chắn” vững chắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hướng tới xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, hiện đại và đem lại cuộc sống bình yên, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh những kết quả toàn diện mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được. Trong đó, toàn ngành luôn gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Lực lượng đã quán triệt tư duy mới về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, kết hợp chặt chẽ giữa an ninh và phát triển, giữa bảo vệ quốc gia và phục vụ Nhân dân.

Bằng việc kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực an ninh và phòng, chống tội phạm.

Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, giúp Trung ương, Chính phủ định hình nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, thể hiện rõ năng lực, tầm nhìn, bản lĩnh, sự chủ động của lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đánh giá rất cao việc Bộ Công an tham mưu xây dựng Chiến lược an ninh quốc gia và Nghị quyết Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển…

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ mục tiêu phát triển tốt hơn. Lực lượng cũng phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhờ sự quyết liệt và đồng bộ, công tác phòng, chống tội phạm đã chủ động nhận diện các thủ đoạn mới, bảo vệ sự lành mạnh của thị trường, đạo đức xã hội và sức khỏe Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin vào pháp luật, Nhà nước.

Công tác xây dựng lực lượng cũng ghi nhận sự chuyển biến rõ nét về tư duy, tổ chức, kỷ luật, kỷ cương và năng lực cán bộ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia sẻ, tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân, đơn vị của các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh Công an nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cùng các địa phương làm tốt hơn nữa chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống thân nhân những cán bộ, chiến sĩ đã quên mình vì đất nước và Nhân dân.

Đặc biệt, lực lượng cần tiếp tục chủ trì tổ chức triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu AND thân nhân liệt sĩ nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn quyết định.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ảnh: bocongan.gov.vn

Đánh giá cao và cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, đo đếm được.

Toàn ngành cần tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật, đồng thời tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khai thông nguồn lực cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Yêu cầu trọng tâm là phải nâng cao năng lực dự báo chiến lược, xây dựng hệ thống dự báo thống nhất tổng hợp thông tin đa lĩnh vực từ đối ngoại, quốc phòng, kinh tế đến không gian mạng để không bị động, bất ngờ.

Ngành cần tập trung xây dựng “lá chắn an ninh kinh tế” và “tường lửa quốc gia trên không gian mạng” như hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia giai đoạn mới, gắn liền với việc giữ vững an ninh, trật tự cơ sở.

Để quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm về trật tự xã hội, Thủ tướng yêu cầu phát huy thực chất vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã, phường không ma túy.

Lực lượng cần nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, đồng thời đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm thao túng thị trường, trục lợi chính sách, tài chính, ngân hàng, lừa đảo làm suy yếu nội lực nền kinh tế.

Cùng với đó, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được đẩy nhanh nhằm tập trung thu hồi tối đa tài sản thất thoát.

Bộ Công an cần đẩy nhanh phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp an ninh như một công cụ chiến lược, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và tăng cường công tác đối ngoại với tư duy “đi trước, mở đường”. Tất cả hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Giao nhiệm vụ cho giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân không chỉ là “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước, là “lá chắn thép” bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên.

Lực lượng không chỉ đấu tranh với cái xấu, cái ác mà còn phải thúc đẩy cái đúng, cái tốt, cái tiến bộ nhằm bảo vệ niềm tin của Nhân dân và khát vọng phát triển của dân tộc.

Với động lực mới, khí thế quyết tâm và tinh thần đoàn kết thể hiện rõ qua hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó, đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm