Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai: Từ tiếng nói của Nhân dân đến chính sách khả thi

Bùi Bình

Thứ ba, 12/08/2025 - 09:59

(Thanh tra) - Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hoạt động lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào Dự thảo văn kiện đã trở thành một điểm nhấn nổi bật. Đây không chỉ là biểu hiện của tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, mà còn khẳng định mối gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, giá trị cốt lõi xuyên suốt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Nguyễn Tâm

Sau hợp nhất, Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng, cơ hội đột phá nhưng cũng đối diện không ít thách thức. Trong bối cảnh ấy, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I không chỉ quan trọng ở thời điểm tổ chức, mà còn ở vai trò hoạch định chiến lược phát triển toàn diện của tỉnh trong thời kỳ mới.

Một nhiệm vụ then chốt là lấy ý kiến rộng rãi từ cơ sở đến các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, người dân… Đây không chỉ là bước kỹ thuật để hoàn thiện văn kiện, mà còn là hành động cụ thể hóa tư tưởng “lấy dân làm gốc”, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trong giai đoạn chuyển mình, khi khác biệt vùng miền, hạ tầng, nguồn lực và tâm lý xã hội vẫn còn rõ, việc lắng nghe Nhân dân là điều kiện tiên quyết để chính sách sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chung.

Tại nhiều địa phương, công tác lấy ý kiến được triển khai bài bản, công khai, dân chủ. Ở xã Lục Yên, Đảng ủy đã ban hành kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, MTTQ và các đoàn thể thảo luận sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Kết quả cho thấy, các ý kiến đóng góp xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và mong muốn phát triển bền vững. Nhiều giải pháp cụ thể được đề xuất: phát triển nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy du lịch chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; hoàn thiện cơ chế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, tăng trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước.

Ông Lý Đạt Lam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lục Yên cho biết: “Việc lấy ý kiến vào Dự thảo văn kiện không chỉ là sinh hoạt chính trị quan trọng, mà còn là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thể hiện vai trò làm chủ trong định hướng tương lai. Qua đó, cấp ủy nhận diện đúng vấn đề từ thực tiễn, tạo nền tảng đồng thuận xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu Đại hội”.

Nhiều đảng viên cơ sở cũng bày tỏ sự tâm huyết. Bà Nguyễn Thị Liên, xã Lục Yên, chia sẻ: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây là trụ cột cho sự phát triển hài hòa, bền vững và là lợi thế riêng của Lào Cai trong thời kỳ hội nhập”.

Cán bộ và Nhân dân xã Phúc Lợi (Lào Cai) cùng chung tay xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Duy Khánh

Tại các diễn đàn góp ý chuyên sâu, hội nghị lấy ý kiến của trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà khoa học… các vấn đề trọng tâm đã được phân tích, bổ sung để hoàn thiện dự thảo cả về nội dung, bố cục lẫn tầm nhìn.

Đáng chú ý, tại Hội nghị góp ý do Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ngày 29/7, nhiều đại biểu đề xuất tăng đối thoại với người dân, hỗ trợ nhóm yếu thế, phát huy vai trò cộng đồng và thiết lập cơ chế phản biện chính sách. Các ý kiến cũng đề nghị cụ thể hóa hơn nữa các mục tiêu như: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đổi mới toàn diện hệ thống chính trị.

Từ chủ trương đúng đến chính sách hiệu quả là hành trình dài, đòi hỏi kiên trì và đồng lòng. Muốn chính sách sát dân, hợp lòng dân, trước hết phải lắng nghe, hiểu và trao quyền cho dân.

Việc lấy ý kiến rộng rãi vào Dự thảo văn kiện không chỉ là yêu cầu của quy trình, mà là bước gắn “ý Đảng” với “lòng dân”, tạo sức mạnh nội lực để Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới vững chắc, hài hòa, bền vững.

Với tầm nhìn trở thành “cực tăng trưởng, trung tâm kết nối vùng theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, mỗi ý kiến tâm huyết dù từ cán bộ lão thành, giáo viên hưu trí hay người dân vùng cao, nếu được tiếp thu nghiêm túc, sẽ góp phần làm sâu sắc nền tảng lý luận và nâng cao tính khả thi của chiến lược phát triển tỉnh trong tương lai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm