Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng hơn 2.200 đại biểu sáng 27/12 dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Mục tiêu của thi đua, theo Tổng Bí thư, là mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân và cho từng cá nhân để tạo ra những “sản phẩm cụ thể mà người dân được thụ hưởng thật”.
Tại Đại hội đã tôn vinh “những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước”. Tổng Bí thư cho rằng, điều đáng trân trọng ở các điển hình tiên tiến không chỉ là thành tích, ý chí vượt khó mà là phẩm chất tạo nên thành tích.
Đó là, trung thực, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, ý thức cộng đồng; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; coi danh dự là thiêng liêng, cao quý; lấy hiệu quả công việc là thước đo phẩm chất lao động.
“Các điển hình tiên tiến là “nguồn năng lượng gốc” cho phát triển”, Tổng Bí thư nói và khẳng định, khi gương sáng được nhân lên, đời sống tinh thần tốt lên từng ngày, cuộc sống càng có ý nghĩa hơn, nhân văn hơn, ấm áp tình người hơn.
Cùng với tôn vinh, điều quan trọng, theo Tổng Bí thư, là phải “định vị đúng tọa độ” công tác thi đua - khen thưởng: Lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở.
Tổng Bí thư đồng thời nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ và thách thức đan xen.
Chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia…
Trong giai đoạn cách mạng mới, theo Tổng Bí thư, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực; các nhiệm vụ chính trị được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm, công việc cụ thể, đích đến rõ ràng.
Ông đề nghị phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới tập trung vào 9 định hướng lớn.
Thứ nhất, thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo.
“Mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được; làm đến đâu chắc đến đó, kết quả rõ ràng. Cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và danh dự”, Tổng Bí thư chỉ đạo.
Thứ hai, thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.
Thứ ba, thi đua xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương.
Tổng Bí thư quán triệt, phải thi đua cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng phục vụ, giảm chi phí tuân thủ; khắc phục né tránh, đùn đẩy; “nói đi đôi với làm”. “Mỗi cơ quan phải coi thời gian, chi phí và sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp là thước đo của chất lượng công vụ”, theo lời Tổng Bí thư.
Định hướng lớn thứ 4 là thi đua phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới.
Thứ năm là thi đua phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả; nâng cao chất lượng doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tổng Bí thư lưu ý, thi đua trong doanh nghiệp phải gắn với đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại, trách nhiệm xã hội; tạo việc làm, bảo đảm phúc lợi cho người lao động; xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính. Đồng thời, thi đua phải gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Định hướng lớn thứ sáu là thi đua hướng về cơ sở; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; coi trọng người lao động trực tiếp và lực lượng tuyến đầu.
Thứ bảy là thi đua củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; chủ động ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.
“Mỗi địa bàn, mỗi lực lượng, mỗi ngành phải thi đua xây dựng thế trận vững chắc từ cơ sở, giữ bình yên cho Nhân dân để phát triển”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Thi đua yêu nước để mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơn vì “người với người sống để yêu nhau”, là định hướng lớn tiếp theo được Tổng Bí thư quán triệt.
Ông cũng yêu cầu đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, kịp thời.
“Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thời điểm; ưu tiên cơ sở, người lao động trực tiếp; kiên quyết chống hình thức”, Tổng Bí thư chỉ đạo.
Tổng Bí thư đồng thời bày tỏ mong muốn các đại biểu điển hình tiên tiến được tôn vinh tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục là hạt nhân lan tỏa.
“Mỗi chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: Học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn... Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước, dân tộc sẽ tiến lên”, theo phát biểu của Tổng Bí thư.
Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” với “3 đột phá. 5 trọng tâm”.
Thủ tướng đầu tiên nhấn mạnh đột phá thứ nhất là thi đua thực chất. Theo ông, thi đua phải gắn với tiêu chí “3 thật” - “người thật - việc thật - hiệu quả thật”. Trong đó, sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân chính là thước đo giá trị của phong trào thi đua.
“Khắc phục triệt để căn bệnh hình thức, qua loa, đại khái, kém hiệu quả, nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm trong phong trào thi đua”, Thủ tướng quán triệt.
Đột phá thứ hai là thi đua phải thực hiện theo quy trình “công khai tiêu chí, minh bạch kết quả, thực chất tôn vinh”.
Thủ tướng nói rõ, khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm để “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.
“Gieo trồng thì phải đúng, trúng, kịp thời, phù hợp, thu hoạch thì phải nhanh, gọn, hiệu quả, lan tỏa, đúng tầm; không để thi đua, khen thưởng trở thành “vỏ bọc” của tiêu cực; không để “bệnh thành tích” “trú ẩn” trong thi đua”, Thủ tướng lưu ý.
Đột phá thứ 3 trong thi đua, theo Thủ tướng là thực hiện chuyển đổi trạng thái từ “bị động” sang “chủ động” phát hiện, xây dựng, lan tỏa, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội.
Ông nhấn mạnh phải “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; biến “sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc”.
Người đứng đầu Chính phủ cũng quán triệt 5 nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, theo Thủ tướng, phải thi đua xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ Nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền nhiều hơn cho cơ sở.
Ông yêu cầu thi đua phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; thi đua tạo đột phá trong phát triển đất nước nhanh và bền vững, với 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng).
Song song là thi đua phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, hội nhập, ngang tầm khu vực và thế giới.
“Thi đua bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội; không hy sinh an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần”, Thủ tướng quán triệt.
Nhiệm vụ trọng tâm nữa là thi đua củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; tạo đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập và hoạt động đối ngoại trong kỷ nguyên mới.
Với quyết tâm “biến khẩu hiệu thành hành động thiết thực, hiệu quả”, Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì tiếp tục ra sức phấn đấu, tích cực thi đua, tận tâm cống hiến, chung sức, quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.
Sau đó, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu hưởng ứng.
Trước đó, trên sân khấu Đại hội, những câu chuyện điển hình thi đua yêu nước đã được chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Mạnh Linh đến từ Viettel, một thành viên trong dự án chế tạo tên lửa UAV của Việt Nam cho hay những thách thức với anh và công sự khi thực hiện nhiệm vụ.
Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, quá trình thực hiện nhiệm vụ đặt ra nhiều thách thức lớn. Trước hết là yêu cầu làm chủ các công nghệ rất hiện đại, tiên tiến, vốn chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới nắm giữ, như công nghệ nhảy tần, công nghệ xử lý trinh sát hay radar thụ động.
Dải sản phẩm của nhiệm vụ cũng rất rộng, từ trang thiết bị cầm tay cho người lính, khí tài lắp trên xe, trên tàu cho đến các trạm cố định. Trong khi, thời gian thực hiện nhiệm vụ rút ngắn so với kế hoạch ban đầu, tạo áp lực rất lớn với tập thể cán bộ, kỹ sư.
Nhưng với sự quyết tâm, kỷ luật, đoàn kết, “làm hết việc, không phải hết giờ” của người lính, các nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc. Nhiều sản phẩm được đưa vào trang bị trong quân đội, các công nghệ lõi và ứng dụng lưỡng dụng được bảo hộ bằng sáng chế trong nước và quốc tế.
Nhà sáng chế Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty cơ khí Hồng Hà (Lào Cai), năm nay đã ở tuổi 90 mang đến Đại hội những vật dụng đặc biệt. Đó là, một chiếc túi nhỏ đựng những dụng cụ cũ kỹ đã gắn bó với ông từ năm 15 tuổi, một chiếc bánh xe, một bản vẽ… “Tôi xuất thân là người nông dân nghèo, từ nhỏ đã thích mày mò, chế tạo máy móc”, ông Lê chia sẻ.
Tuổi trẻ từng tham gia xây dựng cầu đường, ông sau đó được cử sang Liên Xô học tập và tốt nghiệp loại xuất sắc. Khi trở về nước, ông Lê được bổ nhiệm làm Giám đốc một nhà máy cơ khí cấp tỉnh.
Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, ông quyết định xin nghỉ hưu sớm để toàn tâm theo đuổi tâm huyết “chế tạo máy cho người nông dân”, tiêu biểu là máy vò. “Máy của tôi làm rất hiệu quả, bán rẻ để nông dân ai cũng có thể mua được”, ông Vũ Hữu Lê nói.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn chế tạo nhiều máy chế biến nông sản, góp phần giảm mạnh lao động thủ công, giúp hàng trăm lao động địa phương có việc làm ổn định.
“Tôi luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền và người dân động viên, đó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến”, ông bày tỏ và khẳng định sẽ còn tiếp tục cải tiến, phục hồi thiết bị nhằm phục vụ sản xuất và đời sống của bà con nông dân.
Đại hội cũng chia sẻ những câu chuyện “hy sinh thầm lặng” của Thượng tá Lê Văn Thọ, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, hay “vượt qua giới hạn của bản thân” của các vận động viên Trịnh Thu Vinh (môn bắn súng), Nguyễn Thị Oanh (môn điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi), Bạc Thị Khiêm (môn Taekwondo)…
Tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 tập thể: Binh chủng Đặc công (Bộ Quốc phòng); Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng); Cục Quân huấn - nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam); Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam); Công an TP Hà Nội (Bộ Công an); Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an); Thanh tra Bộ Công an.
Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho 10 tập thể, cá nhân: Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế); Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (TP Hà Nội); Công ty Viettel Campuchia (Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng); Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (tỉnh Hưng Yên); Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH (Tỉnh Nghệ An); ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường (Kiên Giang) kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Phú Cường (An Giang); bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng không VietJet; ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (tỉnh Lào Cai); ông Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp); ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.