Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ ba, 25/03/2025 - 23:30
(Thanh tra) - Tối 25/3, tại sân khấu nổi trên sông Hương, TP Huế đã diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới". Ảnh: Minh Tân
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Trưởng ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia Huế 2025 cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại biểu quốc tế cùng hàng nghìn người dân và du khách.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia Huế 2025 là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, hứa hẹn đưa Huế trở thành tâm điểm du lịch, văn hóa của Việt Nam và khu vực, góp phần quảng bá, truyền cảm hứng đi du lịch tới nhân dân, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025. Ảnh: Minh Tân
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lần nữa khẳng định: Năm Du lịch Quốc gia được luân phiên tổ chức từ năm 2003 đến nay là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế; là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá, tài nguyên tự nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam, thu hút khách du lịch quốc tế.
Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch: từ cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ thống danh thắng đặc sắc, đến truyền thống lịch sử hào hùng kết hợp với tinh hoa văn hóa độc đáo, đa dạng, con người thân thiện, mến khách.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo ngành Du lịch phát huy tốt nhất tiềm năng con người, văn hóa và thiên nhiên, lợi thế về biển, đảo, các thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với quyết tâm chính trị của nhiều địa phương, nỗ lực của các doanh nghiệp du lịch đã tạo ra nội lực tăng trưởng và phục hồi ngành du lịch Việt Nam vượt qua kỳ vọng cả về số lượng và chất lượng.
Chỉ trong hai năm 2023 và 2024, Du lịch Việt Nam đã phục hồi ngoạn mục, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch và trở thành một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Việt Nam là điểm đến lớn thứ tư trong khối ASEAN về lượng khách đến và tổng thu từ du lịch. Đây không chỉ là tín hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn là minh chứng cho sức hút bền vững của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Minh Tân
Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, năm 2025 được kỳ vọng sẽ là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Du lịch Việt Nam, với các mục tiêu đầy “hy vọng”: đón từ 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế; 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, phấn đấu tổng thu từ du lịch đạt khoảng 980 - 1.050 nghìn tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, nơi du lịch không chỉ là trải nghiệm mà còn là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị nhấn mạnh rằng dù ngành du lịch đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng cần khai thác. Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, ngành du lịch cần phát triển toàn diện theo phương châm: Sản phẩm đặc sắc – Dịch vụ chuyên nghiệp – Thủ tục thuận tiện – Giá cả hợp lý – Môi trường sạch đẹp – Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.
Để thực hiện nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Bộ VHTT&DL, các bộ, ngành TP Huế và các địa phương trên cả nước tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động tiếp tục phối hợp thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Cụ thể, triển khai những giải pháp tổng thể, đồng bộ về quy hoạch và đầu tư để tạo ra sản phẩm du lịch đẳng cấp, gắn kết với di sản văn hóa đặc sắc. Đẩy mạnh chuyển đổi số để quảng bá du lịch hiệu quả, đồng thời bảo vệ môi trường, cảnh quan và di sản. Xây dựng môi trường du lịch bền vững, thúc đẩy du lịch xanh và lấy du lịch làm nền tảng bảo tồn di sản. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực với tư duy làm du lịch chuyên nghiệp, kỹ năng nghề vững vàng.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Tân
Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, xây dựng chuỗi điểm đến "Hành trình kinh đô cổ" với Huế là điểm nhấn. Phát triển hạ tầng du lịch, cải thiện dịch vụ, bảo đảm an toàn và nâng cao giá trị di sản để Huế luôn là điểm đến hấp dẫn quốc tế. Ngoài ra, cần xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh để “Mỗi người dân Huế là một sứ giả văn hóa, du lịch”, chung tay bảo vệ môi trường và di sản – nguồn sống của hôm nay và mai sau.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia Huế 2025, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2025, bên cạnh các hoạt động chính tại TP Huế, nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện hưởng ứng.
Các hoạt động này bao gồm giải đấu thể thao, lễ hội ẩm thực, tuần lễ du lịch, tuần lễ văn hóa… nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, cũng như các tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam. Đồng thời, sự kiện cũng thúc đẩy liên kết vùng, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững theo phương châm: "Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh, xanh, sạch, đẹp, an toàn - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện."
Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Ảnh: Minh Tân
Nhân dịp này, Bộ VHTT&DL đề nghị các địa phương và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Bộ để triển khai kế hoạch và chương trình hành động phát triển du lịch năm 2025 và các năm tiếp theo. Mục tiêu là nâng cao hình ảnh, vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ du khách. Bên cạnh đó, việc hình thành nhiều điểm đến đẳng cấp quốc tế cũng sẽ được chú trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Năm Du lịch Quốc gia 2025.
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật mang thông điệp "Lời tự tình dòng sông", gồm 3 chương: Huyền sử một dòng sông; Những dòng sông hội tụ; Dòng chảy mới của những con sông, thể hiện các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời, thể hiện được tinh thần quảng bá cho Festival Huế 2025, tinh thần kỷ niệm 50 năm Giải phóng Thừa Thiên Huế (1975- 2025) và sự vươn mình của TP Huế trực thuộc Trung ương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 28/3, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập chủ trì phiên họp tháng 3 đánh giá công tác tháng 3 và quý I/2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2025 của Thường trực HĐND thành phố.
Kim Thành
(Thanh tra) - Ngày 28/3, Đảng bộ Sở Tư pháp Hà Giang tổ chức Đại hội điểm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, một sự kiện trọng tâm được chọn làm điểm mốc rút kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ UBND tỉnh. Đây là dịp để nhìn lại thành tựu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đồng thời đề ra các chỉ tiêu, giải pháp phát triển cho giai đoạn mới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của ngành.
Bùi Bình
Hương Giang
Hương Giang
Chính Bình
Kim Thành
Bùi Bình
Trọng Tài
Hải Hiếu
PV
Thái Hải
Trà Vân
Thái Hải
Hương Giang
Trần Quý
Hoàng Long