Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Nhung
Thứ năm, 23/07/2026 - 13:40
(Thanh tra) - Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 là dịp tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra ngày 23/7 tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự hội nghị. Ảnh: Tống Giáp
Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự hội nghị.
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Trong 19 đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự hội nghị, có 10 Mẹ ở độ tuổi từ 90-101 tuổi, 2 đại biểu Lão thành cách mạng, 2 đại biểu là cán bộ tiền khởi nghĩa - những nhân chứng của các mốc son lịch sử đầu tiên của cách mạng Việt Nam, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 người có công giúp đỡ cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tống Giáp
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị, là truyền thống, là đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.
“Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú”, Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị. Ảnh: Tống Giáp
Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng trăn trở, bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
“Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng; chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Tống Giáp
Thủ tướng Lê Minh Hưng xác định nhiệm vụ giữ vững hòa bình, phát triển đất nước và nâng cao đời sống Nhân dân là sứ mệnh của thế hệ hôm nay. Ông đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác người có công. Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật để không ngừng nâng cao đời sống cho người có công và gia đình họ.
Thứ hai, quyết liệt triển khai chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc xây dựng nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Thứ ba, tăng cường huy động nguồn lực xã hội. "Cần thực hiện thật tốt các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thứ tư, đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ. Thủ tướng yêu cầu đa dạng hóa hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số để tạo động lực, truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên.

Những khoảnh khắc xúc động khi Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Tống Giáp
Tại hội nghị, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Thủ tướng Lê Minh Hưng chính thức phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.
Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, Nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bằng những nghĩa cử cao đẹp, với lòng biết ơn sâu sắc, cùng chung sức, đồng lòng tích cực hưởng ứng Phong trào.
Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, đến nay, cả nước đã xác nhận được hơn 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sỹ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
Riêng trong năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, cả nước đã và đang triển khai đồng bộ việc sửa đổi nhiều chính sách trong Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng.
Trong đó có việc xác nhận đối tượng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công thêm 8% từ ngày 1/7, ban hành nghị quyết đặc thù của Chính phủ để triển khai công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ;... đồng thời tập trung nguồn lực tu bổ, nâng cấp công trình ghi công liệt sỹ và trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước.
“Bên cạnh đó, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn”, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin.
Đại biểu lớn tuổi nhất tham dự hội nghị năm nay là ông Trần Phiên (102 tuổi), lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Dự hội nghị còn có Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, có 6 người con, thì 2 người con trai đã lần lượt ngã xuống chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 2/1979 (liệt sĩ Ngô Văn Sơn hy sinh ngày 20/2/1979 và liệt sĩ Ngô Xuân Thủy hy sinh ngày 25/2/1979), tại chiến trường biên giới Tây Nam.
Đại biểu Nguyễn Lành, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 Quân chủng Phòng không-Không quân, là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 1965 đến năm 1972, ông đã chỉ huy tiểu đoàn tên lửa trực tiếp bắn rơi 18 máy bay địch, cùng đơn vị bắn rơi thêm 3 chiếc trên đất bạn Lào, nâng tổng số máy bay địch bị bắn hạ dưới sự chỉ huy của ông lên 21 chiếc.
Một điểm nhấn đặc biệt sâu sắc và mang đậm tính nhân văn của hội nghị tri ân năm nay là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật, di vật có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ.
Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, theo Ban tổ chức, tính đến hết ngày 21/7, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể.
Lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận gần 250 nghìn mẫu sinh phẩm thân nhân, đã phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66 nghìn mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.
Cùng với chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, từ đầu tháng 7/2026, 34/34 tỉnh, thành đã đồng loạt khởi công xây mới, sửa chữa 3.600 nhà ở cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát.
Nhiều hoạt động tri ân thiết thực đã được triển khai là minh chứng sống động nhất cho trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ mới, theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Hương Giang
(Thanh tra) - Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 là dịp tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Thanh Nhung
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Hương Giang
Hương Giang
Trần Kiên
Hương Giang
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Minh Nguyệt
Hải Hà
Thanh Nhung
Văn Thanh
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Phương Hiếu