Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 16/11/2018 - 15:49
(Thanh tra) - Ngày 16/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị Hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TTCP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Ngày 2/2/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) ban hành Chương trình số 142-CTr/BCĐTW. Trong đó, yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”), nhất là những nơi, những lĩnh vực có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước, trước hết là trong các cơ quan PCTN.

Toàn cảnh Hội nghị
Trong những năm gần đây, tình hình tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, sách nhiễu, gây phiền hà vì động cơ vụ lợi, gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp...
Do đó, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị là rất cần thiết nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Qua đó, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng.
Việc xây dựng Dự thảo Chỉ thị dựa trên một số quan điểm, nguyên tắc: Quán triệt và cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí. Tiếp tục tăng cường, tập trung thực hiện những Nghị quyết, Chỉ thỉ của Chính phủ, Thủ tướng về công tác PCTN; cụ thể hóa các giải pháp PCTN đã được quy định theo pháp luật hiện hành, tăng cường giải pháp tổ chức thực hiện.
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Chỉ thị. Đồng thời thảo luận về Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ do TTCP chuẩn bị, trong đó tập trung vào các nội dung chính: Tình hình, những hạn chế trong công tác PCTN hiện nay, chỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong việc phòng ngừa và chống nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Qua đó, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đơn vị trong quá trình thực hiện Chỉ thị.
Kết luận hội nghị, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời yêu cầu Tổ Công tác tiếp thu ý kiến của đại biểu, sớm chỉnh sửa để hoàn thiện nội dung Dự thảo Chỉ thị sao cho có hiệu quả nhất để trình Thủ tướng Chính phủ.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đại biểu Quốc hội bày tỏ rất vui khi được tham gia xây dựng nghị quyết để Quảng Ninh và Bắc Ninh lên thành phố. “Tôi mong trong các kỳ họp tới, lại có thêm các tỉnh đủ điều kiện lên thành phố”, ông Bùi Văn Dũng bày tỏ.
Hương Giang
(Thanh tra) - Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, do có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên Chính phủ đề xuất điều chỉnh dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tăng vốn hơn 86 nghìn tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu.
Hương Giang
Thư ký
Trọng Tài
Theo Quochoi.vn
Hương Giang
T.Vân
Hải Hà
Thanh Hoa
Thanh Lương
Trung Hà
Giang Sơn
Phú Đức
Trần Quý
PV
PVN
Thành Công
Lê Hữu Chính