Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ tư, 09/07/2025 - 21:42
(Thanh tra) - Tin tưởng vào sự phát triển vượt bậc của Hải Phòng sau khi hợp nhất, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố giữ vững tinh thần đoàn kết, minh bạch, đồng hành, đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Hải Phòng mới ngày càng rạng rỡ.
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu; thu hút sự tham gia của hơn 17.400 cử tri. Ảnh: Duy Thính
Chiều 9/7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang và đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15.
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu; thu hút sự tham gia của hơn 17.400 cử tri, đại diện cho các cử tri, Nhân dân thành phố.
Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Lã Thanh Tân đã báo cáo tới cử tri về những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Sau 35 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt khi Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, cùng với 34 luật và 13 nghị quyết quan trọng khác.
Những quyết sách này không chỉ tác động sâu rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.
Tại hội nghị, 12 cử tri đại diện đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những thành tựu của Kỳ họp thứ 9. Với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến đóng góp của cử tri đã chạm đến nhiều vấn đề cốt lõi, từ xây dựng thể chế đến những lĩnh vực trọng yếu như y tế và giáo dục, góp phần định hình tương lai của thành phố mới.
Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, cử tri Lương Văn Việt (Sở Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh những quyết sách vừa qua đã mở ra cơ hội lớn cho ngành nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề trong việc triển khai.

Cử tri Lương Văn Việt (Sở Giáo dục và Đào tạo) nêu ý kiến. Ảnh: Duy Thính
Cử tri đề xuất Quốc hội, Chính phủ cần sớm xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà giáo, đặc biệt là cụ thể hóa chính sách tiền lương mới. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn chi tiết về chính sách miễn học phí phổ thông, cũng như nâng chế độ đãi ngộ và giảm định mức trẻ/giáo viên cho giáo viên mầm non.
Đại diện ngành Y tế, cử tri Lê Minh Quang chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển ngành, đặc biệt là y tế cơ sở sau khi hợp nhất. Cử tri đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn vào đào tạo và có cơ chế, chính sách thỏa đáng để thu hút nhân lực, đồng thời đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Đối với Đặc khu Cát Hải, cử tri Vũ Thị Mỹ Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cho phép thành lập thêm chi nhánh phục vụ hành chính công bên đảo Cát Hải.
Cử tri cũng mong muốn đặc khu Cát Hải được áp dụng cơ chế đặc thù về tổ chức, cán bộ, biên chế và nghiên cứu sâu hơn về cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, đầu tư, ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp, cùng với tính độc lập, quyền hạn tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Những băn khoăn về tốc độ ban hành luật so với việc triển khai thực hiện cũng được cử tri Vũ Trọng Quận, đại biểu HĐND phường Hải Dương, nêu ra. Cử tri kiến nghị Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành xây dựng và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn luật đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, nhất là với nhóm luật trọng yếu như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Đồng thời, cần tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật sau khi luật có hiệu lực, đặc biệt tại các cấp cơ sở, và tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu cho cán bộ.
Cử tri Đỗ Thị Phượng (Sở Xây dựng) cũng nêu lên những khó khăn trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đề nghị sớm hoàn thiện thể chế, pháp luật phù hợp, cùng việc tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị tại cấp xã.
Đáp lại những ý kiến tâm huyết của cử tri, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn sự thẳng thắn, dân chủ, thể hiện sự đồng thuận cao trong xã hội đối với những quyết sách quan trọng của Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang tiếp thu và trả lời một số kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng. Ảnh: Duy Thính
Đồng thời nhấn mạnh, việc hợp nhất đơn vị hành chính đã mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, đặc biệt là thành phố Hải Phòng với những điều kiện rất thuận lợi từ sự tương đồng văn hóa, kết nối giao thông, và tiềm năng phát triển về nguồn nhân lực, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.
Tin tưởng vào sự phát triển vượt bậc của Hải Phòng sau khi hợp nhất, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố giữ vững tinh thần đoàn kết, minh bạch, đồng hành, đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Hải Phòng mới ngày càng rạng rỡ.
Trong đó, không phân biệt vùng miền, triển khai đồng bộ, hài hòa các cơ chế, chính sách, tiêu chí giữa 2 địa phương, minh bạch và có định hướng rõ ràng trong quy hoạch phát triển, đồng hành cùng Trung ương, các địa phương khác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và làm tốt công tác truyền thông.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cũng như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri... Ảnh: Duy Thính
Bí thư Thành ủy chia sẻ những kết quả bước đầu tích cực trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chỉ sau một tuần triển khai, Ban Thường vụ Thành ủy đã ghi nhận sự chủ động, tích cực, khẩn trương và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị tại địa phương.
Bộ máy các xã, phường đã thích ứng nhanh chóng, thực hiện việc chuyển trạng thái tương đối tốt, triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, nhân sự, ban hành quy chế hoạt động, và phân công, phân nhiệm rõ ràng ngay từ những ngày đầu. Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng hoạt động cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Từ đó, lãnh đạo thành phố đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho các tháng cuối năm 2025.
Bí thư Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.
Các địa phương cần tập trung hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, phản ánh đúng thực tiễn và định hướng phát triển chiến lược. Đồng thời, cần chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các xã, phường, đặc khu và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa các trụ cột chiến lược được Trung ương ban hành, tập trung vào bốn đột phá chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân và thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách đặc thù của thành phố…
Đối với những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo thành phố, các ban, sở, ngành có văn bản trả lời đầy đủ, cụ thể.
Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ và gửi đến các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết, đồng thời đôn đốc, giám sát việc giải quyết và thông tin kịp thời tới cử tri.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ