Sáng 7/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Tuấn.
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Trao quyết định, tặng hoa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Tuấn được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
“Đây không chỉ là việc Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, mà còn là trao gửi niềm tin và đặt sự kỳ vọng rất lớn đối với phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín bản thân của các đồng chí”, Phó Thủ tướng phát biểu.
Theo lãnh đạo Chính phủ, 2 tân Phó Tổng Thanh tra đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, có trình độ, có chuyên môn vững vàng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn, được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo ở các địa phương.
Tân Phó Tổng Thanh tra Phạm Thành Ngại, sinh năm 1971, quê tỉnh Cà Mau, là Thạc sĩ Luật kinh tế.
Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở với hơn 30 năm công tác tại các cơ quan của Đảng và chính quyền địa phương, đã trải qua các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Năm Căn; Bí thư Thành ủy TP Cà Mau; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Từ tháng 11/2025, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
Tân Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Thanh Hóa, được đào tạo và trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân.
Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Tuấn đã trải qua các chức vụ như Bí thư Đoàn Thanh niên của Công an; Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; từ tháng 7 năm 2020 là Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra, ông Nguyễn Thanh Tuấn là Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Huế.
Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực và những cống hiến của ông Nguyễn Thanh Tuấn và Phạm Thành Ngại trong quá trình công tác.
“Dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích và sự lớn mạnh của địa phương và góp phần tạo nên thành tựu chung của cả nước”, Phó Thủ tướng nói.
Nhấn mạnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng, mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn, lãnh đạo Chính phủ đề nghị 2 tân Phó Tổng Thanh tra trên cương vị mới cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Ông đặc biệt lưu ý việc chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ quyền lực và phòng chống tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị đổi mới tư duy mạnh mẽ và phương thức thanh tra, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa và từ cơ sở.
“Thanh tra phải đúng, phải trúng, phải kịp thời; tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm. Không chỉ phát hiện, xử lý sai phạm mà phải góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy cho sự phát triển đất nước”, theo lời lãnh đạo Chính phủ.
Nhiệm vụ nữa được Phó Thủ tướng đề cập là việc nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu lực của hoạt động thanh tra gắn với hoàn thiện thể chế.
“Phải từ một vụ việc nhìn ra vấn đề quản lý, từ một sai phạm nhận diện những kẽ hở của cơ chế, từ đó kiến nghị khắc phục từ gốc, không để sai phạm lặp lại”, Phó Thủ tướng nêu rõ.
Theo Phó Thủ tướng, trước mắt, cần tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, khắc phục những bất cập, những chồng chéo, những khoảng trống về thẩm quyền, về trách nhiệm và cơ chế hoạt động, tạo nền tảng cho đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra.
Đồng thời, theo dõi, đôn đốc đến cùng việc thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo kết luận phải được thực hiện, kiến nghị phải được xử lý, vi phạm phải được khắc phục.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải đặt người dân vào trung tâm công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ thành “điểm nóng”.
Ngành Thanh tra cũng phải được xây dựng tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, phân tích, dự báo.
“Đặc biệt, ngành thanh tra có đội ngũ cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn, có bản lĩnh, có năng lực, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm. Đây là một nguồn cán bộ quý giá của Đảng, của Nhà nước”, Phó Thủ tướng đánh giá.
Từ đó, ông đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường cho cán bộ có năng lực được rèn luyện, trưởng thành.
Cần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển ngành, vừa góp phần cung cấp nguồn cán bộ có chất lượng cho hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng gửi gắm.
Lãnh đạo Chính phủ tin tưởng trên cương vị mới 2 tân Phó Tổng Thanh tra sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.