Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ bảy, 29/11/2025 - 12:07
(Thanh tra) - Phát động phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cơ chế thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm để thu hút người thực sự có năng lực nổi trội về công tác tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
Quan điểm đổi mới cơ chế thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm để thu hút người thực sự có năng lực nổi trội về công tác tại các cơ quan của Quốc hội, được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban thường vụ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 29/11.
Chuyển biến hiệu quả về chất và lượng cả 3 lĩnh vực trụ cột
Theo báo cáo tại đại hội, công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2020 - 2025 đã đạt được những kết quả nổi bật cả về ý nghĩa chính trị, pháp lý và phương thức lãnh đạo, thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo của cơ quan thường trực Quốc hội.

Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban thường vụ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.Thắng
Phong trào “Lập pháp chủ động - Giám sát hiệu quả - Quyết sách kịp thời - Bứt phá phát triển” đã trở thành khẩu hiệu hành động đặc trưng của Quốc hội khóa XV.
Các phong trào thi đua đã tạo ra chuyển biến hiệu quả về chất và lượng trong cả 3 lĩnh vực trụ cột của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (lập pháp, hoạt động giám sát và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, tổ chức bộ máy)
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quốc hội.
Ông nhắc lại lời kêu gọi Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 77 năm: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
"Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
Thi đua phát huy trách nhiệm của đại biểu Quốc hội
Nhấn mạnh các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn 2025 - 2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030 với 3 trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: P.Thắng
Trọng tâm đầu tiên được Chủ tịch Quốc hội nêu rõ là thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Trước mắt, theo Chủ tịch Quốc hội, phải tích cực chuẩn bị hoàn thành kỳ họp 10, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam…
Thứ hai, thi đua phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Thứ ba, thi đua thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng “Quốc hội số”; thi đua tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nhân rộng phong trào “Bình dân học vụ số”.
“Đổi mới cơ chế thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm để thu hút người thực sự có năng lực nổi trội về công tác tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Ông đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, thực sự khích lệ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.
Đưa khen thưởng trở thành động lực cống hiến
Khẳng định, thi đua là một chủ trương chiến lược của Đảng, một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Quốc hội thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: P.Thắng
Thay mặt Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, các định hướng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ là “kim chỉ nam” cho phong trào thi đua mà còn là yêu cầu mang tính nền tảng, xuyên suốt với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quốc hội.
Bước sang giai đoạn 2025 - 2030, theo bà Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt quyết tâm đưa thi đua trở thành phương thức lãnh đạo, đưa khen thưởng trở thành động lực cống hiến.
“Với tinh thần “Thi đua là yêu nước - Khen thưởng là động lực - Cống hiến là vinh quang”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng; tạo động lực, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, minh bạch, sáng tạo”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Thuần Phong và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy được trao tặng huân chương. Ảnh: P.Thắng
Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Thuần Phong; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng: Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà; Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác Đại biểu Bế Trung Anh; Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Ánh.
Đại hội đã thông qua danh sách gồm 12 nhân sự tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Báo cáo cho thấy, qua các phong trào thi đua, về công tác lập pháp đã hoàn thành nghiên cứu, rà soát 282 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; vượt chỉ tiêu gần 99% nhiệm vụ lập pháp; nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công 8 phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội và 6 phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cạnh đó, trình Quốc hội 90 nội dung quan trọng về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách; ban hành 43 nghị quyết phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước; 395 nghị quyết về công tác nhân sự, tổ chức bộ máy.
Về tổ chức bộ máy, đã ban hành 88 nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính; kết thúc hoạt động 696 đơn vị hành chính cấp huyện và 7.277 xã; đổi mới cơ cấu nhân sự, hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Triển khai App Quốc hội 2.0, VOffice QHVN và Trợ lý ảo AI, hệ thống dữ liệu điện tử hóa toàn bộ quy trình kỳ họp và phiên họp….
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh