Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI: Khơi dậy khát vọng hùng cường

Hải Hà

Thứ tư, 24/12/2025 - 09:24

(Thanh tra) - Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 26 và 27/12/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tổ chức họp báo sáng 24/12. Ảnh: HH

Sáng 24/12, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tổ chức họp báo công bố về tổ chức Đại hội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nơi hội tụ những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua của cả nước.

Những "bông hoa" đời thường

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Đại hội lần này quy tụ 2.223 đại biểu, trong đó có 2.025 đại biểu chính thức và 198 đại biểu khách mời. Các đại biểu được chia thành 105 đoàn, đại diện cho ý chí và khát vọng của toàn dân tộc.

Điểm nhấn đặc biệt trong cơ cấu đại biểu năm nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ hướng về cơ sở. Chiếm tỷ lệ lớn nhất - lên tới 65,5% (tương đương 1.326 người), là các điển hình tiên tiến xuất sắc, những người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đại hội cũng là nơi giao thoa giữa các thế hệ và tầng lớp Nhân dân. Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước; trong khi đó, những mầm non tương lai của đất nước cũng góp mặt với 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất mới chỉ 11 tuổi.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ nét với sự tham gia của 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 9,8%) và 41 kiều bào, người nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đại hội vinh danh 139 đại biểu là cá nhân, đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 86 Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đóng góp 138 gương mặt tiêu biểu bao gồm các thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, nhà khoa học và các nhà báo.

Xung lực mới cho kỷ nguyên vươn mình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ dừng lại ở việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025, mà còn mang sứ mệnh kiến tạo động lực cho chặng đường phía trước.

Nhìn lại 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã phát triển sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác xây dựng thể chế đạt được bước tiến quan trọng với việc Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 được ban hành, tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, giúp công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Sự đổi mới mang tính bước ngoặt trong nhiệm kỳ qua là việc khắc phục dần tính hình thức. Các phong trào thi đua giờ đây được triển khai bài bản với tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị và gắn liền với lợi ích của người dân.

Đặc biệt, công tác khen thưởng đã kịp thời hướng đến những thành tích đột xuất, những cá nhân, tập thể nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trên cơ sở đó, Đại hội lần này sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới (2026 - 2030). Mục tiêu tối thượng là tạo ra khí thế, động lực mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, hướng tới Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây được xác định là giai đoạn then chốt để đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình" - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Chuỗi hoạt động tôn vinh trang trọng

Trong khuôn khổ Đại hội, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức trang trọng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Không gian Đại hội cũng sẽ là nơi tái hiện chặng đường lịch sử qua các Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội sau 40 năm đổi mới.

Điểm nhấn cảm xúc của sự kiện sẽ là Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến, nơi tôn vinh những Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và các Chiến sĩ thi đua toàn quốc - những con người đã và đang âm thầm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu" tạo động lực phát triển mới cho đất nước

“Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu" tạo động lực phát triển mới cho đất nước

(Thanh tra) - Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Ban Tổ chức nhấn mạnh sứ mệnh của báo chí trong việc lan tỏa những điển hình tiên tiến, tuyên truyền những "bông hoa đẹp" để “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, qua đó khơi dậy khí thế và quyết tâm cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hải Hà

12:35 24/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm