Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/09/2019 - 20:35
(Thanh tra )- Ngày 27/9, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III/2019. Tham dự Đại hội có 245 đại biểu đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 9 huyện miền núi, trung du trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III/2019
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh: "Quảng Nam là tỉnh có nhiều thành phần dân tộc anh em như: Cơ tu, Cor, Giẻ triêng, Xê đăng... Quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đã hình thành nên mối quan hệ khăng khít, gắn bó keo sơn, đùm bọc nhau. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Quảng Nam đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn các giá trị văn hóa...".
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần này là dịp để tổng kết công tác dân tộc trong 5 năm qua, qua đó khắc phục hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tôc; tôn vinh những điển hình tiêu biểu. Đồng thời là diễn đàn giao lưu, trao đổi, thể hiện ý chí nguyện vọng của các dân tộc thiểu số.
Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II, nhiều chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ngoài 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% xã được tiếp cận điện lưới quốc gia và 98% số hộ sử dụng điện; từ nguồn ngân sách hơn 12 ngàn tỷ đồng của Trung ương, của tỉnh đã đầu tư xây dựng, kiên cố hóa hệ thống trường học, trạm y tế; thực hiện sắp xếp, bố trí các dự án tái định cư gắn với phát triển sản xuất; đào tạo nghề, bảo tồn văn hóa truyền thống.

Đồng bào dân tộc thiểu số vui ngày hội. Ảnh: Ngọc Phó
Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở miền núi giảm 5,16%/năm; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân 6,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người hàng năm 16 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với năm 2014.
Toàn tỉnh có gần 2.670 cán bộ là người dân tộc thiểu số, gần 4.890 người được hỗ trợ học nghề, 358 người được đào tạo nghề và đi xuất khẩu lao động nước ngoài.
Trong thời gian tới, Quảng Nam phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuống còn dưới 10%, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%; độ che phủ rừng đạt 68%.
Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã khen thưởng cho 5 tập thể và 18 cá nhân, UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.
N.P
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa “bảo vệ hệ thống” và “bảo vệ con người”.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Bí thư Quảng Ninh Quản Minh Cường chia sẻ, “người dân hỏi lãnh đạo tỉnh và đại biểu Quốc hội là lên thành phố thì được gì và thành phố khác gì tỉnh? Đây là câu hỏi mà chúng tôi trăn trở, đau đáu và suy nghĩ rất nhiều”.
Hương Giang
Thư Kỳ
Hương Giang
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Anh
Trần Quý
Ngọc Trâm
Trí Vũ
Hoàng Hưng (Thực hiện)
Hương Trà
Trần Kiên
Văn Thanh
Bùi Bình
Thái Hải
Trung Hà