Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Phó
Thứ tư, 30/04/2025 - 14:00
(Thanh tra) - Đúng vào dịp kỷ niệm 50 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 28 năm kể từ ngày trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1997 – 2025), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất ghi nhận những đóng góp to lớn của Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng. Ảnh: N.P
Đúng vào dịp kỷ niệm 50 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 28 năm kể từ ngày trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1997 – 2025), Đà Nẵng nhìn lại và kiêu hãnh với những thương hiệu riêng có của mình trên chặng đường xây dựng và phát triển TP.
Nhớ lại những ngày đầu được giải phóng, Đà Nẵng hoang tàn và hiu quạnh, bởi những căn nhà chòi, chật chội nằm ven bờ sông Hàn ô nhiễm nặng; những bến phà, bến xe lam cũ kỹ từ vùng Đông đi qua trung tâm TP hay ngược lên vùng Tây – Bắc… Bộ mặt căn cứ quân sự của chế độ cũ là những dãy phố tạm bợ, làng quê xơ xác, tiêu điều… những hình ảnh khó nhạt phai trong tâm trí người Đà thành.
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đà Nẵng gấp rút bước vào công cuộc dựng xây, tái thiết… Và rồi, Đà Nẵng nhanh chóng ổn định và thay da đổi thịt từng ngày.
Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: N.P
Giữa không gian dịu êm về ngày toàn thắng của dân tộc, Đà Nẵng nhìn lại những chặng đường vượt qua gian nan để khắc họa những chiến tích bất ngờ.
Đà Nẵng được mệnh danh là “TP của những cây cầu”, “TP thông minh”, “TP môi trường”, “TP an dân”…; và cao hơn nữa là kết cấu tạo nên thương hiệu “TP đáng sống” khắc sâu trong lòng anh em, bạn bè cả nước và khách quốc tế gần xa.
50 năm qua, Đà Nẵng tạo được những công trình tiểu biểu và ấn tượng mang nét riêng của mình như: Cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Tuyên Sơn…vắt mình kiêu hãnh qua sông Hàn hiền dịu, tạo nên bức tranh thuỷ mạc lung linh giữa phố phường mới xây tấp nập vươn lên.
Không những thế, những cây cầu mới xây còn là đòn bẩy giúp khai phá tiềm năng, thế mạnh vùng biển phía Đông TP; trở thành vùng du lịch biển đẹp, điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển thế giới.
Đà Nẵng còn được biết đến bởi hầm đường bộ Hải Vân, nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Bướu, cáp treo Bà Nà, công viên APEC…
Phố sá nghênh ngang đôi bờ ven sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: N.P
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, kinh tế TP tăng trưởng khá qua các năm; tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn đạt hơn 9%/năm; so với năm 1997 (năm đầu chia tách tỉnh), quy mô nền kinh tế tăng khoảng hơn 45 lần; thu ngân sách trên địa bàn tăng hơn 25,6 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 21 lần.
Nổi bật nhất là công cuộc quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; từ một đô thị nhỏ bé, đến nay Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ đô thị hóa đạt 87,2%, cao gấp 2 lần so với mức trung bình của cả nước.
Cùng với đó là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực dịch vụ dẫn đầu cả nước về tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng. Đặc biệt, kinh tế số đã đóng góp 24,7% trong tổng sản phẩm xã hội TP.
Đà Nẵng đứng đầu cả nước về chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đứng đầu trong 5 TP trực thuộc Trung ương về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và có 5 năm liên tiếp nhận giải thưởng “TP thông minh Việt Nam”.
Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách đột phá mang đậm tính nhân văn, vượt trội được dư luận đồng tình, đánh giá cao, trở thành "thương hiệu" của TP như: Chương trình TP "5 không", "3 có", "4 an"; thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi vượt trội đối với người có công và các đối tượng yếu thế trong xã hội; thực hiện miễn học phí cho tất cả các cấp học, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời, giành nguồn lực đầu tư lớn cho hạ tầng y tế từ cơ sở đến thành phố để chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe của Nhân dân TP và các tỉnh trong khu vực. Nhất là trong đại dịch Covid-19, Đà Nẵng đã thành công trong bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người dân.
Vì vậy, chỉ số phát triển con người của Đà Nẵng luôn trong nhóm tốt nhất của cả nước...
Lễ hội pháo hoa quốc tế hằng năm của Đà Nẵng thu hút mạnh khách du lịch. Ảnh: N.P
Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng, thời gian qua, TP đã chủ động với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, trong đề xuất, tham mưu và được Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững, lâu dài như: Cơ chế để giải quyết, tháo gỡ các dự án tồn tại kéo dài nhiều năm; phát triển các mô hình kinh tế mới, thành lập Khu thương mại tự do, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế; tổ chức chính quyền đô thị, thí điểm cơ chế đặc thù về tài chính, quy hoạch, đầu tư; thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển ngành vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; chính sách về thử nghiệm có kiểm soát, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Trong bộn bề khó khăn, lo toan của thời kỳ hậu Covid19, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, từ đầu năm 2025 đến nay, dòng vốn đầu tư đổ vào Đà Nẵng tiếp tục tăng mạnh, hàng loạt công trình, dự án (DA) triển khai thi công rầm rộ, tạo nên không khí đầu tư sôi động.
Kinh tế Đà Nẵng khởi sắc rõ nét, lần đầu tiên sau nhiều năm tăng trưởng GRDP đạt 11,36%, dẫn đầu miền Trung, với quy mô kinh tế quý I/2025 gần 39 ngàn tỷ đồng.
Đà Nẵng đã thu hút dòng vốn đầu tư tăng mạnh, đạt gần 16 ngàn tỷ đồng, trong đó có DA lớn như hạ tầng Khu Công nghiệp Hòa Ninh hơn 6,2 ngàn tỷ đồng.
Qua thống kê, tổng vốn thực hiện đầu tư tại Đà Nẵng trong quý I vừa qua đạt 9.773 tỷ đồng tăng hơn 43% cùng kỳ, trong đó khu vực vốn tư nhân chiếm hơn 60% (tăng 44,5%).
Nhiều DA hạ tầng cơ sở đầu tư bằng ngân sách được đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, tạo động lực tăng trưởng, như: DA cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung, DA Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đang được tăng ca thi công, đẩy mạnh tiến độ nhằm đồng bộ với công trình đầu tư bến cảng Liên Chiểu để kêu gọi nhà đầu tư triển khai đầu tư vào cảng Liên Chiểu.
DA Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan tổng vốn đầu tư hơn 2,1 ngàn tỷ đồng, là DA giao thông đường bộ trọng điểm, có vai trò quan trọng.
Năm 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng 19 công trình, đồng thời khởi công 23 công trình đầu tư công, hứa hẹn tiếp tục tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội, tạo tăng trưởng bứt phá.
Dự án Cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng đang khẩn trương thi công. Ảnh: N.P
Về dự Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ TP, 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ khi trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 1997, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng không ngừng vượt qua khó khăn, dốc toàn lực, toàn tâm vào công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển.
Xuất phát điểm với nhiều khó khăn, kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, giao thông yếu kém, quy hoạch chưa đồng bộ. Trải qua 28 năm miệt mài lao động sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng đã tạo nên một diện mạo mới cho địa phương, đưa Đà Nẵng trở thành TP đáng sống, văn minh, năng động, sáng tạo, thân thiện... Đà Nẵng cũng đã tạo kỳ tích trong phát triển kinh tế xã hội với mô hình 5 cao là: Tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và mức sống cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân và đó chính là niềm tự hào đáng trân trọng của Nhân dân Đà Nẵng anh hùng; là điều kiện, tiền đề để tạo ra sức mạnh tổng hợp để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện trong những năm tiếp theo.
Những thành tựu mà Đà Nẵng đã đạt được không chỉ có ý nghĩa đối với TP, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước.
Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng.
Đây là niềm vinh dự lớn, là động lực mới cùng viết thêm trang sử vàng chói lọi mà các thế hệ tiền bối đi trước đã tạo dựng nên; nhất là trong nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay là về “mái nhà chung” với tỉnh Quảng Nam theo chủ trương sắp xếp lại bộ máy tổ chức hành chính của Trung ương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ủng hộ cơ chế chỉ định thầu dự án nhà ở xã hội song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, công khai, minh bạch, tránh cơ chế xin - cho.
Hương Giang
(Thanh tra) - Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra với kiểm tra chuyên ngành; bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước khi kết thúc hoạt động thanh tra bộ, sở; bổ sung hành vi cấm…, là những vấn đề Thanh tra Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi.
Hương Giang
Hương Giang
T.Minh
Hương Giang
Vũ Linh - Minh Tân
PV
Nhật Minh
Thái Hải
Phương Anh
Trung Hà
Văn Thanh
Hương Giang
Lâm Ánh
Kim Thành
Hoàng Long
Trần Quý
Văn Thanh