Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ tư, 04/02/2026 - 18:55
(Thanh tra) - Với các sản phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Y tế quản lý, theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, đến thời điểm hiện nay, Bộ chưa ghi nhận phản ánh vướng mắc nào phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46.
Tại họp báo Chính phủ chiều tối 4/2, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho hay, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đã tập trung bàn thảo các vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan tới việc thực hiện Nghị định 46 về hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.
Trả lời câu hỏi sau đó về nội dung này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho hay, dịp Tết và mùa lễ hội, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho hay chưa nhận được phản ánh các sản phẩm do Bộ Y tế quản lý “vướng” Nghị định 46. Ảnh: Đ.X
Vì thế, Bộ Y tế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, triển khai nhiệm vụ giải pháp từ năm 2025 phối hợp với bộ ban ngành và địa phương làm tốt công tác quản lý thực phẩm.
Trong đó, Bộ Y tế đã tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm Tết và lễ hội Xuân trên phạm vi toàn quốc.
Nhiều đoàn kiểm tra đã được thành lập, trong đó có 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành, tiến hành kiểm tra từ Trung ương đến địa phương, tập trung vào các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao và tiêu thụ lớn như thịt, rượu bia, rau củ quả, thủy sản và các sản phẩm thực phẩm khác.
Bộ Y tế cũng đẩy mạng truyền thông, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Để quản lý từ gốc, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết quy định công bố đăng ký sản phẩm thực phẩm và Nghị định 46 về hướng dẫn tổ chức thi hành Luật An toàn thực phẩm, bổ sung nhiều quy định mới.
Cụ thể, các điều kiện đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung… được nâng cao.
Công tác công bố sản phẩm và kiểm nghiệm trước khi lưu thông ra thị trường được siết chặt.
“Bộ Y tế cũng tăng cường hậu kiểm, lấy mẫu giám sát thị trường, kịp thời thu hồi các sản phẩm vi phạm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo thực phẩm, nhất là trên môi trường điện tử và không gian mạng”, theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà.
Với Nghị định 46, ông Hà cho biết ngay sau khi triển khai thi hành, theo phản ánh của một số địa phương và cơ quan báo chí, một số lô hàng, đặc biệt là nông sản, thủy sản, thực phẩm tươi sống gặp vướng mắc do chưa sẵn sàng trong thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.
Ngay sau khi có thông tin phản ánh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, các bộ, ngành đã họp đưa ra biện pháp kịp thời, tháo gỡ vướng mắc.
Theo đó, chiều nay (4/2), với sự chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, các bộ ngành cũng đang họp, báo cáo xin ý kiến đề xuất, tham mưu hướng dẫn thi hành nghị định.
Với các sản phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Y tế quản lý, theo ông Hà, đến thời điểm hiện nay, Bộ Y tế chưa ghi nhận phản ánh vướng mắc nào phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị người dân cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia, tuân thủ quy định về tốc độ và hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.
Hương Giang
(Thanh tra) - Với các sản phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Y tế quản lý, theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, đến thời điểm hiện nay, Bộ chưa ghi nhận phản ánh vướng mắc nào phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46.
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Thu Huyền
Thanh Lương
Lê Phương
Trần Kiên
Cảnh Nhật
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Thanh Nhung
Hương Giang