Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ ba, 14/10/2025 - 20:00
(Thanh tra) - Lưu ý bây giờ các đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng... cứ mưa là ngập. Ngay ở Hà Nội ngập nửa tháng nay rồi mà nước cũng chưa rút, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải có cách giải quyết vấn đề này thật căn bản theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.
Vấn đề đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội cứ mưa là ngập được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, chiều 14/10.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: P.Thắng
Dự thảo luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt.
Trình bày tờ trình của Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo luật tập trung vào 3 nhóm nội dung.
Đó là, các quy định liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính.
Cùng với đó là giải quyết, xử lý ngay các vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn do quy định của pháp luật. Ông Thắng cho biết, dự thảo luật sửa đổi 20 “điểm nghẽn” cần tháo gỡ ngay trong năm 2025.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Mới đây nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Nội vụ giải quyết vấn đề khuyến nông ở cơ sở.
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc sửa luật lần này phải tháo gỡ hết các điểm nghẽn, vướng mắc pháp luật hiện hành.
Trong đó, ông đặc biệt lưu ý, cần tập trung vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, phân định thẩm quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này.
“Các đồng chí thấy cái gì khó khăn, vướng mắc cho người dân, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, môi trường thì phải tháo gỡ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, bây giờ đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội cứ mưa là ngập. Ảnh: P.Thắng
Ông cũng lưu ý, hiện lĩnh vực môi trường cán bộ rất thiếu và yếu. Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định về đào tạo và hỗ trợ tài chính cho cấp xã, đảm bảo yêu cầu công việc.
Vấn đề nữa, theo Chủ tịch Quốc hội, sửa đổi luật lần này phải hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững; đồng thời đề nghị bổ sung chương riêng về nông nghiệp biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Quốc hội cho hay, tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ ngày hôm qua và Đại hội Đảng bộ TP HCM sáng nay, Tổng Bí thư đã giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này phải làm sao ở các TP, đô thị không còn ngập lụt khi có mưa bão.
“Bây giờ các đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng... cứ mưa là ngập. Ngay ở Hà Nội ngập nửa tháng nay rồi mà nước cũng chưa rút", Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị phải có cách giải quyết vấn đề này thật căn bản theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị học tập kinh nghiệm các nước như Hà Lan, thấp hơn mực nước biển nhưng việc bảo vệ đồng ruộng, nông nghiệp làm rất tốt.
Phó Tổng Thanh tra Thường trực Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, theo Luật Thanh tra thì Bộ Nông nghiệp Môi trường không còn chức năng thanh tra, chỉ còn chức năng kiểm tra chuyên ngành.

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: P.Thắng
Vì vậy, ông đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại Dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, cùng Dự án Luật Địa chất khoáng sản về thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp Môi trường trong công tác thanh tra.
Phó Tổng Thanh tra Thường trực Nguyễn Văn Quảng đồng thời đề nghị lược bỏ thẩm quyền thanh tra, kiểm tra của UBND cấp huyện.
“Tôi đề xuất xem xét bổ sung thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành cho UBND cấp xã. Trước đây, các thẩm quyền này của UBND cấp huyện, giờ đã kết thúc hoạt động cấp huyện, thì nên chuyển cho UBND cấp xã”, ông Nguyễn Văn Quảng nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật