Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An:

Cần tập trung ngân sách để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Văn Thanh

Thứ năm, 05/12/2024 - 20:58

(Thanh tra) - Chiều ngày 5/12, Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã thảo luận về báo cáo kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó nhiều đại biểu quan tâm về vấn đề ô nhiễm môi trường ở các trại lợn và việc đấu giá các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh: Văn Thanh

Giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An Hoàng Quốc Việt cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh còn 5/42 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng chưa được xử lý triệt để. Đó là Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bãi rác Đông Vinh, bãi rác Cửa Lò, bãi rác Tân Kỳ, cơ sở trại lợn Thái Dương tại huyện Đô Lương.

Đối với cơ sở trại lợn Thái Dương tại huyện Đô Lương đã ngừng hoạt động từ lâu, Sở đã đôn đốc nhiều lần nhưng công ty chưa làm thủ tục để đưa ra khỏi danh sách cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sở đang tập trung làm việc với công ty để sớm đưa trại lợn này ra khỏi danh sách cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đối với 4 cơ sở còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung bố trí ngân sách để xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường này.

Về vấn đề nguyên vật liệu xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho rằng, đây là câu chuyện đã biết từ lâu. Luật Khoáng sản năm 2010 quy định, đối với các mỏ vật liệu xây dựng phải đấu giá. Từ những năm 2019-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh quy hoạch các mỏ đất, đá, cát ở địa bàn miền núi, sau đó tổ chức nhiều phiên đấu giá nhưng rất ít doanh nghiệp tham gia.

Về giải pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, trong thời gian qua, Sở đã hướng dẫn các huyện, chủ đầu tư, đối với các dự án khai thác trong phạm vi dự án, công trình để phục vụ san lấp thì tạo điều kiện thực hiện và một số huyện như Anh Sơn, Con Cuông đã làm tốt.

Đối với tài nguyên cát, ông Hoàng Quốc Việt cho rằng, sông miền núi rất dốc, điểm tích tụ cát là khó. Một số điểm lúc quy hoạch để đưa vào đấu giá thì có cát nhưng khi bắt đầu vào khai thác thì cát chảy đi. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ sửa Nghị định số 32 để có thể khai thác cát trong lòng hồ thuỷ điện, phục vụ cho các công trình ở miền núi.

Hiện nay, quy hoạch tỉnh đã có, quy hoạch mỏ ở các huyện miền núi rất đầy đủ. Trong thời gian tới, khi Luật Khoáng sản sửa đổi thì thủ tục đấu giá và cấp mỏ vật liệu xây dựng thông thường đơn giản hơn nên đề nghị các huyện phối hợp các sở, ngành để tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia đấu giá các mỏ vật liệu xây dựng.

Vấn đề đất nông, lâm trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt nêu rõ, năm 2023, HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn vấn đề công tác quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường. Sau đó, Sở đã chủ trì, phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện thông báo của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành trong vấn đề quản lý đất nông, lâm trường. Hiện nay, các công ty nông, lâm trường đã nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao giá trị sử dụng đất...

Trong thời gian tới sẽ phối hợp các sở, ngành và các huyện để tiếp tục rà soát đất của các nông, lâm trường; tham mưu UBND tỉnh thu hồi về giao cho các địa phương quản lý để giao cho người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm