Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ Tư pháp: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy “không làm không được, khó mấy cũng phải làm”

Thái Hải

Thứ ba, 17/12/2024 - 17:07

(Thanh tra) - Ngày 17/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2025. Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và chủ trì hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2025. Ảnh: TH

Thi hành án trên 621 nghìn việc, thu được trên 117 nghìn tỷ đồng

Bộ Tư pháp cho biết, năm 2024, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật được Bộ, ngành Tư pháp xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và dành nhiều thời gian, nguồn lực để tham mưu, cụ thể hoá các chủ trương, định hướng của Đảng.

Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, với trên 621 nghìn việc được thi hành xong, thu được trên 117 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đã thi hành xong 6.252 việc, thu hơn 30 nghìn tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng, thi hành xong 9.211 việc, thu được trên 22 nghìn tỷ đồng đối với các khoản bị chiếm đoạt trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng. Các cơ quan đã thi hành xong 896 bản án, quyết định hành chính.

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước đổi mới, tháo gỡ vướng mắc, phòng ngừa rủi ro và nâng cao nhận thức pháp luật của doanh nghiệp.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Bộ, ngành Tư pháp quan tâm chỉ đạo, chú trọng triển khai thực hiện, bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.

Năm 2024, Bộ Tư pháp đã tiến hành 41 cuộc thanh tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra sau thanh tra; tiếp 456 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó, có 141 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền (chiếm 31%); tiếp nhận 3.449 đơn thư, trong đó, số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp là 2.129 đơn (chiếm 62%).

Ngoài ra, trong năm 2024, các Sở Tư pháp đã tiếp 905 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và xử lý 1.948 đơn thư.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ sắp xếp bộ máy

Trong năm 2025, thực hiện yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về “đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đặc biệt, tham gia vào cuộc “cách mạng” tinh gọn bộ máy, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ, kịp thời để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo hành lang pháp lý để hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần “tinh, gọn, mạnh”.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, của Bộ Tư pháp theo tinh thần “không làm không được, khó mấy cũng phải làm”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “gác lại lợi ích riêng, vì lợi ích chung”.

Song song, Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các lĩnh vực của bộ, ngành; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Quốc hội, Chính phủ giao; tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, đẩy mạnh thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế…

Tán thành và đánh giá cao kết quả mà Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2024 cũng như các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp luôn có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời.

Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động. Đặc biệt, để triển khai tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phía các cơ quan của Quốc hội đang rà soát Luật Tổ chức Quốc hội và các văn bản có liên quan; đề nghị Bộ Tư pháp cùng phối hợp để bảo đảm dự thảo luật đạt chất lượng cao nhất, trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường tháng 2/2025.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ tác động đến khoảng 150 luật có quy định liên quan chức năng, nhiệm vụ của các bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Nhắc lại số lượng dự án luật được thông qua tại kỳ họp thứ tám rất lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị hai cơ quan khẩn trương tham mưu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm triển khai hội nghị triển khai các luật được thông qua; tập trung tham mưu cho Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2025.

Một nhiệm vụ chung quan trọng khác trong năm tới là hai bên cần phối hợp tham mưu Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai tổng kết Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và Kế hoạch 81/KH-UBTVQH15, trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, gắn với việc triển khai kịp thời các văn kiện tại Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, làm cơ sở xây dựng cho việc xây dựng hành lang pháp luật của Quốc hội Khóa XVI, bám sát chỉ đạo định hướng của Trung ương, chủ động, tích cực xây dựng hành lang pháp lý cho vấn đề mới, nhất là liên quan cách mạng công nghiệp 4.0…

Cũng theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, hiện, Ủy ban Pháp luật đang tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho Diễn đàn Pháp luật lần thứ nhất, với trọng tâm đổi mới tư duy lập pháp. Do vậy, ông đề nghị Bộ Tư pháp với kinh nghiệm tổ chức nhiều diễn đàn pháp luật thời gian qua, sẽ phối hợp chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ để Ủy ban Pháp luật tổ chức thành công diễn đàn quan trọng này.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Đã chấn chỉnh “cò mồi” nhà ở xã hội, dự án bán minh bạch

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Đã chấn chỉnh “cò mồi” nhà ở xã hội, dự án bán minh bạch

(Thanh tra) - Trả lời câu hỏi của Thủ tướng về tình trạng “còi mồi” nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định đã chấn chỉnh, hiện tất cả các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán đều được giao dịch công khai, minh bạch và chấp hành đúng quy định pháp luật.

Hương Giang

18:35 06/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm