Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Công
Chủ nhật, 02/03/2025 - 14:38
(Thanh tra) - Tân Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh như vậy tại buổi gặp mặt chức sắc các tôn giáo nhân dịp Lễ công bố thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Chức sắc lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Ngày 1/3, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung gặp mặt thân mật đoàn đại biểu các tổ chức tôn giáo tới chào thăm Bộ trưởng nhân dịp tham dự lễ công bố thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Cuộc gặp mặt thể hiện sự quan tâm, trân trọng của Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với sự đóng góp của đồng bào các tôn giáo nói chung, đặc biệt của các vị chức sắc các tổ chức tôn giáo nói riêng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đồng bào các tôn giáo luôn được nuôi dưỡng, bồi đắp bởi truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, khoan dung
Trong không khí thân mật, cởi mở tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ, Việt Nam là quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời, có nền văn hiến với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.
Việt Nam cũng là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, với 45 tổ chức thuộc 16 tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; gần 27 triệu tín đồ, chiếm 1/4 dân số cả nước. Đồng bào các tôn giáo luôn được nuôi dưỡng, bồi đắp bởi truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, khoan dung của dân tộc Việt Nam.
Tân Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung: Tôn giáo ở Việt Nam là một nguồn lực quan trọng góp phần phát triển Đất nước.
Bộ trưởng nhấn mạnh, trong các giai đoạn lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Đồng thời, với trách nhiệm của mình, quý vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo đã thể hiện tinh thần “phụng đạo - yêu nước”, “gắn bó, đồng hành cùng dân tộc”, đóng góp sức người, sức của, tinh thần và lực lượng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Qua đó, quý vị chức sắc đã thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với ý nguyện của Nhân dân…
Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, các tổ chức tôn giáo cũng đã huy động các nguồn lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực hưởng ứng tham gia mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đoàn kết Đạo - Đời, cùng nhau thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
Theo ông Đào Ngọc Dung, các tổ chức tôn giáo đã huy động hàng nghìn tỷ đồng cho hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, từ thiện nhân đạo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Nhiều lớp học tình thương, trường, lớp mầm non do các tổ chức tôn giáo thành lập đã và đang có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và ngày càng được tín nhiệm trong xã hội…
Theo đó, những hoạt động của các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã góp phần làm đa dạng việc huy động các nguồn lực xã hội; chia sẻ gánh nặng với Nhà nước và xã hội, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng…
Từ đó, lãnh đạo Bộ khẳng định: “Tôn giáo ở Việt Nam không chỉ là một thành tố của văn hóa, mà còn thực sự là một nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước”.
Các chức sắc tôn giáo tặng quà lưu niệm và hoa chúc mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ và cá nhân Bộ trưởng luôn tin tưởng, các quý vị chức sắc lãnh đạo các tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn tín đồ và Nhân dân giữ gìn, phát huy truyền thống gắn bó với dân tộc, đoàn kết Đạo - Đời, cùng nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
“Tin tưởng chắc chắn rằng, với trí tuệ, đức hạnh và uy tín của mình, quý vị chức sắc tôn giáo hiện diện trong buổi gặp mặt hôm nay cùng quý vị chức sắc, chức việc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo các cấp, sẽ lan tỏa các giá trị đạo đức và tinh thần nhân văn trong giáo lý tôn giáo thành các hoạt động thiết thực để xây dựng Nước Chúa, cõi Niết Bàn, đất Thánh ngay tại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
Tại buổi gặp mặt, các chức sắc tôn giáo trên cả nước bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác tôn giáo; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong việc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, chung tay với Nhà nước trong công tác an sinh xã hội, chung sức, đồng lòng với chính quyền, Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước khi quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cam kết tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ; tập thể lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận tuỵ, làm hết sức mình thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân đã giao phó.
Trước đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 176/2025/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó Bộ Dân tộc và Tôn giáo là một trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
Quốc hội cũng phê chuẩn bổ nhiệm ông Đào Ngọc Dung giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Bộ được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy về tôn giáo từ Bộ Nội vụ, với tổng cộng 13 đầu mối.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 25/3/2025 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
T. Minh
(Thanh tra) - Ngày 26/3, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt Công văn số 43-CV/BCĐ, ngày 20/3/2025 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị.
Chính Bình
Hải Hà
Hương Giang
Minh Tân
T. Minh
Thùy Dương
Trần Lê
Hoàng Nam
Trần Quý
Nguyễn Điểm
Bùi Bình
Phúc Anh
Hoàng Nam
Phương Anh