Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ấn tượng cách làm sáng tạo, thần tốc của Bình Định trong xóa nhà dột nát

Thành Công

Thứ sáu, 16/05/2025 - 21:30

(Thanh tra) - “Với cách làm sáng tạo, thần tốc, Bình Định đã xóa toàn bộ 4.411 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và là địa phương có tốc độ xóa nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện nhanh nhất cả nước”, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

Chỉ sau 3 tháng đồng loạt ra quân, toàn tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình. “Sự chủ động, trách nhiệm và rất quyết liệt của tỉnh Bình Định đã khơi dậy và củng cố niềm tin vững chắc trong Nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Bởi lẽ, không thể nói đến làm ăn, phát triển khi người dân chưa “an cư”, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đánh giá cao.

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Bình Định đã đạt được trong thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (Ảnh: NH).

Chiều 16/5, Bình Định tổ chức Lễ công bố hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Dự lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung - Phó Trưởng ban kiêm Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Bí thư Tỉnh uỷ Bịnh Định Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở Bình Định đã chỉ đạo quyết liệt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách luôn được quan tâm.

Tính đến tháng 5 năm 2025, toàn tỉnh đã khởi công, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà cho 4.411 hộ (xây mới 2.531 hộ; sửa chữ 1.880 hộ), đạt 100% kế hoạch đề ra, vượt tiến độ 7 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 2.224 hộ (xây mới 893 hộ; sửa chữa 1.331 hộ). Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 2.187 hộ (xây mới 1.638 hộ; sửa chữa 549 hộ).

Tổng nguồn lực huy động để triển khai chương trình đến thời điểm hiện tại là hơn 307 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chiếm hơn 208 tỉ đồng, vốn huy động ngoài ngân sách đạt hơn 40,5 tỉ đồng và nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 54,7 tỉ đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự lễ công bố hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát tại Bình Định (Ảnh: NH).

Biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bình Định, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung khẳng định, cùng với phát triển kinh tế, Bình Định luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chỉ sau 3 tháng đồng loạt ra quân, toàn tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình. Theo ông Dung, tỉnh Bình Định là một trong số ít địa phương mà Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo khởi công xây dựng, sửa chữa đồng loạt toàn bộ 4.411 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 9/2/2025 (8 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố và 155 xã phường, thị trấn) và ban hành kế hoạch phân kỳ tổ chức khởi công, hoàn thành nhà ở theo từng tuần, từng tháng để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trước ngày 31/5/2025.

Vẫn theo ông Dung, Bình Định là một trong những địa phương biết vận dụng tối đa các nguồn lực xã hội. Với tinh thần "dám làm, dám chịu trách nhiệm", tỉnh đã chủ động ứng toàn bộ ngân sách và vận động xã hội hóa để xóa hơn 2.000 căn nhà cho hộ có công với cách mạng, trong bối cảnh Trung ương chưa thể phân bổ nguồn vốn do đang hoàn thiện các thủ tục.

“Hôm nay, Bình Định tổ chức tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, cận nghèo, cho các đối tượng chính sách là một dịp rất quan trọng. Có thể nói rằng, dù nguồn lực không nhiều, nhưng đến thời điểm này, cả nước có 17 tỉnh sẽ công bố hoàn thành chương trình này. Trong đó, 11 tỉnh hoàn thành cả 3 nội dung là chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình nhà ở cho người có công; và chương trình xóa nhà dột nát, nhà không kiên cố”, ông Dung bày tỏ niềm vui.

Bình Định tặng bằng khen cho 33 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn (Ảnh: NH).

Đối với Bình Định, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, với cách làm sáng tạo, thần tốc, Bình Định đã xóa toàn bộ 4.411 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn  tỉnh và là địa phương có tốc độ xóa nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện nhanh nhất cả nước (trong 136 ngày xóa toàn bộ 4.411 căn, bình quân 32 căn/ngày).

Bộ trưởng thông tin, tại phiên họp lần thứ tư, Ban Chỉ đạo đã yêu cầu tất cả địa phương hoàn thành nhà ở cho người có công, đối tượng gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7, Ngày Thương binh, Liệt sĩ, và hoàn thành nhà ở trước ngày 2/9.

Và theo kế hoạch, đến ngày 31/10, toàn quốc sẽ hoàn thành chương trình xóa nhà ở tạm cho các đối tượng chính sách.

“Với 8 tháng triển khai và 3 tháng cao điểm, Bình Định đã hoàn thành toàn diện chương trình” ông Đào Ngọc Dung nói và nhấn mạnh, công tác xóa nhà tạm, nhà dột ở Bình Định rất khác biệt, khi tỉnh "nói thật, làm thật, hiệu quả thật và người dân thụ hưởng thật".

“Tôi cũng đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh khi mạnh dạn ứng trước ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công - điều không phải địa phương nào cũng làm được. Bình Định là một trong những địa phương đã phát huy tốt vai trò của các lực lượng xã hội trong hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định thêm.

Sự chủ động, trách nhiệm và rất quyết liệt của tỉnh, theo Bộ trưởng, đã khơi dậy và củng cố niềm tin vững chắc trong Nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Bởi lẽ, không thể nói đến làm ăn, phát triển khi người dân chưa “an cư”. Người dân có quyền tối thiểu là có nhà ở. Không có nhà thì làm sao thoát nghèo, lập nghiệp”.

“Do đó, chương trình này chính là món quà lớn nhất mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định dành tặng cho các gia đình chính sách, đồng bào khó khăn", ông Dung nhấn mạnh.

Từ đó, Bộ trưởng đề nghị Bình Định sớm tổng kết kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình, để làm cơ sở báo cáo tại hội nghị tổng kết toàn quốc.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm sâu sắc, đầy đủ hơn nữa đến các đối tượng chính sách, rà soát kỹ lưỡng để không ai bị bỏ lại phía sau. "Tôi hứa sẽ đề xuất khen thưởng cao cho Bình Định", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu tham quan di tích Địa điểm chuyển quân tập kết ra miền Bắc tại thành phố Quy Nhơn (Ảnh: NH).

Chiều cùng ngày, tỉnh Bình Định tổ chức lễ dâng hoa tại Đài kỷ niệm cảng Quy Nhơn, nơi từng là địa điểm lịch sử gắn liền với 300 ngày chuyển quân tập kết.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tại Quy Nhơn (16/5/1955 - 16/5/2025).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tại Đài kỷ niệm Cảng Quy Nhơn - địa điểm chuyển quân tập kết ra Bắc. Nơi đây là khu vực tập kết 300 ngày đêm (20.7.1954 - 16.5.1955) của các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị cách mạng toàn liên khu V trước khi chuyển quân ra Bắc thi hành Hiệp định Genève năm 1954, ghi dấu một thắng lợi mới của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Với những giá trị lịch sử sâu sắc, năm 2007, Di tích Cảng Quy Nhơn - địa điểm chuyển quân tập kết ra Bắc được UBND tỉnh Bình Định xếp hạng di tích lịch sử, đồng thời xây dựng Đài kỷ niệm. Ngày 15/5/2025, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã có quyết định xếp hạng Di tích Cảng Quy Nhơn là di tích lịch sử quốc gia.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

(Thanh tra) - Để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 17/6, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã đồng loạt tổ chức các buổi tiếp xúc với cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Trọng Tài

22:47 17/06/2025

Tin mới nhất

Xem thêm