Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bảo đảm an toàn trường học, gắn với tiêm vắc xin cho học sinh

Phương Hiếu

Thứ bảy, 28/08/2021 - 15:22

(Thanh tra) - Đó là ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về giải pháp của Chính phủ trong năm học mới tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 diễn ra sáng nay (28/8) theo hình thức trực tuyến tại 65 điểm cầu trên các tỉnh, thành và hơn 400 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục đại học.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: LP

Phải có biện pháp hỗ trợ tâm lý, chia sẻ khó khăn với các em học sinh

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ với những khó khăn của ngành Giáo dục, của các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên triển khai nhiệm vụ năm học trong điều kiện dịch bệnh. Đồng thời, chúc mừng, ghi nhận, biểu dương kết quả ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua cũng như tinh thần chống dịch của ngành Giáo dục, đặc biệt tinh thần chủ động xung phong chống dịch của khối các trường y dược.

Dịch bệnh đang làm đảo lộn các hoạt động xã hội. Đảng, Nhà nước, Chính phủ thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với các nhà giáo, học sinh, phụ huynh phải chịu đựng thời gian qua. Vì vậy, càng phải quan tâm đến công tác dạy và học trong thời gian khó khăn này với tinh thần kiên trì, kiên định, dù khó khăn đến mấy cũng phải làm bằng được.

Nhiệm vụ năm học 2021-2022, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ sẽ có giải pháp đảm bảo an toàn trường học bằng việc xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho học sinh. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) rà soát, nghiên cứu, tổ chức triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em theo đúng nguyên tắc khoa học; lứa tuổi 12 trở lên có thể trở lại trường học bình thường nếu được tiêm vắc xin đầy đủ...

Đối với giáo viên thì rà soát để bổ sung tiêm vắc xin nhằm chuẩn bị cho năm học mới. Những địa phương không phải giãn cách xã hội thì tiến hành vệ sinh môi trường, rà soát, nếu đủ điều kiện thì tổ chức dạy và học trực tiếp với quan điểm không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đối với những nơi “vùng đỏ", "vùng vàng”, vẫn phải tổ chức dạy và học trực tuyến, hỗ trợ những học sinh khó khăn để đảm bảo sự công bằng.

Các trường, giáo viên có biện pháp hỗ trợ tâm lý, chia sẻ khó khăn với các em học sinh; đưa hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch vào chương trình giảng dạy. Có chính sách miễn, giảm học phí đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời có chính sách hỗ trợ cho các giáo viên, học sinh đối với trường hợp đặc thù.

Ngành GDĐT phải tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khoa học công nghệ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, có chính sách khuyến khích học sinh giỏi vào ngành sư phạm, khuyến khích đổi mới giáo dục phù hợp với từng vùng, miền khác nhau; quan tâm quy hoạch các trường đại học có tầm nhìn, hiện đại…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu ngành GDĐT có giải pháp giảm tình trạng dạy thêm, học thêm bằng những biện pháp tích cực; sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 2022 trong thời điểm dịch bệnh để học sinh chủ động…

Năm học 2020 - 2021 đã hoàn thành mục tiêu kép

Báo cáo tổng kết cho thấy, năm học 2020 - 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó có GDĐT.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm học 2020- 2021. Ảnh: LP

Ngành Giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; vừa hoàn thành kế hoạch năm học. Đồng thời thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”.

Nhiều trường học có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị được trưng dụng thành điểm cách ly tập trung, sẵn sàng đón tiếp người trong diện cách ly. Nhiều đại học, trường đại học đã tổ chức đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện lên đường chi viện cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch. Nhiều thầy giáo, cô giáo tình nguyện vào khu cách ly cùng học sinh, tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

Tại hội nghị, đại diện tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ GDĐT quyết liệt hơn trong việc phân cấp địa phương trong việc quyết định và xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, khả thi với từng cấp học nhưng phải đảm bảo chuẩn kiến thức cần thiết cần đạt, kiến thức nền tảng cốt lõi trong tình huống cấp bách và xây dựng ngân hàng đề thống nhất chung cho cả nước; trong đó có thang đo chuẩn kiến thức cơ bản phải đạt. Trên cơ sở đó từng địa phương có thể quyết định tổ chức các kỳ thi. Đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT theo điều kiện đặc thù của từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc đề xuất Chính phủ quan tâm bổ sung chỉ tiêu biên chế còn thiếu cho ngành GDĐT địa phương và hỗ trợ nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bên cạnh đó, sớm xem xét, sửa đổi bổ sung quy định thiếu đồng bộ giữa cơ chế giao nhiệm vụ đặt hàng và chính sách tuyển dụng sinh viên sư phạm sau đào tạo. Kiến nghị Bộ GDĐT, tạo điều kiện tốt cho việc triển khai dạy học môn học tiếng Dân tộc thiểu số (Bahnar, Jrai) trên địa bàn tỉnh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết, do tình hình dịch Covid-19, năm học 2021- 2022 tại TP không thể bắt đầu theo hình thức trực tiếp. TP đã chỉ đạo tăng cường xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với thực tế và chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho việc học trực tuyến hết học kỳ I. Học sinh phổ thông học qua Internet, trẻ mầm non tựu trường muộn hơn. Học sinh tiểu học sẽ tổ chức lớp từ ngày 8/9. Thầy cô sẽ dành 10 ngày đầu hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học trên Internet cho học sinh, phụ huynh.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng nêu một số vướng mắc như công tác phát hành sách giáo khoa chậm do giãn cách xã hội.

Ngoài ra, ông Dương Anh Đức cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như xem xét phương án kéo dài năm học để đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt với khối lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Xây dựng phương án hỗ trợ tài chính cho sinh viên, đặc biệt những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19…

Sẽ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện

Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành trong năm học vừa qua, đặc biệt cảm ơn sự thấu hiểu, quan tâm sâu sát lo lắng cho việc dạy - học của thầy - trò trong năm học tới, với nhiều khó khăn thách thức.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ được cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện có hiệu quả trong năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo. Quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trước mắt, bước vào năm học mới, ngành Giáo dục sẽ triển khai một số nhiệm vụ cấp bách, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; hạn chế các tác động tiêu cực của dịch bệnh tới giáo dục. Kiên trì mục tiêu chất lượng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm học; trong đó ưu tiên triển khai dạy - học, linh hoạt thích nghi với các điều kiện và tình hình khác của các vùng miền địa phương.

Cùng với đó, tổ chức dạy - học trực tuyến hiệu quả, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hướng dẫn, phương pháp liệu, chương trình, nội dung, tư vấn hỗ trợ phụ huynh, đặc biệt lưu ý các giải pháp hỗ trợ học sinh lớp 1 và lớp 2.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ giáo viên, địa phương gặp hoàn cảnh khó khăn, triển khai tiêm vắc xin cho giáo viên và học sinh để đảm bảo trường học mở cửa trở lại sớm nhất có thể. Đồng thời, tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện, không ngừng phát triển GDĐT.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cao Bằng tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cao Bằng tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), Cao Bằng tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu hành trình cứu nước của Bác và mối quan hệ đặc biệt giữa Người với Cao Bằng.

Trung Hà

21:06 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm