Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore

Trí Anh

Thứ ba, 22/07/2025 - 19:20

(Thanh tra) - Ngày 22/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Chan Chun Sing, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, nhân dịp ông dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao PAP thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến 22/7.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Chan Chun Sing, Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Bộ trưởng Điều phối Dịch vụ công, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Đoàn và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong việc cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore, được thiết lập trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3/2025. Chuyến thăm là cơ hội để hai Đảng và hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy sự gắn bó và tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao và các cơ quan liên quan.

Ông Chan Chun Sing bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các kênh: Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân. Ông đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế – xã hội. Ông Chan cho rằng Việt Nam và Singapore có nhiều điểm tương đồng về lợi ích chiến lược và chính sách, đồng thời có nền tảng tin cậy, gần gũi giúp hai bên dễ dàng chia sẻ quan điểm về các vấn đề song phương và khu vực.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh kết quả làm việc tích cực của đoàn với các cơ quan Việt Nam, nhất là cuộc hội đàm giữa hai Đảng. Thủ tướng khẳng định trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, hai nước càng cần củng cố lòng tin chính trị thông qua tăng cường tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao. Ông đề xuất hai bên sớm hoàn tất Chương trình hành động hợp tác giai đoạn 2025–2030 và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế như: an ninh lương thực, năng lượng tái tạo, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển các khu công nghiệp VSIP 2.0, hạ tầng logistics, tài chính – ngân hàng, giáo dục – đào tạo và giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ.

Phó Tổng Thư ký Chan Chun Sing bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về hợp tác kênh Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ năm bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm: Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; Xác định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đảm bảo vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố then chốt quyết định mọi thắng lợi.

Thủ tướng đề nghị hai Đảng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, điều hành đất nước và xử lý các vấn đề kinh tế – xã hội, cũng như tăng cường đối thoại về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Đáp lại, Phó Tổng Thư ký Chan Chun Sing bày tỏ sự nhất trí cao với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông ủng hộ việc hai Đảng tăng cường trao đổi, đối thoại định kỳ nhằm chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, cùng phân tích và đánh giá các vấn đề nổi bật trong khu vực và thế giới. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, tài chính, chuỗi cung ứng và kết nối hạ tầng.

Phó Tổng Thư ký cũng đề xuất duy trì các hoạt động giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước, nhất là những cán bộ trẻ có tiềm năng, qua đó tăng cường sự kết nối, hiểu biết và hợp tác lâu dài. Ông khuyến khích mở rộng chương trình học bổng, liên kết đào tạo và giao lưu sinh viên giữa hai nước. Trên cơ sở lập trường chung về nhiều vấn đề quốc tế, Singapore khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC và Liên hợp quốc.

Chuyến thăm của ông Chan Chun Sing không chỉ góp phần củng cố quan hệ giữa hai Đảng mà còn là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia trong giai đoạn mới, phù hợp với tinh thần Đối tác Chiến lược toàn diện đã được xác lập.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm