Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Anh
Chủ nhật, 20/07/2025 - 15:54
(Thanh tra) - Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 22–30/7/2025 mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam tại Hội nghị Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, đồng thời tăng cường quan hệ song phương với Thụy Sĩ, Cộng hòa Xê-nê-gan và Vương quốc Ma-rốc, góp phần thúc đẩy ngoại giao nghị viện và hợp tác chiến lược.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 (IPU 6) là sự kiện nghị viện đa phương lớn nhất trong năm 2025, thu hút sự tham gia của hơn 110 Chủ tịch Quốc hội trên toàn thế giới. Diễn ra trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, Hội nghị có chủ đề: “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân” thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm chung trong gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển toàn cầu.
Tham dự IPU 6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam phát biểu, đóng góp quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình và thượng tôn pháp luật quốc tế.
“Chuyến công tác không chỉ góp phần thể hiện vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam tại IPU, mà còn lan tỏa câu chuyện thành công của Việt Nam đến cộng đồng nghị viện quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Ở góc độ song phương, đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kể từ khi nhậm chức. Chuyến đi mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam với Thụy Sĩ, Xê-nê-gan và Ma-rốc những đối tác quan trọng ở châu Âu và châu Phi.
Với Xê-nê-gan, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1969, hai nước duy trì hợp tác tích cực trên nhiều mặt, đặc biệt là tại các diễn đàn đa phương như LHQ, IPU hay Cộng đồng Pháp ngữ. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Xê-nê-gan đạt gần 60 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng gấp ba lần so với cùng kỳ 2024. Chuyến thăm lần này được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, nghị viện song phương đi vào chiều sâu.
Với Ma-rốc, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm gần 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ma-rốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại Bắc Phi. Kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng trưởng. Lãnh đạo hai nước đã nhiều lần khẳng định mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, đầu tư, du lịch, với mục tiêu hướng tới 500 triệu USD kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới.
Với Thụy Sĩ, quan hệ hai nước có bước phát triển quan trọng sau khi chính thức thiết lập “Quan hệ Đối tác toàn diện” vào tháng 1/2025. Hai bên đang tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch, và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện Thụy Sĩ là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 6 tại Việt Nam, với tổng vốn đạt hơn 2,1 tỷ USD.
Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác lần này còn là hoạt động đối ngoại nghị viện quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại được xác định tại Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 125-KL/TW của Ban Bí thư. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định lập trường đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.
Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU 6, gặp gỡ lãnh đạo nghị viện các nước, trao đổi các vấn đề khu vực và toàn cầu sẽ làm sâu sắc thêm mạng lưới đối tác nghị viện, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Quốc hội, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam trách nhiệm, chủ động và tích cực trên trường quốc tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp bà Susan Pointer, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công toàn cầu của Amazon, Tập đoàn có trụ sở chính tại Hoa Kỳ.
Thư Ký
(Thanh tra) - Hội nghị thông tin đối ngoại tại xã Ea Bung (Đắk Lắk) góp phần lan tỏa nhận thức về chủ quyền biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xây dựng vùng biên ổn định, hòa bình, phát triển.
Thư Ký
Hải Lương
Thiên Bình
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Hương Giang
Lan Anh
PV
Bài và ảnh: Vũ Anh
Thanh Giang
Lan Anh
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV