Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Trần Quý

Thứ năm, 27/08/2026 - 17:15

(Thanh tra) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều nay (27/8), Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào do ông Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Đi cùng đoàn có ông Hà Quốc Trị, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ và đại diện một số đơn vị.

Tiếp đón đoàn về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Kim Anh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bãi Cháy; ông Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Đón tiếp đoàn, ông Nguyễn Văn Hồi cảm ơn ông Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, đồng thời mong muốn qua buổi làm việc hai bên sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệp hay, bài học quý để cùng nhau nghiên cứu, ứng dụng.

Ông Nguyễn Văn Hồi (giữa ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Tại buổi làm việc hai bên đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiêm những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy cho biết, sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Bãi Cháy đã chứng minh sức sống mãnh liệt và tính đúng đắn của chủ trương tinh gọn bộ máy. Dù đối mặt với không ít áp lực từ khối lượng công việc khổng lồ, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bãy Cháy đã biến thách thức thành động lực, tạo nên những dấu ấn phát triển toàn diện.

Ngay từ những ngày đầu triển khai sáp nhập địa phương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Lợi thế sẵn có của một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế với hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ (tuyến cao tốc, cảng tàu khách quốc tế) cùng hệ thống chính quyền điện tử, chuyển đổi số đồng bộ chính là bệ phóng quan trọng.

Ông Nguyễn Hoàng Quý (bìa trái), Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy tại buổi làm việc. Ảnh: PV

“Bên cạnh những thuận lợi, chặng đường vừa qua cũng đặt ra không ít thử thách. Việc tiếp nhận các nhiệm vụ phân cấp từ thành phố Hạ Long làm khối lượng công việc tăng mạnh, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nâng cao năng lực quản trị liên ngành. Áp lực từ một địa bàn du lịch trọng điểm với lượng lớn du khách, lao động biến động thường xuyên, cùng các loại hình kinh doanh phức tạp trên không gian số đã đặt công tác quản lý an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy vào tình thế đòi hỏi sự cảnh giác cao độ. Cơ sở vật chất và không gian làm việc trong giai đoạn đầu cũng có lúc chưa theo kịp tốc độ phát triển”, Bí thư phường Bãy Cháy cho biết.

Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, phường Bãi Cháy đã gặt hái những kết quả đáng khích lệ, khẳng định chất lượng của mô hình chính quyền thân thiện, phục vụ:

Điểm SIPAS (mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp) đạt 97,87/100 điểm, xếp thứ 2/54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99%; doanh thu du lịch 7 tháng đầu năm 2026 đạt trên 19.292 tỷ đồng.

Các đại biểu của Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Về cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận và giải quyết gần 11.000 hồ sơ với tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 97,56%. Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 97,87 điểm, minh chứng cho phương thức quản lý chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo, đồng hành, phục vụ".

Về kinh tế, trong năm 2025, tổng thu ngân sách do phường thực hiện đạt 265% dự toán tỉnh giao; 7 tháng đầu năm 2026, doanh thu du lịch tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng chung của toàn tỉnh Quảng Ninh.

Công tác an sinh xã hội, giáo dục với việc sắp xếp tinh gọn hệ thống trường học từ 06 xuống 03 trường, cùng trạm y tế hoạt động hiệu quả đã nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. An ninh trật tự được giữ vững tuyệt đối, tạo môi trường an toàn, thân thiện cho du khách tứ phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào đã chúc mừng những thành quả mà phường Bãi Cháy đã đạt được sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Ông Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào (giữa ảnh) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Theo ông Vanhxay Phongsavanh, bộ máy chính quyền được tinh gọn, vận hành thông suốt; cải cách hành chính và chuyển đổi số tạo bước đột phá với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99% và mức độ hài lòng của người dân đạt 97,87%. Kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng cao, đặc biệt là du lịch với hơn 8,7 triệu lượt khách (năm 2025) và tổng thu ngân sách vượt dự toán, khẳng định vai trò là trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh. 

Đoàn đại biểu Cấp cao Nhà nước Lào tại buổi làm việc. Ảnh: PV

“Bám sát sự lãnh đạo của cấp trên, phát huy đoàn kết, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc. Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, chuyển đổi tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo, đồng hành". Ứng dụng khoa học công nghệ, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới… Đây là những bài học kinh nghiệm quý giá mà chúng tôi cần tiếp thu, nghiên cứu, học tập”, ông Vanhxay Phongsavanh nhấn mạnh.

Đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp, trao đổi cởi mở, trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh; đồng thời khẳng định chuyến công tác góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau, qua đó tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm

Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm

(Thanh tra) - Tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN, Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược, củng cố vai trò trung tâm; đồng thời đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, đa dạng hóa hợp tác, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Thanh Lương

20:31 27/08/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp

(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Thanh Lương

19:48 27/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm