Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vượt núi, vươn khơi để thắp sáng niềm tin

Thứ sáu, 20/12/2019 - 16:23

(Thanh tra) - Có thể nói, trong chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng với sự nỗ lực không ngừng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc, không chỉ hoàn thành sứ mệnh đảm bảo điện cho phát triển kinh tế, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn tạo niềm tin cho nhân dân cả nước, các nhà đầu tư về một tương lai phát triển.

Có thể khẳng định, thành tựu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong 65 năm qua không chỉ minh chứng bằng những con số biết nói mà quan trọng hơn là đã góp phần xây dựng được niềm tin của nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế về đường hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam về một chế độ xã hội tốt đẹp nhất trong lịch sử loài người.

Đối với bất kỳ người Việt Nam và cả bạn bè quốc tế đã từng đặt chân lên dải đất hình chữ S dù ở đô thị hay đến những vùng miền núi, biên giới, hải đảo xa xôi đều không thể phủ nhận được sự đổi thay vượt bậc, nếu như không muốn nói là thần kỳ của nền kinh tế xã hội Việt Nam bây giờ. Bởi lẽ sau cuộc trường chinh lịnh sử với nghèo nàn, lạc hậu; với nhiều mất mát đau thương bởi chiến tranh nhưng chỉ sau hơn 40 năm giải phóng, Việt Nam đã có vị thế mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Đóng góp vào thành tựu ấy có bóng dáng đậm nét của ngành điện Việt Nam.

Nghị quyết đại hội VI của Đảng đánh dấu bước đổi mới toàn diện của dân tộc. Đại hội xác định, điện phải là ngành "Đi trước một bước" tạo tiền đề, nền tảng cho các ngành kinh tế khác phát triển. Với trách nhiệm, sứ mệnh tiên phong của mình, ngành điện đã nỗ lực không ngừng để xây dựng một hệ thống điện "từ không đến có". Tính đến cuối năm 2018, hệ thống điện Việt Nam đã xếp thứ 27 thế giới và thứ 2 Đông Nam Á.

Trong những năm qua, EVN đã triển khai hàng nghìn dự án cấp điện cho khu vực nông thôn miền núi, giúp cho hàng triệu hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia hoặc bằng nguồn năng lượng khác. Hàng triệu hộ dân nông thôn được tiếp cận ánh sáng văn minh, thay đổi cách sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần được nâng lên. Người dân được sống bình yên, quốc phòng an ninh – chủ quyền quốc gia được giữ vững. Cả một thế hệ mới đã không còn biết đến cảnh tù mù của chiếc đèn dầu mazut mà cha ông chúng đã từng gắn bó.

Đối với các huyện đảo, cùng với quyết định giảm giá điện ngang bằng với đất liền, EVN đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng xây dựng các công trình cấp điện cả xuyên biển lẫn trên không để cấp điện cho các đảo, huyện đảo điển hình như Cô Tô, Lý Sơn, Phú Quốc...Trên thực tế, sau khi có điện, kinh tế xã hội ở các địa phương này đã có bước phát triển vượt bậc, tạo ra nhiều dấu ấn.

Cho đến nay, EVN đã đưa điện đến với 100% số xã/phường/thị trấn trên cả nước, 99,37% số hộ, trong đó trên 99% số hộ dân nông thôn có điện. Khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn với thành thị, miền ngược với miền xuôi đã được rút ngắn bằng việc "phủ sóng" điện lưới quốc gia.

Hạ tầng điện đã tạo nền tảng cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế vùng, địa phương phát triển, chuyển từ một nước thuần nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bằng việc thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các ngành công - nông nghiệp, thương mại, dịch vụ...

Có thể nói, với nỗ lực của mình, từ chỗ thiếu điện, cắt điện luân phiên, chất lượng điện áp thấp đến nay, EVN đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, thậm chí là 12 - 15%/năm. Bên cạnh đó, EVN cũng tự đổi mới, cải cách để vươn tới những mục tiêu cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước trên tinh thần "kiến tạo, phục vụ", cũng như yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện thông qua công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Quan trọng hơn, với việc hoàn thành sứ mệnh tiên phong của mình, ngành điện đã góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc xóa đói, giảm nghèo, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, trên cơ sở hiện thực hóa các chương trình mục tiêu quốc gia như Điện khí hóa nông thôn; nông thôn mới. Các dự án đưa điện lên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng nông thôn, miền núi và hải đảo; các công trình điện phục vụ các vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp... đã thực sự "thắp sáng niềm tin” và mang lại hy vọng cho nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đường lối phát triển của Việt Nam trên bước đường hội nhập toàn cầu.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức phía trước, nhưng tin rằng với vai trò, trách nhiệm của mình, EVN sẽ tiếp tục hành trình thắp sáng niềm tin trên mọi miền tổ quốc, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho đất nước vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Hồ Chủ tịch lúc sinh thời hằng mong muốn.

PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm