Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 27/08/2026 - 16:03
(Thanh tra) - Thanh Hóa xác định nâng cao chất lượng phục vụ, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn và chuyển cam kết thành kết quả thực chất là giải pháp quan trọng để đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2026. Ảnh: Văn Thanh
Chiều 27/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Hội nghị là dịp để chính quyền trực tiếp lắng nghe, nhận diện những khó khăn, vướng mắc đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời thống nhất giải pháp tháo gỡ theo hướng rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.
Dự hội nghị có ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía cộng đồng doanh nghiệp có lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đại diện VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Thái Lan tại Việt Nam; các câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh phía Nam, cùng đại diện doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư lớn và hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026. Ảnh: Văn Thanh
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Doanh nghiệp phát triển thì kinh tế phát triển. Vì vậy, chính quyền tỉnh xác định không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ, với phương châm “Nhanh hơn trong giải quyết công việc - Rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - Giữ lời trong thực hiện cam kết”.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, mục tiêu là để doanh nghiệp đến với Thanh Hóa không chỉ bởi tiềm năng, lợi thế sẵn có, mà còn bởi môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và một chính quyền thực sự đồng hành.
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung rà soát, nhận diện và xử lý các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất làm thước đo thực thi công vụ.
Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổng hợp 6 nhóm vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Theo lãnh đạo tỉnh, đây không đơn thuần là những kiến nghị riêng lẻ, mà còn phản ánh yêu cầu đối với năng lực phục vụ, khả năng giải quyết công việc và trách nhiệm thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước.
Trên tinh thần đối thoại thực chất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phải nói thẳng, nói thật, tập trung vào những khó khăn đang trực tiếp cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đề xuất cụ thể nội dung cần chính quyền tháo gỡ.
Ngược lại, các sở, ban, ngành và địa phương phải trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm, không né tránh, không đùn đẩy; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý đối với từng kiến nghị.
Điểm đáng chú ý tại hội nghị là yêu cầu chuyển mạnh từ “tiếp thu, ghi nhận” sang giải quyết và tạo kết quả cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu việc xử lý kiến nghị phải thực hiện theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”, trong đó đã giao việc phải rõ người, đã nhận việc phải rõ thời hạn, đã cam kết phải có kết quả.
“Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, sau hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh sẽ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo tỉnh về tiến độ xử lý các kiến nghị. Kết quả giải quyết phải được thông tin, công khai để doanh nghiệp biết, theo dõi và kiểm chứng.
Cách làm này được kỳ vọng tạo chuyển biến trong quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp, trong đó đối thoại không chỉ là nơi để doanh nghiệp phản ánh khó khăn mà trở thành bước khởi đầu cho quá trình xử lý, tháo gỡ và kiểm tra kết quả.
Thực tế, cộng đồng doanh nghiệp đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế Thanh Hóa. Lũy kế đến tháng 8/2026, toàn tỉnh có khoảng 23.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 8 tháng đầu năm, có 2.905 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Ảnh: Văn Thanh
Cùng thời gian, kinh tế Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 44.000 tỷ đồng; tỉnh thu hút 87 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 15 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 13.400 tỷ đồng và 152 triệu USD.
Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn sử dụng hơn 492.000 lao động. Riêng Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có 574 doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 104.400 lao động.
Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của khu vực doanh nghiệp trong tạo việc làm, huy động nguồn lực xã hội và đóng góp cho tăng trưởng. Giai đoạn 2021 - 2025, GRDP của Thanh Hóa tăng bình quân 9,05%/năm, quy mô nền kinh tế năm 2025 gấp 1,8 lần năm 2020.
Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026, việc tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp được xác định không chỉ là yêu cầu về cải cách hành chính mà còn là nhiệm vụ trực tiếp phục vụ tăng trưởng.
“Hội nghị hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, chia sẻ, mà chuyển từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả; xác định đúng điểm nghẽn, rõ trách nhiệm và thống nhất được cách làm, khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định.
Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà Thanh Hóa hướng tới: Xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành và giữ lời với doanh nghiệp, qua đó biến tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đầu tư thành những giá trị tăng trưởng cụ thể, tạo nền tảng cho một môi trường đầu tư hấp dẫn, tin cậy trong giai đoạn phát triển mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh Hóa xác định nâng cao chất lượng phục vụ, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn và chuyển cam kết thành kết quả thực chất là giải pháp quan trọng để đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin về vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc và các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhằm cung cấp thông tin cho người dân tham gia giao thông, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.
T.Vân
Hải Hà
Theo EVNNPC
Theo EVNNPC
Theo EVNNPC
Đăng Tân
Hải Hà
Lê Hữu Chính
Thư Kỳ
Thu Huyền
Trần Kiên
Thái Hải
Văn Thanh
Tuệ Linh Vân
PV
PV