Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 07/12/2024 - 19:49
(Thanh tra) - Ngày 7/12, tại huyện Bá Thước, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức công bố các tuyến du lịch đi bộ trong rừng (trekking tour) tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.
Pù Luông, điểm du lịch hấp dẫn ở Thanh Hóa. Ảnh: P.V
Tại buổi công bố, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng cho biết: Khu vực các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên vô cùng phong phú, đa dạng, cảnh quan thiên nhiên đẹp với những dòng suối trong veo, thác nước hùng vĩ nằm ẩn mình giữa các khu bảo tồn thiên nhiên, rất phù hợp để hình thành những cung đường trải nghiệm từ ngắn ngày, dễ đi, đến những cung đường dài ngày, nhiều thử thách.
Bên cạnh đó, miền núi Thanh Hóa là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với những nét văn hóa độc đáo. Từ tiềm năng to lớn đó, cùng với thành công của các giải chạy Marathon xuyên rừng Pù Luông và hiệu ứng du lịch cộng đồng miền Tây thời gian qua, là những điều kiện lý tưởng để tỉnh Thanh Hóa phát triển loại hình du lịch đi bộ trong rừng - trekking tour.
Việc xây dựng loại hình du lịch trekking tour là cố gắng, nỗ lực của tỉnh nhằm phát triển du lịch đúng với slogan “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”. Qua đó, thường xuyên mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, thúc đẩy đa dạng hoá các sản phẩm du lịch của tỉnh và xu hướng phát triển du lịch trong tình hình mới.
Tại buổi lễ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã công bố 12 tuyến trekking trên địa bàn các huyện Bá Thước, Quan Hoá, Thường Xuân.
Trong đó có 4 tuyến trên địa bàn huyện Bá Thước, gồm: Tuyến trekking đỉnh Pù Luông (1.700m); tuyến trekking mạo hiểm hòn Con Sói; tuyến trekking đỉnh Pù Luông - Hòn Con Sói; tuyến trekking cung đường di sản Pù Luông (tuyến liên huyện Bá Thước - Quan Hóa).
Huyện Quan Hóa gồm 3 tuyến: Tuyến trekking đỉnh Pù Hu (1.440m); tuyến trekking cây di sản chò xanh; tuyến trekking đỉnh Pù Hu - cây di sản chò xanh.
Huyện Thường Xuân gồm 5 tuyến: Tuyến trekking đỉnh Pù Gió (1.600m); tuyến trekking thăm cây di sản pơ mu, sa mu; tuyến trekking ngắm voọc xám và vượn đen má trắng; tuyến trekking ngắm voọc xám, vượn đen má trắng và thăm cây di sản pơ mu, sa mu; tuyến trekking đỉnh Pù Xèo - Thác 7 tầng - Di tích lịch sử Hội thề Lũng Nhai.
Ngoài các tuyến du lịch trên, các tour trekking còn được thiết kế dựa trên nhu cầu, sở thích của khách du lịch.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 4 tháng đầu năm du lịch Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt khách quốc tế, con số kỷ lục, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 35% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế cả năm 2026… Kết quả ấn tượng này đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.
Huyền Thu
(Thanh tra) - UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa thế giới, mở thêm cơ hội phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và tâm linh của di sản gắn với phát triển du lịch bền vững và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Đông Hà
PV
Hoàng Hưng
Nguyễn Mai
Văn Thanh
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Thanh Hoa
PV
Trần Kiên
Thanh Lương
Lan Anh
Lê Hữu Chính
Trọng Tài
H.T
Bảo Anh
Hương Trà
Minh Tân