Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Du lịch Khánh Hòa - Sự trở lại của dòng khách quốc tế

Minh Nghĩa

Thứ năm, 23/07/2026 - 12:17

(Thanh tra) - Hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 66,1% và chiếm gần 39% tổng lượng khách. Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, trong khi dòng khách Nga và các nước CIS gia tăng tỷ trọng, tạo nên sự chuyển dịch đáng chú ý trong cơ cấu thị trường quốc tế của địa phương.

Hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Minh Nghĩa

Sáu tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa ước đón hơn 11,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 66,1%; doanh thu du lịch đạt 42.793,1 tỷ đồng, tăng 25,7%.

Số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng ghi nhận công suất sử dụng phòng bình quân trong nửa đầu năm đạt khoảng 60%.

Từ số liệu công bố, khách quốc tế chiếm khoảng 38,7% tổng lượng khách đến Khánh Hòa trong 6 tháng. Đáng chú ý, mức tăng 66,1% của khách quốc tế cao hơn 24,5 điểm phần trăm so với mức tăng chung của toàn thị trường.

Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá du lịch là một trong những lĩnh vực tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar Nha Trang, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày Gia đình Việt Nam và Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI đã góp phần tạo thêm sản phẩm, sự kiện phục vụ du khách.

Kết quả hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế cho thấy thị trường ngoài nước không còn giữ vai trò bổ sung đơn thuần, mà đã chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng quy mô khách du lịch của Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà đón các đoàn khách quốc tế cập Cảng Cam Ranh. Ảnh: Sở VHTT&DL Khánh Hoà

Cùng với tốc độ tăng về số lượng, cơ cấu nguồn khách quốc tế đến Khánh Hòa cũng có sự thay đổi.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 40% lượng khách quốc tế. Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đứng thứ hai với khoảng 24%; Trung Quốc chiếm khoảng 12%. Các thị trường còn lại đóng góp khoảng 24%.

Như vậy, ba nhóm thị trường Hàn Quốc, Nga - CIS và Trung Quốc chiếm khoảng 76% tổng lượng khách quốc tế. Cơ cấu này cho thấy các thị trường Đông Bắc Á và Nga - CIS tiếp tục giữ vai trò chính, nhưng mức độ tập trung đã thay đổi so với những giai đoạn trước.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 40% khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý hơn là tỷ trọng 24% của Nga và các nước CIS. Kết quả này đưa nhóm thị trường Nga - CIS trở thành nguồn khách quốc tế lớn thứ hai trong cơ cấu được ngành du lịch tỉnh công bố.

Trung Quốc hiện chiếm khoảng 12% khách quốc tế. Con số này thấp hơn tỷ trọng của Hàn Quốc và Nga - CIS, nhưng vẫn đặt Trung Quốc trong ba nhóm nguồn khách lớn nhất của Khánh Hòa.

Khoảng 24% khách còn lại đến từ nhiều thị trường khác. Trước đó, ngành du lịch tỉnh xác định bên cạnh Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và Kazakhstan, Khánh Hòa còn hướng đến các thị trường Đông Nam Á, Tây Âu, Bắc Mỹ và Australia.

Việc nhiều thị trường cùng tham gia vào cơ cấu nguồn khách giúp bức tranh quốc tế của Khánh Hòa có thêm sự phân bổ. Tuy vậy, số liệu hiện có mới cho phép nhận diện các nhóm chính và tỷ trọng tương đối, chưa đủ để đánh giá sâu về tốc độ tăng của từng quốc gia hoặc mức độ ổn định lâu dài của từng dòng khách.

Du khách đổ về Quảng trường 2/4 để dự lễ hội Festival biển Nha Trang - Khánh Hoà giữa tháng 7 vừa qua. Ảnh: Minh Nghĩa

Năm 2026, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu khoảng 77.000 tỷ đồng.

Với hơn 4,6 triệu lượt trong nửa đầu năm, lượng khách quốc tế đã tương đương trên 73% mục tiêu cả năm. Đây là tỷ lệ tính từ kết quả 6 tháng và kế hoạch 6,3 triệu lượt được tỉnh công bố.

Kết quả này cũng có thể đặt trong tương quan với năm 2025. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025, Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt khoảng 66.700 tỷ đồng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa đã đạt khoảng 84% quy mô của cả năm 2025. Con số này cho thấy đà tăng khá rõ của thị trường quốc tế, dù kết quả cả năm vẫn phụ thuộc vào diễn biến trong những tháng còn lại.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh xác định tiếp tục khai thác dư địa tăng trưởng của du lịch - dịch vụ, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sự kiện có quy mô để thu hút khách.

Với hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm, Khánh Hòa đã tiến gần đáng kể đến mục tiêu 6,3 triệu lượt của cả năm. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu, Nga và CIS chiếm gần một phần tư, còn Trung Quốc giữ tỷ trọng khoảng 12%. Kết quả những tháng còn lại sẽ xác định quy mô đầy đủ của dòng khách quốc tế trong năm 2026 và mức độ hoàn thành kế hoạch mà địa phương đã đặt ra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Du lịch Khánh Hòa - Sự trở lại của dòng khách quốc tế

Du lịch Khánh Hòa - Sự trở lại của dòng khách quốc tế

(Thanh tra) - Hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 66,1% và chiếm gần 39% tổng lượng khách. Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, trong khi dòng khách Nga và các nước CIS gia tăng tỷ trọng, tạo nên sự chuyển dịch đáng chú ý trong cơ cấu thị trường quốc tế của địa phương.

Minh Nghĩa

12:17 23/07/2026
Khép lại Festival Biển Khánh Hòa 2026: Mở ra những hành trình kết nối mới

Khép lại Festival Biển Khánh Hòa 2026: Mở ra những hành trình kết nối mới

(Thanh tra) - Sau 3 ngày diễn ra sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, tối 19/7, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 chính thức khép lại. Sự kiện đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách, đồng thời khẳng định Khánh Hòa là điểm đến mang tầm quốc gia và khu vực.

08:57 20/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm