Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 25/02/2026 - 08:22
(Thanh tra) - Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, lượng du khách hành hương, tham quan tại các khu di tích trọng điểm do Ban Quản lý Di tích Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm Thanh Hóa quản lý tăng mạnh, ước tăng từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước. Công tác chuẩn bị, nâng cấp dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, tạo sự hài lòng cho du khách thập phương.
Du khách tìm về di sản Thành Nhà Hồ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Văn Thanh
Theo ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm Thanh Hóa cho biết, ngay từ những ngày đầu năm mới, lượng khách đổ về tham quan, hành hương tại các điểm di tích lớn như Di tích lịch sử đặc biệt Lam Kinh và Thành Nhà Hồ tăng đáng kể, tạo không khí sôi động tại các không gian di sản.

Du khách đổ về Lam Kinh vãn cảnh, thắp hương đầu năm Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: Văn Thanh
Dù thời tiết đầu xuân có nhiều ngày mưa, song dòng khách vẫn duy trì ổn định và có xu hướng tăng.
“Những ngày đầu xuân, du khách về Lam Kinh, Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm rất đông. Năm nay, lượng khách tăng khoảng từ 15 - 20% tùy từng di tích”, ông Nguyễn Bá Linh cho biết.
Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng trải nghiệm của du khách cũng được cải thiện rõ rệt nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ban Quản lý đã tập trung nâng cấp hạ tầng phục vụ, chỉnh trang cảnh quan, cải tạo vườn hoa, khuôn viên cây xanh, khu vực mặt tiền các điểm di tích, đồng thời bổ sung hệ thống biển bảng, trang thiết bị phục vụ tham quan. Hệ thống xe điện, thuyết minh được tăng cường nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của du khách trong mùa cao điểm lễ hội đầu năm.

Nhiều điểm chụp ảnh lý tưởng được Ban Quản lý sắp xếp để du khách chụp hình lưu niệm. Ảnh: Văn Thanh
Đặc biệt, chuỗi hoạt động văn hóa giáo dục di sản được tổ chức dày đặc tại các điểm di tích đã góp phần thu hút đông đảo du khách, nhất là học sinh, sinh viên và các đoàn khách trải nghiệm.
Nổi bật là chương trình giáo dục di sản với chủ đề “Thành Nhà Hồ – 10 năm kinh đô hai vương triều, một điểm đến”; hoạt động trưng bày ảnh với chủ đề “Thành Nhà Hồ – Giá trị nổi bật toàn cầu”; chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể vùng đất cố đô với chủ đề “Xuân cố đô”, hoạt động cho chữ đầu xuân, trưng bày hoa xuân và xây dựng các không gian check-in tại khu di tích.

Du khách tìm về Thanh Hóa thăm các di tích trọng điểm tăng hơn so với các năm. Ảnh: Văn Thanh
Song song với công tác tổ chức hoạt động, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, bài bản.
Trước mùa lễ hội, Ban Quản lý đã chủ động phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh tại tất cả các điểm di sản, tổ chức phân luồng giao thông khoa học, hạn chế ùn tắc, tạo thuận lợi cho du khách tham quan, đi lại.

Du khách thích thú khi có được những tấm hình đẹp tại các điểm di tích ở Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh
Công tác vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên với lực lượng trực 24/24 giờ, đồng thời ký hợp đồng tăng cường với các đơn vị môi trường trong những ngày cao điểm đông khách. Nhờ đó, cảnh quan di tích luôn sạch đẹp, thông thoáng, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.
Ngoài ra, các phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.
Theo ông Nguyễn Bá Linh, trong suốt dịp Tết và mùa lễ hội đầu xuân, các hoạt động đón khách, tham quan tại các khu di tích diễn ra an toàn tuyệt đối, không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Du khánh đến tham quan Thành Nhà Hồ ở Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh
Ghi nhận thực tế cho thấy, đa số du khách đều bày tỏ sự hài lòng khi đến tham quan các di sản, đặc biệt là tại các di tích quốc gia đặc biệt do Ban Quản lý trực tiếp quản lý.
Sự chuyên nghiệp trong tổ chức, thái độ phục vụ tận tình cùng không gian di sản được đầu tư nâng cấp đã góp phần khẳng định sức hút ngày càng lớn của hệ thống di tích xứ Thanh trong dịp đầu xuân, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, lượng du khách hành hương, tham quan tại các khu di tích trọng điểm do Ban Quản lý Di tích Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm Thanh Hóa quản lý tăng mạnh, ước tăng từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước. Công tác chuẩn bị, nâng cấp dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, tạo sự hài lòng cho du khách thập phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Ngày 24/2, thông tin từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công UBND phường Vũng Tàu, TPHCM, tính từ ngày 27 Tết đến mùng 6 Tết Bính Ngọ (từ ngày 14 - 22/2), tổng lượng khách tắm biển trên địa bàn phường Vũng Tàu ước đạt khoảng 213.000 lượt. Di tích Hòn Bà cũng thu hút khoảng 7.000 lượt khách đến tham quan, viếng lễ.
Chu Tuấn
Thanh Lương
Thanh Lương
Tin, ảnh: Trang Anh
Giang Sơn
Hòa Bình
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Bùi Bình
Văn Thanh
Trần Kiên
Bùi Bình
PL-BĐ
Văn Thanh
T. Minh