Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xử phạt vi phạm hành chính trên 4,3 tỷ đồng

Thứ ba, 13/01/2015 - 11:38

(Thanh tra) - Ông Bùi Văn Qúy, Phó Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình cho biết: Năm 2014, Chi cục đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra 2.026 vụ việc, xử lý 755 vụ vi phạm với 839 hành vi vi phạm. Tổng số tiền thu phạt trên 4,3 tỷ đồng.

Lực lượng QLTT tỉnh Ninh Bình kiểm tra và bắt giữ lô hàng mỹ phẩm nhập lậu với số lượng lớn. Ảnh: Nguyễn Trường

Năm 2014 lực lượng QLTT Ninh Bình đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra 2.026 vụ việc, xử lý 755 vụ vi phạm với 839 hành vi vi phạm. Tổng số tiền thu phạt trên 4,3 tỷ đồng. Trong đó bao gồm: 125 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 46 vụ vi phạm về giá cả; 40 vụ vi phạm về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ; 145 vụ vi phạm về đăng ký kinh doanh; 4 vụ vi phạm về đo lường chất lượng; 298 vụ vi phạm về nhãn hàng hóa; 60 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và 130 hành vi vi phạm khác.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại trong thời gian tới. Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận về đo lường chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đối với Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Chi cục QLTT Ninh Bình sẽ chủ động theo dõi sát những diễn biến trên thị trường, kịp thời phát hiện những biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa lưu thông, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Nguyễn Trường

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao thông mở lối, khơi thông động lực phát triển Đắk Lắk

Giao thông mở lối, khơi thông động lực phát triển Đắk Lắk

(Thanh tra) - Hạ tầng giao thông đang mở ra dư địa phát triển mới cho Đắk Lắk khi hai tuyến cao tốc chiến lược qua địa bàn được điều chỉnh tiến độ đầu tư lên trước năm 2030. Tỉnh cũng đang nghiên cứu phương án đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, kỳ vọng khơi thông động lực tăng trưởng mới.

06:49 24/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm