Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 03/09/2015 - 14:29
Giá cơ sở đối với mặt hàng xăng hiện thấp hơn mức bán ra 1.198 đồng một lít và cơ quan quản lý vừa yêu cầu doanh nghiệp giảm tối thiểu bằng mức này.
Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi các doanh nghiệp, yêu cầu điều chỉnh giá bán lẻ. Theo đó từ 15h, giá bán xăng RON 92 không được cao hơn giá cơ sở (17.338 đồng một lít), xăng E5 không vượt quá 16.843 đồng. Các mặt hàng dầu cũng được yêu cầu giảm 111-785 đồng một lít, kg, theo diễn biến của giá cơ sở.
Đơn vị: đồng/lít; (*) đồng/kg
Theo tính toán của nhà điều hành, trong chu kỳ 15 ngày gần nhất, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm. Do đó, cơ quan quản lý yêu cầu tiếp tục không sử dụng quỹ bình ổn và giảm giá bán lẻ trong nước.
Như vậy giá bán lẻ mặt hàng xăng đã giảm 5 lần liên tiếp, kể từ đỉnh 20.710 đồng lập hồi tháng 6. Tính chung trong năm 2015, giá xăng RON 92 đã trải qua 7 lần giảm (tổng cộng 5.588 đồng) và 4 lần tăng (tổng cộng 5.040 đồng). Như vậy, giá xăng hiện nay đã rẻ hơn so với giai đoạn đầu năm khoảng 548 đồng mỗi lít.
Từ tháng 5, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng được áp dụng tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng một lít, dầu diesel từ 500 đồng lên 1.500 đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều hành cũng tiến hành giảm thuế nhập khẩu và cam kết việc điều chỉnh thuế môi trường không ảnh hưởng đến giá xăng.
Trong gần 2 tháng trở lại đây, giá dầu thô trên thị trường thế giới biến động khá mạnh, từ ngưỡng trên 50 USD một thùng hồi giữa tháng 7, giá dầu WTI tại New York đã giảm về gần 38 USD một thùng vào cuối tháng 8, trước khi tăng trở lại. Hiện giá mắt hàng này đang dao động trong khoảng 45 USD một thùng.
Theo Chí Hiếu/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 14 ngày 15/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.
T. Minh
(Thanh tra) - Năm 2026, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Thanh tra thành phố tăng cường thanh tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong triển khai các dự án và hoạt động mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn.
Hoàng Long
Nguyễn Điểm
PV
Giang Sơn
T.Vân
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đăng Tân
Nhóm PV
Hương Giang
Nhóm PV
Hương Giang
Ngọc Trâm
Hương Trà
Hương Trà
T. Minh