Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 12/01/2020 - 22:02
(Thanh tra) – Còn hơn 10 ngày nữa mới tới Tết Nguyên Đán Canh Tý, nhưng nhiều điểm bán hoa Tết ở các tỉnh, TP khu vực miền Trung đã “rục rịch” đưa hoa về khai chợ Tết. Người dân trồng hoa Tết cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng để cung ứng ra thị trường những chậu cúc, mai, vạn thọ… đẹp nhất cho nhu cầu chưng Tết.
Nhờ thời tiết thuận lợi nhiều vườn hoa ở miền Trung nở đúng dịp Tết đến. Ảnh: Ngọc Phó
Theo người trồng hoa tại miền Trung, tiết trời gần Tết năm nay ấm áp và có những cơn mưa rào vào các tháng cuối năm nên cực kỳ thuận lợi cho người trồng hoa; cây hoa các loại phát triển khá đồng đều.
Ông Nguyễn Ngọc Trí, HTX Hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, cho biết, Tết này gia đình ông trồng khoảng 1.200 chậu cúc trong đó chủ yếu là cúc pha lê, với đà phát triển và thời tiết như thế này vườn hoa năm nay sẽ nở đúng dịp Tết, bông to và đẹp và được giá.
Toàn HTX Hoa Dương Sơn có tổng diện tích trồng hoa là 4,5 ha, với 24 hộ tham gia trồng hoa, trong đó có khoảng 7 hộ trồng hoa công nghệ cao, còn lại là các hộ trồng hoa truyền thống với chủ yếu hoa cúc phục vụ Tết. Nhờ hoa nở đúng Tết, giá cả cao nên năm nay các hộ đón Tết khá vui vẻ và đầm ấm.

Nhiều loại hoa cúc đang đua nở. Ảnh: Ngọc Phó
Tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, gia đình anh Võ Văn Tiến trồng khoảng 3 ngàn chậu cúc pha lê. Từ nhiều tháng nay thương lái khắp nơi đã đến đặt cọc và mua hết cả vườn, nếu còn bao nhiêu họ cũng mua hết. “Năm ngoái giá bình quân mỗi chậu cúc từ 110 – 120 ngàn đồng thì năm nay tăng lên 120 – 130 ngàn đồng/chậu; giúp gia đình tôi thu nhập đáng kể trong cái Tết này” - anh Tiến thổ lộ.
Hơn 20 hộ trồng mai ở làng mai phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cũng đang tất bật công việc để có những chậu mai đẹp nhất, nở đúng vào những ngày Tết.
Anh Phan Dũng, chủ của hơn 500 chậu mai đang trổ nụ vàng chia sẻ: “Năm nay trời nắng ấm nhưng lại có mưa nên mai có xu hướng nở sớm, những chậu này tôi phải hãm cây trổ búp sớm để hoa nở đúng Tết. Nhưng được cái đặc tính của mai không giống như hoa khác. Mai được chăm sóc, điều chỉnh từ đầu năm nên tới lúc trổ nụ ra hoa đều trong dịp Tết, chỉ cần biết điều chỉnh”.
Anh Dũng cho biết, số chậu mai trong vườn anh đã được đặt cọc gần hết, anh không bán chủ yếu cho thuê chưng Tết. Thời gian thuê mai từ khoảng 25 tháng Chạp đến Mồng mười tháng Giêng, chậu đắt nhất tầm 70 triệu đồng và rẻ khoảng 2 – 5 triệu đồng/chậu.

Hoa mai đang được nhiều người ư thích chưng bày trong dịp Tết. Ảnh: Ngọc Phó
Tại phường Điện Nam trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam người dân cũng thu nhập khá cao nhờ trồng hoa vạn thọ Tết.
Theo ông Lê Đình Bê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Điện Nam Trung, hiện nay trên địa bàn khối phố 5 có hơn 60 hộ dân đầu tư trồng hoa cúc vạn thọ. Khu vực này trước đây trồng hoa cúc kiểng, nhưng 2 năm nay, bà con nông dân đầu tư lớn vào cúc vạn thọ, hộ trồng nhiều thì khoảng 3 ngàn chậu, ít thì vài trăm chậu.
Ông Huỳnh Tấn Đại, chủ vườn hơn 3 ngàn chậu vạn thọ cho biết, cúc vạn thọ trồng dễ, ít công chăm sóc, hơn nữa khả năng thất bại rất ít. Vào dịp Tết, cúc vạn thọ có giá từ 15 – 30 nghìn đồng/cây, bán hết cả vụ ông Đại có thể thu về khoảng hơn 50 triệu đồng.
Ngoài du lịch, TP Hội An, Quảng Nam còn được biết đến là “thủ phủ” của nghề trồng quất cảnh tại phường Cẩm Hà, Thanh Hà, Tân An với hàng trăm ngàn chậu quất được tung ra thị trường trong dịp Tết đến Xuân về.
Riêng xã Cẩm Hà có hơn 600 hộ chuyên trồng quất phục vụ Tết với số lượng khoảng 70 ngàn chậu và đã được đặt mua hết. Thu nhập mang lại vài chục tỷ đồng/năm.

Cây quất cảnh tạo thu nhập hàng chục tỷ đồng/năm cho người dân Hội An. Ảnh: Ngọc Phó
Anh Trần Tân (Cẩm Hà) là người có hơn 10 năm trồng quất, chưa năm nào anh thấy phấn khởi như năm nay. Trước đây, mỗi năm anh trồng 300 – 400 chậu quất thì năm nay anh đầu tư trồng hơn 550 chậu. Thời tiết năm nay khá thuận lợi, ít mưa bão, dịch bệnh ít phát triển nên quất sai quả, chín đều, giá bán cao hơn mọi năm từ 10 – 15%; với mức trung bình từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/chậu; những cây to lớn có giá 5 – 7 triệu đồng/chậu và các thương lái đã đặt mua hết cả vườn quất.
Tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định có đến 5 làng trồng mai Tết, tập trung tại xã Nhơn An như: Háo Đức, Thanh Liêm, Trung Định, Thuận Thái, Tân Dương; với khoảng 1.200 hộ trồng mai, trong đó có gia đình sở hữu hàng ngàn chậu mai.
Hiện tạị, cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp, tất bật vận chuyển mai lên xe đưa đi các tỉnh để bán trong dịp Tết. Năm nay, mai phát triển tốt, được mùa nhưng không rớt giá nên người trồng phấn khởi, hứa hẹn trang trải một cái Tết đầy đủ, đầm ấm.
Theo lãnh đạo UBND xã Nhơn An, mai vàng Nhơn An ngày càng khẳng định chất lượng, thương hiệu nhiều hơn. Dự kiến vụ mai Tết này, giá bình quân mỗi chậu mai từ 600 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu thì các hộ trồng mai trên địa bàn xã sẽ xuất bán ra thị trường trên dưới 2 triệu chậu, doanh thu đạt khoảng 30 tỷ đồng.

Cây bưởi được lai ghép cho nhiều quả. Ảnh: Ngọc Phó
Trời vẫn tỏa nắng ấm. Các loài hoa ở miền Trung vẫn đua nhau khoe sắc, báo hiệu một mùa hoa Tết bội thu cùng với nụ cười rạng rỡ của người trồng hoa Tết...
N. Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình).
Thư Ký
(Thanh tra) - Chiều 24/6, Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển bền vững.
Thư Ký
Thái Nam
Đông Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân