Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Việt Nam có nhiều cơ hội tham gia sâu ngành công nghiệp nhiệt điện khí thiên nhiên hóa lỏng

Thanh Thanh

Thứ tư, 21/05/2025 - 19:57

(Thanh tra) - Chiều nay 21/05, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn SK của Hàn Quốc tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp nhiệt điện khí thiên nhiên hóa lỏng”.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh: NIC

Hội thảo là một phần trong sáng kiến hợp tác giữa NIC và Tập đoàn SK nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chiến lược như năng lượng sạch và chuyển đổi số.

Tại Việt Nam, dự kiến mỗi 1% tăng trưởng GDP sẽ kéo theo mức tăng tiêu thụ điện khoảng 1,4%. Đến năm 2050, nhu cầu điện thương phẩm ước đạt từ 1.237,7 - 1.375,1 tỷ kWh (tương đương 1.237,7 - 1.375,1 TWh). Trong đó, các ngành công nghiệp và xây dựng dự kiến chiếm khoảng 50-60% tổng nhu cầu điện năng.

Trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng cao và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, khí thiên nhiên hóa lỏng đang được định hướng là nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng.

Hội thảo góp phần làm rõ vai trò của khí thiên nhiên hóa lỏng trong Quy hoạch điện VIII, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp LNG, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong chuỗi giá trị LNG, đồng thời thảo luận về các thông lệ quốc tế trong đầu tư và mô hình hợp đồng, hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả lĩnh vực này tại Việt Nam.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh, thông qua định hướng sắp tới về quy hoạch điện khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam thì cũng mở ra một cơ hội cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng.

“Tôi ví dụ doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể hoàn toàn tham gia vào mảng value chain của khí hóa lỏng. Quan trọng hơn trong quá trình mà chúng ta kêu gọi xúc tiến đầu tư, đầu tư vào thì chúng ta cũng làm chủ dần khoa học công nghệ, để sau này chúng ta tiến tới là các nhà máy điện khí mà không gây tác hại môi trường như khí hydrogen về bản chất là lúc này công nghệ thay đổi không quá lớn vì chúng ta có thể làm chủ”, ông Thịnh chia sẻ.

Trong chương trình hợp tác lần này, NIC giữ vai trò là đầu mối kết nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước, giới nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị ngành khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam.

NIC tập trung xây dựng hệ sinh thái năng lượng sạch thông qua tổ chức các hoạt động chia sẻ tri thức, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin, cập nhật các vấn đề xu hướng mới trong ngành và thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các bên, góp phần thực hiện cam kết chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững của Chính phủ.

Đại diện Tập đoàn SK giới thiệu về doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng xanh. Ảnh: Q.H

Tập đoàn SK với thế mạnh toàn diện trong chuỗi giá trị năng lượng mới và khí thiên nhiên hóa lỏng, đóng vai trò là đối tác chiến lược chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và giới thiệu các mô hình triển khai quốc tế trong ngành công nghiệp khí thiên nhiên hóa lỏng.

Thông qua hội thảo và chương trình hợp tác, Tập đoàn SK mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đồng thời đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình chuyển dịch năng lượng hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm