Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhật Minh
Thứ ba, 30/07/2024 - 19:37
(Thanh tra) - UBND tỉnh An Giang cho biết, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công đến hết tháng 6/2024, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đạt 34,02%. Việc giải ngân chưa đạt yêu cầu là do nhiều nguyên nhân.
Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công của tỉnh An Giang đến hết tháng 6/2024 đạt 34,02%. Ảnh minh họa: NM
Tổng số vốn được HĐND tỉnh An Giang giao trong năm kế hoạch (bao gồm vốn kéo dài) là 9.679.839 triệu đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2023 kéo dài thời hạn thanh toán sang năm 2024 là 635.534 triệu đồng; vốn kế hoạch năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao là 8.660.166 triệu đồng, HĐND tỉnh giao là 9.044.305 triệu đồng.
Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 6/2024 (bao gồm vốn kéo dài) là 3.292.955 triệu đồng, đạt 34,02%. Trong đó, kế hoạch năm 2023 kéo dài thời hạn thanh toán sang năm 2024 là 75.349 triệu đồng, đạt 11,86%; thanh toán vốn kế hoạch năm 2024 là 3.217.607 triệu đồng, đạt 35,58%.
Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 7/2024 (bao gồm vốn kéo dài) là 3.995.843 triệu đồng, đạt 41,28%.
Theo UBND tỉnh An Giang, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công đến hết tháng 6/2024 nguồn vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 được kéo dài sang năm 2024) đạt 34,02%.
Việc giải ngân chưa đạt yêu cầu là do nhiều nguyên nhân. Trong đó, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cần giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực giao thông và nông nghiệp có kế hoạch vốn lớn.
Ngoài ra, trong quá trình triển khai phát sinh vấn đề cần phải điều chỉnh thủ tục dự án... Từ đó, dẫn đến giải ngân chậm; công tác tổ chức thực hiện, quản lý dự án chưa chủ động.
Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân là nguồn nguyên vật liệu cát. Hiện nay, nguồn cát cung cấp cho các dự án chưa đủ so với nhu cầu và tiến độ thực hiện, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho hạ tầng giao thông liên vùng.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 23 phút, mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và hình thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Thái Nam
T.Vân
Hoàng Hưng
H.T
Thanh Lương
T.Vân
H.T
Đăng Tân
Hương Giang
Hoàng Hưng
Hương Giang
Trần Quý
Hương Giang
Hương Giang
Bảo Anh