Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 01/12/2015 - 15:32
(Thanh tra) - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ 2015 với chủ đề “nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế” sáng ngày 1/12 được nhận định là bước chuẩn bị khẩn trương cho việc hiện thực hóa Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự và phát biểu tại Diễn đàn.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam sẽ đồng hành, lắng nghe, đối thoại với các doanh nghiệp. Ảnh: TN
Khâu thực thi còn nhiều yếu kém
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, môi trường kinh doanh tuy được cải thiện nhiều về thể chế nhưng khâu thực thi còn nhiều yếu kém. "Việt Nam đang hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và còn nhiều việc phải làm. Trong khi nền kinh tế còn nhiều hạn chế, đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là về hội nhập kinh tế thế giới”, Bộ trưởng Vinh nói.
Đánh giá tại VBF cho thấy, kể từ Diễn đàn giữa kỳ được tổ chức vào tháng 6/2015, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể quan trọng liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt là kết quả đàm phán của Hiệp định TPP vào tháng 10/2015.
"Chúng tôi rất hài lòng với các cam kết trong Nghị quyết số 19 năm 2015, cũng như đã chứng kiến rất nhiều các văn bản pháp luật quan trọng được ban hành và có hiệu lực trong năm nay", bà Virginia B.Foote, đồng Chủ tịch VBF phát biểu.
Tuy nhiên, để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho các doanh nghiệp, bà Virginia B.Foote cho rằng, cần thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và giảm thiểu gánh nặng hành chính thông qua việc giảm lượng tiền mặt, giấy tờ, giao dịch thanh toán trực tiếp giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Chính phủ.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ 2015 là kênh đối thoại giữa Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
Còn theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kết quả khảo sát ý kiến cộng đồng doanh nghiệp của VCCI ghi nhận tích cực của doanh nghiệp về những chuyển động mạch lạc và đúng hướng đang được bắt đầu ở một số bộ, ngành và địa phương.
Nhưng sự phối hợp và tính đồng bộ, nhất quán giữa các bộ, ngành, địa phương và các cấp hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu, đang là các điểm nghẽn cần được giải tỏa. VCCI cũng nhìn nhận, cải cách thể chế, nhìn chung đã đạt được kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp.
Kinh tế tư nhân trong nước vẫn cô đơn
Một tín hiệu đáng lo ngại qua các cuộc khảo sát gần đây về cải cách thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan được Chủ tịch VCCI nhắc đến là, doanh nghiệp tư nhân càng lớn thì chi phí tuân thủ thủ tục hành chính càng cao, doanh nghiệp quy mô càng lớn và kinh doanh càng thành công thì bị thanh tra, kiểm tra càng nhiều.
"Đây là một lực cản đáng kể để các doanh nghiệp không lớn lên được và quy mô bình quân của doanh nghiệp Việt Nam đang nhỏ dần đi theo các số liệu thống kê công bố gần đây”, ông Lộc cho biết.

Theo các chuyên gia, môi trường kinh doanh Việt Nam còn những "điểm nghẽn" cần phải tiếp tục tháo gỡ trong thời gian tới.
Hơn nữa, ông Lộc cho rằng, sự yếu kém của các thiết chế pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp trong kinh doanh đang là một trong những điểm quan ngại hàng đầu của doanh nghiệp hiện nay. Do vậy, song hành với cải cách hành chính, cải cách tư pháp cần phải là một trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh sắp tới.
Đáng quan ngại nhất của phát triển, Chủ tịch VCCI nói một cách hình ảnh nhất, “nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập, nhưng khu vực kinh tế tư nhân trong nước vẫn cô đơn. Chính sách hỗ trợ phát triển khu vực này vẫn chưa đủ mạnh”.
Chủ tịch VCCI nhìn nhận, tái cấu trúc cơ cấu vốn của các doanh nghiệp, giảm lãi suất cho vay, tuy rất khó khăn, nhưng đang là nhu cầu chính đáng của các doanh nghiệp và là thách thức lớn cần tập trung giải quyết đối với chính sách tiền tệ, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trong những năm tới.
Chính phủ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp đối với kinh tế, thị trường Viêt Nam. Những kiến nghị của diễn đàn rất có ích, tác dụng tích cực đối với tiến trình của Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế và hội nhập quốc tế.
Năm 2015, kinh tế Việt Nam đạt kết quả khá ấn tượng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Các giải pháp để bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh được thực hiện quyết liệt, đồng bộ như cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, cải cách doanh nghiệp, cải cách đầu tư công…

Những thắc mắc của cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn được các bộ, ban, ngành Việt Nam giải đáp và tiếp thu
“Báo cáo môi trường kinh doanh vừa được Ngân hàng Thế giới công bố đánh giá môi trường kinh doanh Việt Nam đã tăng 3 bậc, trong đó, có nhiều chỉ tiêu tăng vượt bậc như điện tăng 22 bậc…”, Phó Thủ tướng nói và nhấn mạnh, đạt được những kết quả đó, không chỉ có nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam mà còn là nỗ lực, cố gắng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.
Năm 2016, Việt Nam vẫn đặt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng cao hơn 2015, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ban, ngành Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, thực hiện các văn bản pháp luật đã có hiệu lực Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thuế… tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng, đã, đang hoàn tất để tiến tới ký kết các hiệp định thương mại tự do, trong đó, có các hiệp định quan trọng. Đây là cơ hội của Viêt Nam, của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước những cũng không ít khó khăn, thách thức.
“Mong các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện tái cơ cấu bản thân, đổi mới quản trị đứng vững trong thị trường Việt Nam và vươn ra thị trường thế giới. Chính phủ Việt Nam cam kết kề vai sát cánh với doanh nghiệp, lắng nghe, đối thoại với doanh nghiệp tháo gỡ kiến nghị chính đáng đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh,
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất những tháng cuối năm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phương châm “6 rõ”, phát huy tinh thần “7 dám”, làm đến cùng công việc được giao.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Hai dự án khu đô thị biển có tổng diện tích gần 2.700ha, tổng vốn đầu tư và chi phí bồi thường hơn 54.600 tỷ đồng tại Khu kinh tế Dung Quất, nhưng không có nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ khi hết hạn ngày 30/6. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến cuối tháng 7/2026.
Minh Nghĩa
Vân Trang
T.Vân
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Trần Quý
Trung Hà
Hải Hà
B.S
Hải Hà
Hải Hà
Hoàng Hưng
B.S