Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 07/10/2013 - 20:50
Kể từ 20 giờ ngày hôm nay (7/10), giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có mức giảm tối thiểu là 387 đồng mỗi lít trong khi giá các loại dầu tạm thời chưa thay đổi.
(Ảnh minh họa: TTXVN)
Thông tin này vừa được liên Bộ Tài chinh - Công thương thông báo cuối giờ cùng ngày.
Theo lý giải của cơ quan điều hành, nếu tính bình quân 30 ngày (từ ngày 9/7/2013 đến ngày 10/6/2013) mặc dù giá xăng trên thị trường thế giới có giảm song mức chênh lệch giữa giá cơ sở theo quy định và giá bán hiện hành của mặt hàng xăng là 387 đồng/lít.
Đây cũng là mức giảm tối thiểu được Liên Bộ thống nhât áp dụng với mặt hàng này.
Trao đổi với phóng viên Vietnam+ tối 7/10, lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết sẽ điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng theo đúng tinh thần của liên Bộ. Trong đó mức giảm với các loại xăng được Petrolimex áp dụng từ 20 giờ là 390 đồng/lít.
Như vậy, sau khi điều chỉnh thì giá xăng RON92 áp dụng cho vùng 1 của Tập đoàn này sẽ có mức giá mới là 23.880 đồng/lít, xăng Ron 95 là 24.380 đồng/lít.
Với mặt hàng dầu diesel, cơ quan điều hành cho hay, nếu tính toán đầy đủ phải tăng giá bán mặt hàng dầu này tối đa 517 đồng/lít. Tuy nhiên để giữ ổn định giá dầu, chia sẻ hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước không điều chỉnh tăng giá bán dầu diesel.
Ngoài ra, liên Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục duy trì cắt giảm lợi nhuận định mức theo quy định là 100 đồng/lít với dầu diesel và giảm mức sử dụng quỹ bình ổn giá 100 đồng/lít so với hiện hành (từ 400 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít).
Với những mặt hàng dầu khác, liên Bộ đề nghị trước mắt giữ ổn định giá bán, mức trích, mức sử dụng quỹ bình ổn giá như hiện hành.
Trước đó, giá xăng, dầu đã có lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 22/8. Với mức giảm 300 đồng mỗi lít xăng, giá bán mặt hàng này hiện ở mức 24.270 đồng mỗi lít./.
Theo Quảng-Dũng (Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 vượt 1 triệu tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò “vốn mồi” cho tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm, trong khi yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh dòng vốn mà còn phải siết chặt kỷ cương đấu thầu, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.
Thanh Giang
(Thanh tra) - Khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ở mức hai con số, bài toán năng lượng không còn dừng ở việc "đáp ứng đủ", mà là đủ nhanh, đủ ổn định và đủ sạch để không trở thành điểm nghẽn của nền kinh tế.
Đông Hà
T. Minh
Thư Ký
Thư Ký
Minh Tân - Vũ Linh
Nam Dũng
B.S
Minh Nghĩa
Nam Dũng
PV
NA
Minh Nghĩa
Thái Nam
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Hải Hà