Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Truyền hình trả tiền cạnh tranh ngày càng “nóng”

Thứ năm, 22/08/2013 - 10:14

(Thanh tra)- Chủ trương xã hội hóa (không bao cấp) thị trường kinh doanh dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất (TDPS), nhất là sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cấp phép cho Cty Cổ phần Viễn thông FPT triển khai dịch vụ truyền hình trả tiền, càng làm nóng thêm “cuộc” cạnh tranh trên thị trường này.

Không bao cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình khiến các doanh nghiệp (DN) tham gia kinh doanh dịch vụ TDPS phải tự lực trong kinh doanh. Hiện, các DN đang nâng cấp và mở rộng vùng phủ sóng để nâng tính cạnh tranh. 

Mới đây, Bộ TT&TT cấp phép cho Cty Cổ phần Viễn thông FPT triển khai dịch vụ truyền hình trả tiền. Theo đó, FPT được phép cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số trên toàn quốc; truyền hình cáp tương tự (analog) trên toàn quốc (trừ 8 tỉnh, TP: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk).

Ngay sau khi có các DN viễn thông xin đầu tư sang truyền hình, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam đại diện cho các nhà đài lớn đã lần lượt gửi công văn kiến nghị đến các cơ quan thẩm quyền đề nghị không cấp phép cho DN viễn thông (lấy lý do là họ đầu tư ngoài ngành, gây lãng phí). Tuy nhiên, để thị trường TDPS phát triển lành mạnh, bảo đảm ổn định, Bộ TT&TT đã chủ trương xã hội hóa lĩnh vực này, phù hợp với xu thế chung của công nghệ truyền hình thế giới. Sau khi cấp phép cho FPT tham gia dịch vụ, cuối tháng 4/2013, Bộ đã cấp phép thêm cho Viettel triển khai truyền hình trả tiền. 

Hiện, đã có 3 đơn vị có mạng truyền hình số phủ sóng toàn quốc là: VTV, VTC, AVG. Tới đây, Nhà nước sẽ hình thành các DN truyền dẫn, phát sóng khu vực để thực hiện truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị trong khu vực. Các DN muốn tham gia vào thị trường truyền dẫn, phát sóng khu vực phải có đủ năng lực và hoàn toàn tuân theo cơ chế thị trường. Theo kế hoạch, lộ trình số hóa truyền hình sẽ khởi đầu ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam từ đầu năm 2014, đến tháng 6/2014 sẽ phủ sóng đủ khắp 4 TP lớn là: Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Cần Thơ. 

Để chuẩn bị cho lộ trình này, hiện nay các đơn vị truyền dẫn, phát sóng đã chính thức bước vào cuộc đua nâng cấp và mở rộng vùng phủ sóng số mặt đất tại nhiều địa phương. 

Theo ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ TT&TT), VTV đã phủ sóng truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2 tại Hà Nội và TP HCM, dự kiến phủ sóng DVB-T2 tại Đà Nẵng vào đầu tháng 9/2013, tại Hải Phòng và Cần Thơ vào quý I/2014. Với thế mạnh có vùng phủ sóng số rộng nhất, hiện VTC cũng đang gấp rút thực hiện dự án nâng cấp mạng truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T lên chuẩn DVB-T2 theo xu hướng công nghệ toàn cầu, để phục vụ cho Đề án số hóa truyền hình dự kiến hoàn tất vào năm 2020. 

Bộ TT&TT cho biết, hiện đã có một số DN đề nghị được tham gia làm truyền dẫn, phát sóng khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ gồm: Cty TNHH MTV Hanel, Đài PTTH Hải Phòng và Đài Truyền hình Vĩnh Long. Song song, các nhà đài còn đua nhau giảm giá thuê bao hàng tháng của các kênh truyền hình trả tiền, cho thấy cuộc cạnh tranh đã gắt gao.

Với mức thuê bao hàng tháng rất rẻ, trên, dưới 100.000 đồng/tháng của các dịch vụ truyền hình trả tiền cho thấy họ cạnh tranh với kênh K+ (thuê bao cao nhất nhưng chất lượng dịch vụ hài lòng người tiêu dùng nhất) về mặt giá cả, hoặc đơn giản chỉ phải mua đầu thu một lần và sử dụng miễn phí dịch vụ để lôi kéo khách hàng.

Việc cấp phép cho các DN viễn thông triển khai dịch vụ truyền hình trả tiền cho thấy quan điểm nhất quán của cơ quan quản lý Nhà nước (cũng được thể hiện trong quy hoạch phát thanh truyền hình đến năm 2020 đã được phê duyệt) đó là cấp phép cho các DN có tiềm lực làm hạ tầng, mà đó lại là thế mạnh về truyền dẫn của các DN viễn thông. 

Được biết, Bộ TT&TT đã nhận 40 hồ sơ của các DN xin cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, với các cam kết về kinh phí đầu tư, thời hạn triển khai, dự kiến đạt lượng thuê bao ở từng mốc thời điểm và cả số tiền phạt nếu chậm thực hiện. Đây là thị trường vô cùng sôi động, người dùng sẽ được hưởng lợi từ chất lượng dịch vụ cũng như giá cả phù hợp nhất.  

Nguyễn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm