Theo dõi Báo Thanh tra trên
Uyên Uyên
Thứ tư, 31/07/2024 - 12:15
(Thanh tra)- Gần 30.000 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới trong 7 tháng đầu năm tại địa phương, tăng 8,4% về giấy phép nhưng giảm 6,2% về vốn so với cùng kỳ 2023, theo dữ liệu của Cục Thống kê TP HCM.
Gần một nửa số công ty thành lập mới 7 tháng đầu năm thuộc lĩnh vực thương nghiệp (buôn bán, hàng hóa dịch vụ), tăng 20% so với cùng kỳ 2023.
Có đến gần 13.800 công ty ra đời 7 tháng qua là lĩnh vực thương nghiệp (bán buôn, bán lẻ, đại lý, môi giới hàng hóa dịch vụ), với vốn đăng ký trên 105.800 tỷ đồng. Số này tăng 19,6% về lượng và 21,2% vốn so với cùng kỳ năm ngoái.
Như vậy, sau giai đoạn biến động vì Covid-19, số lượng và quy mô vốn đăng ký của doanh nghiệp lĩnh vực thương nghiệp tăng đều đặn 3 năm trở lại đây.
Tính chung cùng kỳ 5 năm qua, doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn đăng ký lĩnh vực này gấp lần lượt 1,7 lần và 2,1 lần.
Theo Cục Thống kê TP HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 10,3% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước gần 316.000 tỷ, tăng 10,5%. Các mặt hàng từ lương thực, thực phẩm, đồ dùng, thiết bị gia đình đến đá quý, kim loại quý đều tăng trưởng hai con số thời gian qua.
Báo cáo thị trường của hãng tư vấn dịch vụ bất động sản Savills cũng ghi nhận hoạt động thuê mặt bằng tại các trung tâm thương mại gia tăng, với 43.736 m2 được hấp thụ trong nửa đầu năm. Doanh nghiệp chủ yếu tìm chỗ để bán quần áo, thiết bị gia dụng, nội thất, bên cạnh kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí.
"Nền kinh tế nội địa phục hồi mạnh mẽ đã thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ, thu hút các thương hiệu mới gia nhập thị trường và tiếp tục mở rộng", bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu Savills TP HCM nhận định.
Trong 7 tháng đầu năm, thương mại phát triển cũng góp phần tạo lực đỡ cho dịch vụ vận tải TP HCM, vốn giảm 7,2% do vận tải hành khách đi xuống. Trong khi, vận tải hàng hóa tăng 13,2% và hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ, bưu chính, chuyển phát tăng đến 49,8%.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, nhiều xã, phường tại Khánh Hòa chìm trong những đợt mưa lớn kéo dài. Có nơi nước rút chậm vì hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh, có tuyến đường đang thi công dang dở phải tạm dừng, để lại những khoảng trống không chỉ trên mặt bằng công trường mà cả trong sinh kế của người dân. Sau mưa lũ, câu chuyện không chỉ là khắc phục thiệt hại, mà còn là làm thế nào để những dự án hạ tầng sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả, giúp địa phương tăng sức chống chịu trước thiên tai và tạo động lực phát triển lâu dài.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Trong khi nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn thường vướng ở khâu giải phóng mặt bằng, tỉnh Gia Lai đang cho thấy cách làm khác với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Từ việc chuẩn bị 38 khu tái định cư, bố trí hơn 3.300 lô đất cho gần 1.600 hộ dân đến chủ động kiến nghị tháo gỡ các nút thắt thể chế, địa phương này đang nỗ lực “đi trước một bước” để bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm quốc gia.
Minh Nghĩa
Ngô Tân
Thu Huyền
Ngô Tân
PV
Văn Thanh
ThS. Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Nguyễn Điểm
Lan Anh
Hoàng Hưng - Thanh Thúy - Vũ Tiệp
Hương Giang
Trí Vũ
Thái Hải
Minh Nguyệt
Hải Hà
T. Minh
Hương Giang - Tú Anh