Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/11/2018 - 23:16
(Thanh tra) - Ngày 27/11, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Công ty Vina CHG tổ chức diễn đàn chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp trong thời kỳ công nghiệp 4.0.
Các chuyên gia tham dự diễn đàn chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp trong thời kỳ công nghiệp 4.0
Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, 10 tháng qua, đơn vị này đã phát hiện gần 80.000 vụ liên quan đến hàng giả, hàng lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ (tăng 7% so với năm 2017). Trong đó có những vụ nổi cộm, gây xôn xao dư luận như vụ giả thuốc chống ung thư…
Tại diễn đàn, ông Trương Văn Ba, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu, lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thông qua số vụ phát hiện, xử phạt những năm sau nhiều hơn năm trước.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng khi tiếp nhận nguồn tin cần kiểm tra, xác minh; phải nắm vững địa bàn và đồng hành cùng doanh nghiệp làm ăn chân chính…
Ông Thân Đức Công, phụ trách Cục nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường, đánh giá việc chống hàng giả thời 4.0 đang ngày càng phức tạp, gian nan, khó khăn trong khâu tiếp cận.

Diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cùng nhìn lại thực trạng của công tác chống hàng giả hiện nay. Ảnh: CT
Trong lĩnh vực thương mại điện tử, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, có nhiều hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường kinh doanh trực tuyến. Ví dụ như giả nhãn hiệu, nhái sản phẩm, nhái kiểu dáng, nhái tên miền...
Cũng theo bà Huyền, tốc độ phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam rất lớn, trên dưới 25%/năm nhưng tỷ lệ thanh toán trực tuyến còn thấp. Mấu chốt vấn đề của tình trạng này là niềm tin của người tiêu dùng với hàng mua trên các sàn thương mại điện tử…
Chia sẻ tại phiên thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn, bà Phạm Thị Đào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Mỹ phẩm Anh Đào (Kiên Giang) chia sẻ, doanh nghiệp đang phải tự cứu mình trước vấn nạn hàng giả khi các đơn vị làm hàng giả, thậm chí còn đầu tư trang thiết bị hiện đại hơn doanh nghiệp sản xuất chính hãng. Cơ quan chức năng cũng đã có những hỗ trợ doanh nghiệp, bắt được một số vụ nhưng chế tài chưa đủ mạnh, chỉ xử phạt hành chính chỉ vài chục triệu đồng…
Bà Đào cũng đề nghị, Chính phủ cần mạnh tay trong phương án xử phạt người làm hàng giả…

Nhiều doanh nghiệp đã cùng nhau đối thoại và trao đổi để đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất giúp ngăn chặn vấn nạn hàng giả, hàng nhái. Ảnh: CT
Ông Trần Thanh Kha, Trưởng phòng Cấp cao, Công ty NGK Việt Nam, cho biết, hàng giả thương hiệu bugi NGK tăng chóng mặt trong thời gian qua và 90% hàng giả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Năm 2015, theo khảo sát của công ty này khi mới tham gia thị trường, có 20% hàng trên thị trường là hàng giả. Hiện nay, hàng giả, hàng nhái còn được phân cấp theo loại 1, 2, 3, có những sản phẩm làm như thật khiến không thể phân biệt bằng mắt thường…
Diễn đàn lần này là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp cùng nhìn lại thực trạng của công tác chống hàng giả hiện nay, cùng nhau đối thoại và trao đổi để đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất giúp ngăn chặn vấn nạn này, cũng như giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự thay đổi của nền kinh tế đang dần chuyển hướng vận hành bởi những phương thức mới, hiện đại hơn, kèm theo những cơ hội và cả nguy cơ, thách thức không hề nhỏ. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu doanh nghiệp và chống lại nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái.
Chu Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải).
Thư Ký
(Thanh tra) - Sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư với chủ đề "Đắk Lắk - Tiềm năng, khát vọng phát triển".
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Hoàng Hưng
B.S
Hòa Bình
PV
PV
Thanh Lương
Hương Trà
Thư Ký
Cảnh Nhật
Thanh Lương