Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 31/05/2016 - 09:21
(Thanh tra)- Vừa thu hoạch xong vụ Đông Xuân 2015 - 2016, nhưng bà con nông dân ở huyện đảo Lý Sơn đang rất buồn vì tỏi năm nay mất mùa trầm trọng.
Nông dân Lý Sơn rất buồn vì cây tỏi trụi gốc. Ảnh: NP
Bà Dương Thị Hoàng Dung - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Lý Sơn cho biết, toàn huyện có hơn 60% hộ dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, trong đó tỏi là cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu lớn cho bà con. “Vụ Đông Xuân vừa qua, toàn huyện trồng được 336ha tỏi, tăng 0,3ha so với cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch cả vụ. Tuy nhiên, vụ tỏi này đã mất mùa nhất từ trước đến nay. Qua đánh giá, bình quân sản lượng tỏi tươi chỉ đạt gần 35 tạ/ha, giảm 68,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thu hoạch chỉ đạt hơn 29% kế hoạch năm”, bà Dung nói.
Nguyên nhân do thời tiết diễn biến thất thường, đầu vụ bị ảnh hưởng của không khí lạnh, làm cây tỏi khi lớn không sinh được tép và củ. Tiếp đến là nắng hạn kéo dài, tạo môi trường cho các loại bệnh tuyến trùng rễ và sâu bệnh phát triển trên diện rộng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng thiếu kiểm tra kịp thời để phát hiện và hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ có hiệu quả các loại bệnh của tỏi. Người dân chỉ dựa vào kinh nghiệm trồng và chăm sóc tỏi theo cách truyền thống nên việc ứng dụng các biện pháp phòng, chống sâu bệnh còn nhiều hạn chế.
Nhiều hộ dân ở thôn Tây (xã An Hải) than thở, vụ mùa vừa qua thay vì thu hoạch tỏi củ dày đặt như mọi năm thì họ phải nhổ từng bụi tỏi bị thối gốc bỏ đi. Nhìn thành quả lao động của mình đến ngày thu hoạch gần như mất trắng, người nông dân chỉ biết kêu trời không thấu...
Vậy nhưng, vụ tỏi này mỗi sào chỉ thu về chưa đầy 100kg tỏi, vị chi 4 sào tỏi, gia đình bà Phúc thu 400kg, trong đó có 30% tỏi chất lượng xấu. Với giá bán như trên, vụ tỏi này bà Phúc chỉ thu được hơn 30 triệu đồng, cầm chắc khoản lỗ hơn 30 triệu đồng. Đó là chưa tính công sức gia đình bà bỏ ra, nhất là thời gian dồn sức cho việc tưới tiêu dài ngày cho cây tỏi. Đây cũng là thực trạng chung của hầu hết nông dân ở Lý Sơn trong vụ tỏi này...
Năng suất thu hoạch tỏi Lý Sơn rất thấp. Ảnh: NP
Mất mùa tỏi kéo theo thu nhập và sinh hoạt đời sống của nhiều hộ nông dân ở Lý Sơn gặp khó khăn. Trong lúc người dân lại bắt tay vào công việc làm đất để triển khai trồng tỏi cho vụ tỏi tới vào tháng 8/2016.
Vấn đề bức xúc hiện nay, là người dân băn khoăn không biết xoay xở ra nguồn vốn để đầu tư trồng tỏi. Đa số nông dân cho biết, chỉ riêng việc mua giống trồng, thì mỗi sào cần 70kg tỏi, với giá 120 ngàn đồng/kg, tức là hơn 8 triệu đồng/sào. Do mất mùa, hiện nay, tỏi giống phục vụ cho vụ tới sẽ khan hiếm và đắt đỏ, nên người nông dân Lý Sơn đang rất cần chính quyền, ngành chức năng xem xét, có kế hoạch hỗ trợ về vốn, phân bón, khoa học kỹ thuật nhằm phục vụ sản xuất trong vụ sản xuất tới.
Ngọc Phó
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù được xác định là dự án trọng điểm về du lịch và nằm trong diện ưu tiên, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Ông Đỗ Văn Xiêm - Chủ tịch UBND xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) thông tin địa phương chưa cấp phép xây dựng đối với bất kỳ hạng mục nào trong khu vực dự án.
Nhóm Phóng viên
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Tây Ninh tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực, tỉnh xếp thứ 4 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký gần 2 tỷ USD.
Thu Huyền
Cảnh Nhật
T.Vân
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
B.S
Quang Dân
Văn Thanh
Phương Hiếu
Trí Vũ
Trí Vũ
Trần Quý
Nhóm Phóng viên
Trí Vũ
Hòa Bình
Tuệ Vân
Minh Nguyệt