Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 19/08/2016 - 09:27
(Thanh tra)- Bộ Công thương vừa xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược Phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030 và gửi đến các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến đóng góp.
Theo đó, đảm bảo kim ngạch xuất khẩu gạo ở mức 3 tỷ USD/năm vào năm 2017 và 3,5 tỷ USD vào năm 2020. Bộ Công thương chủ trương nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng dần tỷ trọng xuất khẩu gạo tại các thị trường có giá trị gia tăng cao và giảm dần tại những thị trường có giá trị gia tăng và lợi nhuận thấp.
*Xuất khẩu cá ngừ sang Italy trong 6 tháng đầu năm đã đạt gần 13 triệu USD, tăng 99% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, đây đang là thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam trong khối EU.
*Việc Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Nhãn Châu Thành" đã giúp mặt hàng nhãn ở Đồng Tháp tiêu thụ mạnh với giá cao. Hiện, giá nhãn ở mức hơn 30.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái tới 10.000 đồng. Với mức giá này, nông dân trồng nhãn đạt mức thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi ha.
*Forbes cho hay, khoản đầu tư 2 triệu USD của Việt Nam dành cho du lịch vẫn còn là quá nhỏ, chỉ bằng 2% so với các nước trong cùng khu vực như Thái Lan, Singapore và Malaysia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất khoản đầu tư cho ngành Du lịch trong nước là 5,25 triệu USD và 13 triệu USD để thành lập quỹ xúc tiến du lịch. Forbes cho biết, có khoảng 70% vốn đầu tư vào du lịch do các đơn vị được hưởng lợi trong ngành đóng góp, trong đó có các hãng lữ hành, khách sạn và dịch vụ vận tải…
T.Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
H.T
(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Đan Quế
Giang Sơn
Thư Kỳ
Cảnh Nhật
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thái Nam
Thành Công
Phương Hiếu
Thái Hải
Văn Thanh
Chu Tuấn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà